Bố cục và mạch cảm xúc của bài thơ Nếu mai em về Chiêm Hóa

Soạn bài Nếu mai em về Chiêm Hoá câu 1 trang 46

Hãy xác định bố cục và mạch cảm xúc của bài thơ Nếu mai em về Chiêm Hoá. Đây là nội dung câu hỏi số 1 trang 46 sách giáo khoa Ngữ văn 8 Cánh Diều tập 1 bài Nếu mai em về Chiêm Hoá của nhà thơ Mai Liễu. Sau đây là một số gợi ý giúp các em xác định bố cục bài thơ Nếu mai em về Chiêm Hoá cũng như mạch cảm xúc của tác phẩm giúp các em hoàn thành trước phần nội dung soạn bài Nếu mai em về Chiêm Hoá.

Câu 1 trang 46 SGK Văn 8 Cánh Diều tập 1

Bố cục bài thơ Nếu mai em về Chiêm Hoá:

Bố cục 3 phần:

Phần 1: Khổ 1 và khổ 2: Bức tranh mùa xuân thiên nhiên tươi đẹp của vùng đất Chiêm Hóa.

Phần 2: Khổ 3 và khổ 4: Vẻ đẹp của các cô gái người dân tộc trong mùa xuân.

Phần 3: Khổ 5: Vẻ đẹp về các nghi lễ văn hóa ở vùng đất Chiêm Hóa.

Mạch cảm xúc của bài thơ Nếu mai em về Chiêm Hoá:

Mạch cảm xúc với kết cấu giản đơn, bình dị, đi từ khung cảnh thiên nhiên đến con người và những rung cảm, nét đặc sắc riêng về cảnh sắc khi bước sang xuân tại quê hương.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lớp 8 bộ sách Cánh Diều của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 1.087
0 Bình luận
Sắp xếp theo