Nêu bố cục, mạch cảm xúc của bài thơ Nắng mới trang 44

Soạn bài Nắng mới lớp 8 câu 3 trang 44

Hãy nêu bố cục, mạch cảm xúc của bài thơ Nắng mới và cảm nhận chung của em khi đọc văn bản. Đây là nội dung câu hỏi số 3 phần trả lời câu hỏi cuối bài Nắng mới trang 44 sách giáo khoa Ngữ văn 8 Cánh Diều tập 1. Sau đây là một số gợi ý chi tiết giúp các em nắm được bố cục bài thơ Nắng mới cũng như mạch cảm xúc của tác phẩm Nắng mới, mời các em cùng tham khảo để hoàn thành tốt phần soạn bài Nắng mới lớp 8.

Câu 3 trang 44 SGK Văn 8 tập 1 Cánh Diều

Nêu bố cục, mạch cảm xúc của bài thơ Nắng mới

Nêu bố cục, mạch cảm xúc của bài thơ Nắng mới - mẫu 1

Bố cục bài thơ Nắng mới: ta có thể chia bố cục bài thơ Nắng mới ra làm 3 phần:

+ Khổ 1: Hoàn cảnh nảy sinh nỗi nhớ mẹ.

+ Khổ 2: Nỗi nhớ mẹ và hình ảnh người mẹ trong quá khứ.

+ Khổ 3: Hình ảnh của mẹ trong ký ức người con.

Khi đọc văn bản em như được hòa quện vào miền kí ức buồn man mác của tác giả. Những hình ảnh về khung cảnh ấu thơ của tác giả như một thước phim quay chậm chạm vào trái tim người đọc. Trong văn bản là hình ảnh xưa của người mẹ tác giả nhưng chắc hẳn ai cũng sống lại kí ức về thời ấu thơ của chính mình.

Nêu bố cục, mạch cảm xúc của bài thơ Nắng mới - mẫu 2

Chia bố cục bài Nắng mới thành 2 phần:

Phần 1: khổ 1 là bức tranh thiên nhiên “nắng mới” gợi nên những cảm xúc trầm lặng về dĩ vãng.

Phần 2: khổ 2, 3 là những hình ảnh trong kí ức về thưở ấu thơ, về người mẹ của tác giả cũng như tình cảm nhớ thương của tác giả đối với mẹ.

- Mạch cảm xúc với kết cấu đan xen giữa quá khứ và hiện tại như một hồi ức về người mẹ thân yêu của nhà thơ.

- Sau khi đọc văn bản, em thấy rất đồng cảm với tác giả bởi ai cũng có những kí ức đẹp về tuổi thơ, về mẹ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lớp 8 bộ sách Cánh Diều của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.054
0 Bình luận
Sắp xếp theo