Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng được viết theo thể loại nào?

Văn bản Trong lòng mẹ là một đoạn trích thuộc tác phẩm Những ngày thơ ấu của nhà văn Nguyên Hồng. Vậy Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng được viết theo thể loại nào? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung sau đây để hiểu rõ hơn về Những ngày thơ ấu của tác giả Nguyên Hồng nhé.

Đoạn trích Trong lòng mẹ kể về cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa nhân vật bé Hồng và mẹ của mình. Sau đây là một số nội dung tìm hiểu về đoạn trích Trong lòng mẹ cũng như tác phẩm Những ngày thơ ấu, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Tác giả Nguyên Hồng

- Nguyên Hồng (1918- 1982), tên khai sinh là Nguyễn Nguyên Hồng

- Quê quán: Nam Định

- Là nhà văn của phụ nữ, nhi đồng, của những người cùng khổ.

- Văn xuôi Nguyên Hồng giàu chất trữ tình, nhiều khi dạt dào những cảm xúc thiết tha, rất mực chân thành.

2. Tác phẩm Những ngày thơ ấu

Đoạn trích “Trong lòng mẹ” thuộc chương mấy của tác phẩm “Những ngày thơ ấu”?

Văn bản “Trong lòng mẹ” trích từ chương thứ IV của tập hồi kí “Những ngày thơ ấu” gồm 9 chương.

Bố cục đoạn trích Trong lòng mẹ

Bố cục: 2 phần

- Phần 1: Từ đầu → người ta hỏi đến chứ: Cuộc đối thoại giữa bà cô và bé Hồng.

- Phần 2: Còn lại: Niềm hạnh phúc của bé Hồng khi gặp mẹ.

Giá trị nội dung văn bản Trong lòng mẹ

Đoạn trích “Trong lòng mẹ” đã kể lại một cách chân thực và cảm động những cay đắng và tủi cực cùng tình yêu thương cháy bỏng của nhà văn thời thơ ấu đối với người mẹ bất hạnh, đáng thương của mình.

3. Tác phẩm Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng được viết theo thể loại nào

Những ngày thơ ấu của nhà văn Nguyên Hồng được viết theo thể loại hồi kí.

Phương thức biểu đạt: Tự sự, miêu tả, biểu cảm.

4. Sơ đồ tư duy Trong lòng mẹ

Trong lòng mẹ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Văn học - Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 6.575
0 Bình luận
Sắp xếp theo