Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị? Dân chủ là một trong những quyền cơ bản của công dân. Công dân được thực hiện quyền dân chủ của mình ở khắp mọi nơi. Vậy trong lĩnh vực chính trị thì công dân được thực hiện dân chủ như thế nào và bằng hành động nào? Cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất và biên tập lại bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn.

1. Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Nhân dân thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật

B. Anh H tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã

C. Chị C tố cáo hành vi tham nhũng

D. Anh B tham gia vào các lệ hội ở địa phương

Trả lời đáp án đúng là D. Hành vi không phải dân chủ trong lĩnh vực chính trị là Anh B tham gia vào các lệ hội ở địa phương.

Vì đây là hoạt động dân chủ trong lĩnh vực hoạt động đời sống của công dân.

2. Công dân thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị như thế nào?

Công dân thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị là thực hiện những quyền dân chủ của bản thân đối với những lĩnh vực liên quan đến hoạt động hành chính nhà nước.

Có thể thấy trong đời sống công dân có thể thực hiện quyền dân chủ bằng những hoạt động như sau:

  • Tham gia góp ý những văn bản pháp luật;
  • Tham gia trưng cầu dân ý về việc quan trọng của đất nước;
  • Tham gia trưng cầu dân ý về hiến pháp của nhà nước;
  • Tham gia bầu cử hội đồng nhân dân tại địa phương;
  • Tố cáo những hành vi của người làm trong cơ quan nhà nước có sai phạm;
  • Tham gia phối hợp cùng với cơ quan nhà nước tuyên tuyền pháp luật.

Còn một số hoạt động dân chủ liên quan đến vấn đề khác như đời sống, văn hoá, học tập thì là những hoạt động dân chủ không liên quan đến vấn đề chính trị của đất nước. Các hoạt động dân chủ khác dễ thấy như:

  • Tham gia góp ý để xây dựng lớp học;
  • Tham gia góp ý để xây dựng hoạt động văn nghệ;
  • Tham gia hoạt động giải trí;
  • Tham gia hoạt động lễ hội tại địa phương;
  • Tham gia hoạt động tại công ty, doanh nghiệp.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Đánh giá bài viết
1 5.843
0 Bình luận
Sắp xếp theo