Xác định các nước thành viên của các tổ chức EU, ASEAN Địa lý 11

Xác định các nước thành viên của các tổ chức EU, ASEAN Địa lý 11. Các tổ chức kinh tế trên thế giới được hình thành từ những nước liên kết lại với nhau thành một tổ chức vì lợi ích kinh tế chung của các nước tham gia. Vậy các nước thành viên của các tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR là những nước nào? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

1. Biểu hiện và hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế?

Toàn cầu hóa kinh tế được thể hiện trong những lĩnh vực như:

  • Thương mại thế giới phát triển nhanh: Ngành thương mại của thể giới có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của toàn bộ lĩnh vực trên thế giới.
  • Đầu tư nước ngoài tăng nhanh: Trong các giai đoạn kinh tế thì đầu tư nước ngoài tăng cao hơn và lĩnh vực đầu tư vào dịch vụ cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất.
  • Thị trường tài chính quốc tế mở rộng: Các ngân hàng được kết nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử tạo nên một mạng lưới liên kết toàn cầu. Vai trò của IMF và WB ngày càng lớn trong sự phát triển nền kinh tế toàn cầu.
  • Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng: Các công ty xuyên quốc gia nắm trong tay những khối tài sản khổng và ngày càng gia tăng các công ty xuyên quốc gia.

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế:

- Tích cực:

  • Thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
  • Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ.
  • Tăng cường sự hợp tác quốc tế.

- Tiêu cực:

  • Khiến khoảng cách giữa giàu và nghèo ngày càng lớn
  • Khiến nảy sinh tình trạng phá sản, thất nghiệp trầm trọng.

2. Cơ cở hình thành các tổ chức liên kết kinh tế khu vực?

Các tổ chức kinh tế được hình thành dựa trên các cơ sở chính như sau:

  • Do sự phát triển không đều giữa các quốc gia và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế giới.
  • Những quốc gia có những nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội có nhu cầu thành lập một mạng lưới liên kết để cùng thúc đẩy nhau phát triển.
  • Những quốc gia có chung mục tiêu, lợi ích phát triển liên kết lại với nhau.

3. Xác định các nước thành viên của các tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR trên bản đồ Các nước trên thế giới?

Các nước thành viên của các tổ chức là:

  • Tổ chức EU: Bỉ, Đức, Áo, Phần Lan, Ý, Luxembourg, Pháp, Hà Lan, Anh, Estonia, Hungary, Đan Mạch, Ba Lan, Latvia, Ireland, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Litva, Malta, Séc, Síp,  Bulgaria, Romania, Croatia…
  • Tổ chức ASEAN: Indonesia, Singapore, Thái Lan, Myanma, Brunei, Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Philippines.
  • Tổ chức NAFTA: Canada, Mĩ và Mexico
  • Tổ chức MERCOSUR: Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay và Venezuala.

Các tổ chức này thành lập vì các mục đích khác nhau những đều là những mục đích chung của các nước tham gia trong tổ chức. Hơn nữa các nước khi tham gia tổ chức đều mong muốn xây dựng được một nền kinh tế phát triển hỗ trợ các quốc gia tham gia tổ chức cùng phát triển.

Như các nước tham gia Liên minh Châu Âu EU đã có những bước phát triển vượt bậc nhờ những quy tắc và luật lệ chung của các nước tham gia như quy định về đồng tiền chung của EU và các quy tắc của các nước khác khi có quan hệ với các nước tham gia khối EU. Các quy tắc này là những quy tắc nhằm hỗ trợ cho những mục tiêu mà EU đã đề ra.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về vấn đề Xác định các nước thành viên của các tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR. Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích tại mục Học Tập dưới đây:

Đánh giá bài viết
2 162
0 Bình luận
Sắp xếp theo