Soạn Tập làm một bài thơ tự do lớp 8

Tập làm một bài thơ tự do là nội dung bài học trang 49 sách giáo khoa Ngữ văn 8 tập 2 Kết nối tri thức. Thông qua bài học này sẽ giúp các em có tình cảm yêu mến thơ ca, tự hào về ngôn ngữ phong phú của đất nước, ý thức tự giác, tích cực trong học tập. Sau đây là gợi ý soạn bài Tập làm một bài thơ tự do lớp 8 KNTT trang 49, mời các em cùng tham khảo.

Tập làm một bài thơ tự do lớp 8 KNTT

1. Trước khi viết

- Trước khi viết cần chuẩn bị: Xác định đề tài và cảm xúc; Tìm hình ảnh để biểu đạt cảm xúc;

a) Xác định đề tài và cảm xúc

- Lựa chọn đề tài: Gia đình, quê hương, bố mẹ, mái trường, thầy cô, bạn bè…

- Lựa chọn cảm xúc: yêu mến, xúc động, lưu luyến, bâng khuâng, nhung nhớ, biết ơn, tự hào…

b) Tìm hình ảnh để biểu đạt cảm xúc

- Chọn hình ảnh để lại cho em ấn tượng sâu sắc hoặc xúc động nhất

- Liên tưởng, kết nối sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ với nhau, với con người để mạch cảm xúc, ý tưởng được thể hiện và phát triển một cách tự nhiên.

- Hình ảnh bếp lửa, bờ ao, góc sân, bông hoa, chiếc lá, giọt sương; hình ảnh hoa phượng rơi, chiếc trống trường…

c) Tập gieo vần, ngắt nhịp

* Gieo vần: linh hoạt

- Vần liền:

Gặp em trên cao lộng gió

Rừng lạ ào ào lá đỏ

- Vần cách:

Những chiếc xe từ trong bom rơi

Đã về đây họp thành tiểu đội

Gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới

Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi

- Vần hỗn hợp:

*Ngắt nhịp: linh hoạt theo mạch cảm xúc.

2. Thực hành viết

- Tìm ý tưởng cho bài thơ

+ Ý tưởng có thể đến bất chợt, cũng có thể là những sự việc, con người, cảnh sắc đã diễn ra mà mình ấn tượng sâu sắc.

+ Suy nghĩ về ý tưởng mà mình muốn viết (thể hiện).

+ Chọn một ý tưởng (sự việc, con người…) mà mình tâm đắc nhất.

- Làm bài thơ tự do

- Thể hiện ý tưởng ra bằng từng dòng thơ.

- Lần lượt điền các tiếng của từng dòng thơ.

- Cần sử dụng các biện pháp tu từ để tăng hiệu quả nghệ thuật cho bài thơ (ẩn dụ, so sánh, nhân hóa…)

- Chú ý giọng điệu phù hợp với nội dung, cảm xúc mình muốn thể hiện.

Bài viết tham khảo

LỜI CON

Con bảo:

Chùm bàng thân nhau quá

Chẳng ai chịu ở một mình.

- Bố mặc quần dài nhanh lên

Cô tivi sắp ra chào đấy.

- Thấy mẹ về, gió reo, lá vẫy

Đúng cái cây là con cô gió rồi.

- Con muốn mặc áo đỏ đi chơi

Như tờ lịch những ngày mẹ nghỉ.

- Đài ngâm thơ con nghe ướt thế

Mẹ cũng ngâm thơ vào nước cho hay.

- Không ăn được nhưng nhiều cây

Mẹ mua cho con quả núi.

- Báo của mẹ là Hà Nội Mới

Hôm qua là Hà Nội cũ phải không?

- Mẹ bận không lên chơi bác Ngân

Hay mẹ dán tem gửi con đi vậy!

Mẹ ngồi trước mênh mông trang giấy

Muốn viết mà câu chữ cằn khô

Chợt nhớ chuyện bâng quơ con nói

Mẹ ghi vào thành một bài thơ...

Nguồn: “Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn”, Báo Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 10 (số 293), 2013

Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lớp 8 của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
10 8.792
0 Bình luận
Sắp xếp theo