Ngày 15 tháng 8 năm 1945 là mốc đánh dấu sự kiện lịch sử nào sau đây? Sử 11

Ngày 15 tháng 8 năm 1945 là mốc đánh dấu sự kiện lịch sử nào sau đây? Đây là một câu hỏi trắc nghiệm thường thấy trong chương trình lịch sử lớp 11. Năm 1945 là một năm đầy biến động của nước ta với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra. Cùng Hoatieu đọc bài dưới đây để biết ngày 15/8/1945 là mốc đánh dấu sự kiện lịch sử nào nhé.

1. Trắc nghiệm ngày 15 tháng 8 năm 1945 là mốc đánh dấu sự kiện lịch sử nào sau đây?

Ngày 15-8-1945 là mốc đánh dấu sự kiện lịch sử nào sau đây?

A. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu

C. Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản

D. Trật tự thế giới hai cực nhiều trung tâm hình thành

Đáp án: A. Ngày 15 tháng 8 năm 1945 là mốc đánh dấu sự kiện lịch sử Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện

Giải thích: Ngày 15-8-1945, Nhật hoàng Hirohito tuyên bố chấp nhận đầu hàng không điều kiện các nước Đồng minh.

Ngoài ra, Ngày 15-8-1945 còn là ngày diễn ra Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào (Tuyên Quang) theo chỉ đạo của Hồ Chí Minh. Hội nghị đã ra nghị quyết nhanh chóng phát động khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, lập Bộ Tư lệnh Giải phóng quân Việt Nam và yêu cầu các đại biểu nhanh chóng về cơ sở để khẩn trương hành động.

Ngày 15 tháng 8 năm 1945 là mốc đánh dấu sự kiện lịch sử nào sau đây?
Ngày 15 tháng 8 năm 1945 là mốc đánh dấu sự kiện lịch sử nào sau đây?

2. Các mốc lịch sử trong tháng 8 năm 1945

Từ ngày 13 đến ngày 15/8/1945, Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) nhận định thời cơ đã đến, quyết định Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. Ngay trong đêm 13-8-1945, Ủy ban khởi nghĩa đã ra Quân lệnh số 1. Bác Hồ đã khẳng định: Lúc này, thời cơ thắng lợi đã đến, phải kiên quyết giành cho được độc lập.

Ngày 16 và 17-8-1945, Đại hội Quốc dân tại Tân Trào, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng cộng sản Đông Dương, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thành lập Ủy ban Dân Tộc giải phóng do Bác Hồ làm Chủ tịch. Trong thư kêu gọi đồng bào cả nước, Bác chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Chúng ta không thể chậm trễ.

Ngày 19/8/1945, Tổng khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội và chỉ trong vòng 15 ngày, cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Ngày 15 tháng 8 năm 1945 là mốc đánh dấu sự kiện lịch sử nào sau đây của chương trình lịch sử 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài tập khác trong chương trình Lớp 11 mảng Học tập nhé.

Các bạn cùng tham gia group Bạn Đã Học Bài Chưa? để thảo luận học tập và giải đáp bất cứ điều gì chưa hiểu nhé, thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ rất tận tình.

Đánh giá bài viết
3 1.312
0 Bình luận
Sắp xếp theo