10 mẫu đơn xin nghỉ học mới nhất 2024 và cách viết

Mẫu đơn xin nghỉ học cho học sinh, sinh viên mới nhất năm 2024 trong thời gian ngắn, xin nghỉ ốm hay xin nghỉ học vì việc riêng. Đơn xin phép nghỉ học cho học sinh, sinh viên này sẽ được gửi lên giáo viên chủ nhiệm hay ban giám hiệu nhà trường. Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên cách viết đơn xin nghỉ học như sau.

Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên sử dụng trong các trường hợp như nghỉ học ốm, nghỉ học tạm thời, nghỉ học do bận công việc gia đình..... Mẫu đơn xin nghỉ này được gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm khi có nhu cầu nghỉ học với lý do cụ thể, thành khẩn. Dưới đây là các mẫu đơn xin phép nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên, phụ huynh viết thay học sinh.... cùng cách viết đơn xin nghỉ học để các bạn tham khảo nhằm viết cho mình một lá đơn thuyết phục gửi lên giáo viên và nhà trường.

Mời các bạn cùng tham khảo đơn xin nghỉ học mới nhất dành cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT khi xin nghỉ tạm thời, nghỉ ốm, bảo lưu kết quả học tập, đi học nước ngoài, ... và những lý do nghỉ học thuyết phục nhất. Tải mẫu đơn xin nghỉ học trong bài viết.

1. Đơn xin phép nghỉ học là gì?

Đơn xin phép nghỉ học là mẫu đơn cần dùng khi muốn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên trong thời gian ngắn do bận việc gia đình, ốm, tai nạn, đi du lịch,... thời gian nghỉ học có thể từ 1 tiết đến 1 tuần. Giấy xin phép nghỉ học sẽ do chính học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh viết hộ, gửi lên cho giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng để xin phép. Hiện nay, đơn xin nghỉ học ngoài được viết tay, bạn có thể đánh máy văn bản gửi qua email, zalo ủa giáo viên hoặc phần mềm quản lý giáo dục (nếu trường bạn theo học có sử dụng) để xin phép nghỉ học.

Đơn xin nghỉ học là văn bản bắt buộc phải có trong trường hợp học sinh muốn xin nghỉ học vì những lý do cá nhân hoặc gia đình có công việc, ví dụ như: ốm đau bệnh tật, có lịch khám bệnh, gia đình có việc quan trọng (Đám hiếu, đám hỉ, chăm sóc người ốm...)... Nếu học sinh nghỉ học không có đơn xin nghỉ sẽ bị tính là nghỉ không phép và bị trừ điểm thi đua, thậm chí bị hạ hạnh kiểm nếu tình trạng nghỉ không phép diễn ra nhiều lần.

Trong các trường hợp xin nghỉ học vì có dự định từ trước như nhà có đám hỉ, nghỉ đi du lịch, nghi đi khám bệnh theo lịch hẹn trước..., học sinh nên nộp đơn xin nghỉ trước 1 tuần, tùy theo quy định của từng trường.

Trường hợp nghỉ đột xuất, học sinh cần nộp đơn xin nghỉ vào đúng ngày xin nghỉ học trước giờ vào lớp cho giáo viên.

Chính vì sự cần thiết của đơn xin nghỉ học, khi viết đơn xin nghỉ học cần nêu rõ thông tin của học sinh sinh viên như họ tên, lớp, trình bày rõ lý do xin nghỉ và cần xác nhận của phụ huynh học sinh, sinh viên (trong trường hợp cần thiết).

Đơn xin nghỉ học phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ nội dung và hình thức cần thiết, trình bày rõ ràng về lý do xin nghỉ học của bản thân, thời gian nghỉ bao lâu. Đơn xin nghỉ học viết đúng thể thức văn bản hành chính, không viết sai chính tả, không tẩy xoá.

Dưới đây là mẫu đơn xin phép nghỉ học, THCS, THPT, Tiểu học; Giấy xin phép nghỉ học; Mẫu đơn xin nghỉ phép của học sinh; Cách viết đơn xin nghỉ học của phụ huynh; Cách viết đơn xin phép nghỉ học 1 ngày; hướng dẫn viết đơn xin phép nghỉ học, Viết đơn xin nghỉ học vì bị ốm thuyết phục nhất... Tham khảo chi tiết tại các mục tiếp theo.

2. Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên

* Luôn Phải Có Quốc Hiệu, Tiêu Ngữ:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

* Tên Đơn:

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

* Đơn Được Gửi Cho Ai:

- Vì là đơn xin nghỉ học nên bạn phải gửi cho giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô bộ môn, hoặc ban giám hiệu nhà trường. Tùy từng trường hợp thực tế mà bạn sẽ gửi các đối tượng khác nhau, đặc biệt lưu ý vì bạn là học trò bề dưới nên phải sử dụng từ ngữ trang trọng tôn kính:

Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy/ cô giáo bộ môn phụ trách lớp ….

* Phần Nội Dung Đơn

Cần có đầy đủ thông tin của bạn, mục đích viết đơn, lí do xin nghỉ, cam kết, cảm ơn và ký tên.

Nếu là học sinh tiểu học, THCS hoặc THPT thì thông tin bản thân có thể chỉ cần họ và tên, tên lớp đang học để cô giáo chủ nhiệm và thầy cô giáo bộ môn có thể theo dõi. Nếu từ cấp sinh viên trở lên thì cần có thêm thông tin về ngày tháng năm sinh, mã sinh viên để các thầy cô dễ nắm được tình hình không nhầm giữa các sinh viên với nhau.

Nội dung cơ bản nhất có thể tham khảo như sau:

Em tên là: ………………………………………………………………........

Học sinh lớp: ……………………………………………………………….

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày ... đến ngày..........

Lí do: ……………………………………………………………………........

Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!

Em xin chân thành cảm ơn!

* Chữ Ký Của Phụ Huynh Học Sinh

- Phải có xác nhận của phụ huynh hoặc nhân viên y tế, bệnh viện hoặc các cấp tương đương chứng tỏ việc nghỉ học của bạn là chính đáng và tin tưởng được.

3. Đơn xin nghỉ học, giấy xin phép nghỉ học dành cho học sinh

Đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2022

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm và cô giáo phụ trách bộ môn ….

Em tên là: Nguyễn Văn A

Học sinh lớp: 8B

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày: .../..../..... đến hết ngày: ..../..../......

Lí do viết đơn: ………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Sau thời gian nghỉ học, em hứa sẽ ghi chép và học bài đầy đủ. Nếu nói dối hoặc không học bài em xin chịu mọi hình phạt mà cố và nhà trường đưa gia. Mong được sự đồng ý của cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của phụ huynh học sinh

……………, ngày … tháng … năm ……..

Người làm đơn/ học sinh

4. Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường............................................................

- Giáo viên chủ nhiệm lớp............................................................

Tôi tên là:...........................................................................................................................

Phụ huynh em:............................................................... Lớp......... Năm học...................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh:...........................

....................Lớp................................... được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày............................... đến...............................

Lý do:.................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:

1 ........................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................

3 ........................................................................................................................................

Thời gian xin được học lại:............................................................................

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn

..........., ngày…….tháng……năm…….

Người viết đơn

5. Mẫu đơn xin tạm nghỉ học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC

Kính gửi:………………………………………………

Tôi tên:.............................................................. Mã số sinh viên:.........................

Ngày sinh:................

Hộ khẩu thường trú:............................................................................................

............................................................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):........................ Khóa:.............................................

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………...........................

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu Trường .................cho phép tôi được tạm nghỉ học .........học kỳ tại Trường ……..... kể từ học kỳ …..... năm học .....……đến học kỳ …..... năm học….............

Lý do xin tạm nghỉ:..............................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

............. , ngày tháng năm 20....

Xác nhận của địa phươngÝ kiến của khoaNgười làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

6. Đơn sinh nghỉ học dành cho sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...........
KHOA ..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............., ngày……tháng……năm.........

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

  • Ban Lãnh Đạo Khoa ..........................
  • Giáo viên giảng dạy..............
  • Giáo viên chủ nhiệm.............

Em tên: .....................................Ngày sinh:.......................................

MSSV: ..............................Lớp: ......................Khoá:........................

Số ĐT liên lạc với gia đình:................................................................

Em làm đơn này kính xin Khoa và Giáo viên bộ môn cho em được nghỉ học từ ngày ...../..../20.... đến ngày ......../......../20..........
Vì lý do:

□ Bị ốm

□ Bận việc gia đình

□ Lý do khác

Nêu rõ lý do khác: ...............................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận, em xin chân thành cảm ơn.

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của GVCN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Khoa ...........
(Ký, ghi rõ họ tên)

7. Mẫu đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2024 dành cho phụ huynh sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày……tháng…… năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

  • Ban Giám hiệu
  • Phòng Công tác Chính trị – HSSV
  • Giáo viên chủ nhiệm

- Tôi đứng tên dưới đây:....................................................................................

- Hiện cư ngụ tại: ..............................................................................................

- Sinh năm:...............

- Là Cha/ Mẹ/ Người trực tiếp nuôi dưỡng của HSSV tên: ...............................

Lớp:.................................Chuyên ngành...........................Khoa.........................

Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học:……ngày (.............), kể từ ngày ……/……/…… đến hết ngày ……/……/……

- Lý do:..................................................................................................

...............................................................................................................

Chứng từ kèm theo:................................................................................

GVCN
(Ký, ghi họ và tên)

..........................................

...........................................

............................................

Xác nhận của Trưởng lớp

(Trong tháng HSSV có nghỉ học bao nhiêu ngày)

..........................................

...........................................

............................................

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi họ và tên)

..........................................

...........................................

............................................

GIÁM HIỆU

Duyệt

..........................................

...........................................

............................................

PHÒNG CTCT – HSSV

..........................................

...........................................

............................................

Đề xuất của GV

..........................................

...........................................

.............................................

8. Đơn xin nghỉ học của lớp mẫu giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:

- Ban giám hiệu Trường mầm non ……………….

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ......................................................

Tôi là: ..................................... phụ huynh của bé ...................... lớp ...............

Nay tôi làm đơn này xin phép cho bé: …………………………………………….. được nghỉ học từ ngày …..................... đến ngày …………………

Vì lý do:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi cam kết sẽ cho cháu đi học lại sau thời gian xin phép trên và thực hiện mọi quy định mà nhà trường đề ra.

Xin chân thành cảm ơn!

Duyệt BGHXác nhận của GV chủ nhiệmNgười làm đơn

9. Mẫu đơn xin nghỉ học thêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC THÊM

......., ngày .....tháng .....năm 2024

Kính gửi:

  • Ban Chủ nhiệm Khoa ......
  • Giáo viên Chủ nhiệm lớp ........
  • Giáo viên phụ trách môn ........

Em tên là: ..........................................

Hiện đang học lớp: .........Khóa:.................

Hệ đào tạo: THPT tại Trường: Phổ thông trung học .............................

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học thêm môn Toán ngày ....Tháng ...năm 2024

Lý do: Do mẹ em tuổi đã cao, bố em hiện đang đi làm xa, mẹ em thì không thể tự đi một mình để thực hiện các thủ tục tại bệnh viện, nên em xin nghỉ Chiều ngày ...........2024. Em làm đơn này để xin phép thầy cô cho em nghỉ một buổi chiều để em đưa mẹ em lên Bệnh viên .........., Hà Nội để Khám bệnh.

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến GVCN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

 (Ký và ghi rõ họ tên)

10. Mẫu đơn xin nghỉ học vì bị ốm

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Nam Định, ngày ... tháng ... năm ... 

Kính gửi:  – Ban giám hiệu nhà trường

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: 9a5

Em tên là: .....

Học sinh lớp .... Trường .....

Em làm đơn này để xin phép thầy/cô cho em nghỉ học 05 ngày, từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ....  tháng .... năm .....

Lý do: Em mắc bệnh sốt vi-rut, cần đến bệnh viện để chữa trị/cần ở nhà tĩnh dưỡng cho đến khi khỏi bệnh.

Em xin hứa trong thời gian nghỉ sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của quý Thầy/Cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến phụ huynh: Cháu Trần Minh Khôi hiện đang bị ốm, đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Nam Định, tôi xác nhận các thông tin cháu trình bày trong đơn là hoàn toàn đúng sự thật.

Phụ huynh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

11. Đơn xin nghỉ học có thời hạn

Tham khảo bài viết:

12. Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Tham khảo bài viết:

13. Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

Tham khảo bài viết:

14. Mẫu đơn xin phép nghỉ học giữa buổi

Tham khảo bài viết:

15. Một số lí do xin nghỉ học thuyết phục

- Hôm nay em làm đơn xin nghỉ phép vì không may bị sốt xuất huyết/thủy đậu nên làm đơn này xin phép nghỉ 1 tuần, đến khi sức khỏe hồi phục sẽ đi học lại. Em hứa trong thời gian nghỉ bệnh vẫn sẽ chép bài và làm bài tập các môn học đầy đủ.

- Do trên đường về nhà ngày hôm qua em gặp tai nạn nhẹ, bị thương ở chân nên khó di chuyển đi lại, em xin phép làm đơn này để được nghỉ ở nhà đến khi khỏe hẳn, em hứa sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ.

- Do ngày hôm qua em ăn thức ăn lạ bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài, đau bụng và mất nước nên em xin phép làm đơn này để xin được nghỉ ở nhà hôm nay. Em hứa ngày mai sẽ đi học lại bình thường, chép bài và làm bài tập đầy đủ.

- Do thời tiết thay đổi em bị cảm cúm nặng, dù đã uống thuốc nhưng tình trạng bệnh cũng không tiến triển gì nhiều nên không thể đi học được, em viết đơn này xin phép cô và nhà trường cho em nghỉ ở nhà, tránh lây bệnh cho các bạn cũng như đủ sức khỏe học tập trở lại.

- Do gia đình em có việc bận đột xuất, ba em bị ốm nặng phải vào viện mà không có người chăm sóc nên em phải vào viện chăm bố, đi theo chăm ba...

- Do gia đình em có chuyến du lịch cuối tuần nên em xin phép được nghỉ học 2 ngày cuối tuần theo gia đình đi du lịch, mong cô và nhà trường tạo điều kiện. Em hứa sẽ chép bài, làm bài tập đầy đủ, không ảnh hưởng đến tiến độ học chung.

Xin nghỉ học cũng như nghỉ việc, các bạn cũng cần cân đối thật kỹ xem có nên nghỉ không, nếu không phải vì lý do sức khỏe không đảm bảo để có thể tiếp tục đi học được thì bạn mới nên xin nghỉ, bởi trên thực tế có nhiều trường hợp xin nghỉ học chỉ để đi chơi, ở nhà chơi điện tử, đi uống trà sữa, tụ tập bạn bè,... rất vô bổ, nhất là lứa tuối học sinh, khi viết đơn xin nghỉ học cũng không tìm hiểu kỹ mà chỉ tải mẫu đơn xin nghỉ học cho học sinh về rồi điền thông tin.

Cách viết đơn xin nghỉ học trên khá đơn giản và được trình bày dễ hiểu nhất, các bạn có thể tham khảo nhiều hơn cách viết đơn xin nghỉ học dành cho sinh viên, học sinh cũng như các mẫu đơn xin nghỉ học mới nhất dưới đây.

Một số mẫu đơn xin phép nghỉ học, mời các bạn tham khảo:

Để được chấp thuận thì có thể bố mẹ còn phải làm thêm Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh không vi phạm nội quy trường, lớp, hoặc nghỉ lâu dài bạn có thể phải làm Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

16. Nghỉ học nhiều có được lên lớp không?

Căn cứ Điều 15 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT quy định:

Lên lớp hoặc không được lên lớp

1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp:

a) Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên;

b) Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

2. Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

a) Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

b) Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;

c) Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.

d) Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.

3. Xét lên lớp đối với học sinh khuyết tật

Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh khuyết tật để xét lên lớp đối với học sinh khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung hoặc căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung để xét lên lớp.

Theo đó, học sinh không được nghỉ học quá 45 buổi học trong một năm nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại.

=> Như vậy, dù học sinh có đơn xin nghỉ học hay nghỉ học không xin phép thì chỉ cần nghỉ quá 45 buổi học trong một năm đều không được lên lớp.

Với học sinh xin nghỉ học có đơn xin nghỉ và có lý do chính đáng được nghỉ cũng cần lưu ý thời gian nghỉ học trong năm học của mình để đảm bảo vẫn được lên lớp và không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

17. Nghỉ học nhiều có bị hạ hạnh kiểm?

Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông quy định rõ về xếp loại hạnh kiểm học sinh:

“1. Loại tốt:

a) Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh với các hành động tiêu cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;

b) Luôn kính trọng thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi; thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, được các bạn tin yêu;

c) Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn; chăm lo giúp đỡ gia đình;

d) Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống, trong học tập;

đ) Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

e) Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục, các hoạt động do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

g) Có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo nội dung môn Giáo dục công dân”.

=> Như vậy, học sinh nghỉ học dưới 45 buổi/năm học và đáp ứng tất cả các yêu cầu trên thì học sinh đó vẫn được xếp loại hạnh kiểm Tốt.

Trên đây là tổng hợp những mẫu đơn xin nghỉ học với lý do thuyết phục nhất dành cho bạn đọc tham khảo. Tải mẫu đơn xin nghỉ học mới nhất về máy để chỉnh sửa, hoàn thiện thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn. (Link tải trong bài)

Tham khảo các biểu mẫu cần thiết tại mục Giáo dục đào tạo để chọn được cho bản thân các mẫu đơn ưng ý và sử dụng thuận tiện nhất.

Đánh giá bài viết
112 265.472
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Đông Pham
    Đông Pham

    Không phải đơn xin nghỉ học này 😑😑

    Thích Phản hồi 09/02/23
    • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
      Ban Quản Trị HoaTieu.vn

      Bạn cần cụ thể mẫu thế nào, nói rõ hơn để Hoa Tiêu hỗ trợ mẫu nhanh nhé.

      Thích Phản hồi 09/02/23