Cách viết sơ yếu lý lịch tự khai 2024

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch tự khai sơ tuyển vào ngành công an để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ cách viết từng mục của sơ yếu lý lịch tự khai, từ lịch sử bản thân cho tới các mối quan hệ gia đình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch tự khai tại đây.

Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch tự thuật là hướng dẫn cá nhân cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật xin việc, cách viết sơ yếu lý lịch xin việc bằng tay, viết sơ yếu lý lịch xin việc cho sinh viên, học sinh khi xin việc, đăng ký thi tuyển các trường công an, quân đội... cùng mẫu sơ yếu lý lịch  2024, mẫu viết sơ yếu lý lịch tự thuật, mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc cho người lao động chuẩn nhất.

1. Mẫu sơ yếu lý lịch tự khai là gì?

Sơ yếu lý lịch là bản khai thông tin cá nhân bắt buộc phải có trong hồ sơ học tập hay xin việc của mỗi cá nhân. Mẫu sơ yếu lý lịch tự khai cung cấp thông tin cá nhân, nhân thân, tiểu sử… Bài ᴠiết nêu rõ cách ᴠiết sơ yếu lý lịch tự khai 2024 theo từng mục của ѕơ уếu lý lịch tự khai, từ lịch ѕử bản thân cho tới các mối quan hệ gia đình.

Mẫu sơ yếu lý lịch tự khai

Trên đây là mẫu viết sơ yếu lý lịch tự thuật cho sinh viên, học sinh khi xin việc, đăng ký thi tuyển các trường công an, quân đội...; mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc cho người lao động.

Mời các bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết viết sơ yếu lý lịch tự khai, cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật xin việc, cách ghi sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên... tại phần tiếp theo.

2. Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch tự khai

PHẦN I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

01. Họ và tên khai sinh: Viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh, bằng chữ in hoa, ví dụ: NGUYỄN VĂN A. Tên gọi khác không có thì để trống.

02. Ngày, tháng, năm sinh: Viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.

03. Nam, nữ: Là nam thì ghi chữ "nam", là nữ thì ghi chữ "nữ"

04. Nơi sinh: Viết rõ xã, huyện, tỉnh, thành phố; phường, thị xã, quận, thành phố nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước.

05. Quê quán: Là nơi sinh của ông nội, cha đẻ; trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ). Viết địa chỉ như mục 04 nêu trên.

06. Dân tộc: Viết tên dân tộc gốc của bản thân. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: theo tôn giáo nào thì viết rõ, nếu không theo đạo nào thì viết chữ "không"

07. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu.

08. Nơi ở hiện nay: Là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu.

09. Nghề nghiệp: Học sinh.

10. Trình độ phổ thông: 12/12

11. Trình độ chuyên môn: để trống

12. Lý luận chính trị: để trống

13. Ngoại ngữ: Có bằng A Anh Văn thì ghi "Tiếng Anh - Trình độ A" - Tin học: Có bằng A tin học thì ghi "Bằng A - Tin học ứng dụng". Không có thì để trống.

14. Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đoàn. (Chưa vào Đoàn thì liên hệ Chi đoàn Trường đang học kết nạp ngay).

15. Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (Đảng bộ nơi kết nạp).

Các phần còn lại để trống

PHẦN II: LỊCH SỬ BẢN THÂN

01. Quá trình học tập: Ô đầu tiên ghi thời gian, ô thứ 2 ghi nơi sinh sống, học tập, làm việc.

Ví dụ bạn sinh năm 1996:

Từ 1996 đến 2002: Còn nhỏ ở với gia đình tại xã X, huyện Y, tỉnh Z

Từ 2002 đến 2007: Học sinh trường Tiểu học ABC - xã X, huyện Y, tỉnh Z.

Từ 2007 đến 2011: Học sinh trường THCS ABC - xã X, huyện Y, tỉnh Z.

Từ 2011 đến 2014: Học sinh tại trường PTTH ABC - xã X, huyện Y, tỉnh Z.

Từ 2014 đến nay: Làm nông tại xã X, huyện Y, tỉnh Z.

(Giành cho các bạn thí sinh tự do đang học tại trường khác, hoặc đi ôn thi ở ngoại tỉnh)

Các phần còn lại để trống

PHẦN III: QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Phần này lưu ý ghi tiết kiệm giấy vì lỡ dài quá không đủ chỗ, đối với địa danh hành chính thay vì ghi Xxã X, huyện Y, tỉnh Z có thể ghi X, Y, Z. Hạn chế các từ ngữ không cần thiết.

1.1 Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng):

1.1.1 Cha: NGUYỄN VĂN A (viết in hoa) SN: 1975

+ Nếu là Đảng Viên thì ghi: Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

+ Nghề nghiệp: Làm Nông tại xã, huyện, tỉnh (nếu làm công nhân viên chức thì ghi rõ cơ quan nơi làm việc)

+ Dân tộc Kinh - Tôn giáo Không

+ Quê quán: ghi rõ xã, huyện, tỉnh ( không chấp nhận chỉ ghi huyện, tỉnh hoặc chỉ ghi mỗi tỉnh)

+ Nơi đăng ký HKTT: Ghi theo hộ khẩu.

+ Nơi ở hiện nay: Nếu nơi ở và nơi đăng ký HKTT giống nhau thì không cần ghi để tiết kiệm giấy.

+Thái độ chính trị: (Phần này căn cứ vào năm sinh và thời gian sinh sống, làm việc cụ thể của từng người để chia làm các mốc thời gian, cứ mỗi lần thay đổi nơi sinh sống hoặc làm việc thì ghi thành 1 mốc thời gian)

Ví dụ 1 nếu sinh trước năm 1945:

Trước 1945 còn nhỏ được gia đình nuôi ăn học tại xã X, huyện Y, tỉnh X. Từ 1945 đến 1975 tham gia kháng chiến chống Mỹ đến năm 1990 đi xây dựng kinh tế mới ở Lâm Đồng và làm nông tại xã X, huyện Y, tỉnh X đến nay.

Ví dụ 2 nếu sinh trước năm 1975:

Trước 1975 còn nhỏ được gia đình nuôi ăn học tại xã X, huyện Y, tỉnh X. Từ 1975 đến 1990 làm nông tại xã X, huyện Y, tỉnh X Từ 1990 đến nay đi xây dựng kinh tế mới ở Lâm Đồng và làm nông tại xã X, huyện Y, tỉnh X.

Ví dụ 3 nếu sinh năm 1978 tức là sau năm 1975:

Từ 1978 đến 1988 còn nhỏ được gia đình nuôi ăn học tại xã X, huyện Y, tỉnh X. Từ 1988 đến 1992 học đại học X - địa chỉ? từ 1992 đến 2000 công tác tại công ty Y - địa chỉ? Từ 2000 đến nay công tác tại công ty Z - địa chỉ?

+ Quá trình sinh sống và làm việc luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của nhà nước.

1.1.2 Mẹ: GHI NHƯ PHẦN KHAI LÝ LỊCH CỦA CHA

1.2 Anh chị em ruột: Viết rõ họ và tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp của từng người.

Ví dụ:

Chị: Nguyễn Thị A - SN 1980 - HKTT: xã, huyện, tỉnh. Hiện đang làm công nhân tại Xí nghiệp X - địa chỉ ?

Em: Nguyễn Văn B SN 1999 hiện đang là học sinh trường Y - địa chỉ?

2. Đối với bên nội, ngoại : Đối với những người đã chết thì ghi năm chết, không cần ghi Nghề nghiệp, Hộ khẩu thường trú.

Ví dụ:

Ông nội: NGUYỄN VĂN A (viết in hoa) SN: 1930 mất năm 2000

+ Nếu là Đảng Viên thì ghi: Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

+ Dân tộc Kinh - Tôn giáo Không

+ Quê quán: ghi rõ xã, huyện, tỉnh (không chấp nhận chỉ ghi huyện, tỉnh hoặc chỉ ghi mỗi tỉnh)

+ Thái độ chính trị:

Trước năm 1945 còn nhỏ được gia đình nuôi ăn học tại xã X, huyện Y, tỉnh X. Từ 1945 đến 1975 tham gia kháng chiến chống Mỹ từ 1975 đến 1990 làm nông tại xã X, huyện Y, tỉnh X Từ 1990 đi xây dựng kinh tế mới ở Lâm Đồng và làm nông tại xã X, huyện Y, tỉnh X đến năm 2000 thì chết do già yếu.

+ Quá trình sinh sống và làm việc luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của nhà nước.

+ Ông, bà nội - Ông, bà Ngoại: Viết rõ như phần cha mẹ đẻ.

+ Cô, Chú, Bác, Cậu, Dì: Viết như phần Anh chị em ruột.

PHẦN IV: QUAN HỆ XÃ HỘI (để trống)

PHẦN V: TỰ NHẬN XÉT VỀ BẢN THÂN

Quá trình sinh sống và học tập chấp hành tốt quy định của địa phương, nội quy của nhà trường, tích cực tham gia các phong trào do Đoàn TNCS, địa phương, nhà trường tổ chức và phát động. Kính trọng lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn, hiếu thảo với cha mẹ....

PHẦN VI: CAM ĐOAN VỀ LÍ LỊCH CỦA BẢN THÂN

Tôi xin cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời khai của mình.

3. Mẫu sơ yếu lý lịch có lời khai

Các bạn có thể tham khảo mẫu sơ yếu lý lịch có lời khai bên dưới đây để năm rõ hơn về cách kê khai sơ yếu lý lịch chuẩn nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
TỰ THUẬT

Họ và tên: NGUYỄN VĂN A                                                        Nam, nữ: Nam

Sinh năm: 17/6/1984

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Chứng minh thư nhân dân số: 012491846 cấp tại: Công an Thành phố Hà Nội Ngày 29 tháng 12 năm 2012

Khi cần báo tin cho ai, ở đâu?

Nguyễn Thị Việt Phương

Số điện thoại: 0973 028 xxx

Địa chỉ: Lại Hoàng, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Số…………………………………………….

Ký hiệu………………………………………

Họ và tên: NGUYỄN VĂN A                                                 Bí danh: Không có

Tên thường gọi: NGUYỄN VĂN A

Sinh ngày 17 tháng 6 năm 1984 tại Hà Nội

Nguyên quán: Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: Ninh Nhất,Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình

Nơi ở hiện tại: Lại Hoàng, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)

Cán bộ

Thành phần bản thân hiện nay: Tốt nghiệp Đại học

Trình độ văn hóa 12/12 Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 31 tháng 2 năm 2010

Nơi kết nạp: Chi bộ xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Kết nạp Đoàn TNCS HCM ngày 23 tháng 10 năm 1992

Nơi kết nạp: Trường THCS Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Tình trạng sức khỏe hiện nay: Đủ sức khỏe để làm việc

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn Chuyên viên tư vấn

Cấp bậc:.............................................Lương chính hiện nay:.................................

Ngày nhập ngũ QĐNDVN(TNXP)........................ngày xuất ngũ..........................

Lý do:......................................................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: NGUYỄN VĂN BIỂU Tuổi 55 Nghề nghiệp: Đã nghỉ hưu

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu?

Chưa sinh

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu?

Chưa sinh

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang
làm)

Công tác tại Truyền hình An Viên, số 15AV Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Họ và tên mẹ: NGUYỄN THỊ CHUYÊN Tuổi 50 Nghề nghiệp: Nội trợ

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu?

Chưa sinh

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu?

Chưa sinh

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang
làm)

Ở nhà nội trợ

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

Chị gái: NGUYỄN THỊ D                                                      sinh năm: 1982

Chỗ ở hiện tại: Khu tập thể .............., Ngõ 210 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội

Nghề nghiệp: Kế toán viên tại .....................................................................

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Em trai: NGUYỄN VĂN B                                                     sinh năm 1995

Chỗ ở hiện tại: Thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Nghề nghiệp: Sinh viên đại học Giao thông vận tải Hà Nội
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Họ và tên vợ hoặc chồng: NGUYỄN THỊ C                                             Tuổi 25

Nghề nghiệp: Kế toán

Nơi làm việc: Công ty cổ phần xây dựng .................................................................

Chỗ ở hiện nay: Lại Hoàng, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Họ và tên các con Tuổi Nghề nghiệp

1)…NGUYỄN VĂN H………………02…………………………………

2)…………………………………………………………………………………….

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm
đến tháng năm
Làm công tác gì?Ở đâu?Giữ chức vụ
gì?
1990-1995Học Tiểu họcTrường Tiểu học Yên
Thường

Lớp trưởng

1995-1999  

Học Trung học cơ sởTrường THCS Yên
Thường
Lớp trưởng
1999-2002 
Học Trung học phổ
thông
Trường PTTH Yên ViênLớp trưởng
2002-2008 

Học Đại họcTrường Học viện Ngân
hàng
Lớp trưởng
10/2008-
06/2015
Chuyên viên tư vấnCông ty Bất động sảnNhân viên

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng: Học sinh giỏi quốc gia môn Toán lớp 11 năm 2001

Kỷ luật: Không

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan

Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

Ngày…22….tháng…03…năm 2024

Người khai ký tên

NGUYỄN VĂN A

4. Cách ghi tóm tắt quá trình đào tạo trong sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên

Thông thường, khi hoàn thành xong chương trình đào tạo bậc THPT, bạn sẽ phải nộp hồ sơ để tiến hành nhập học trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. Trong hồ sơ đó sẽ bao gồm cả sơ yếu lý lịch, mẫu sơ yếu lý lịch có thể do học sinh, sinh viên tự chuẩn bị hoặc khai theo mẫu của nhà trường.

Sơ yếu lý lịch học sinh còn có tên gọi khác là hồ sơ trúng tuyển theo chuẩn mẫu của Bộ giáo dục đào tạo. Sơ yếu lý lịch là giấy tờ bắt buộc giúp nhà trường quản lý các em học sinh, sinh viên.

Một vài điểm cần lưu ý khi điền thông tin vào phần quá trình bản thân trong sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên đó là phần quá trình bản thân chính là quá trình học tập. Bạn hãy ghi quá trình học tập từ tiểu học đến cấp mà bạn đang theo học. Đối với trường hợp đã học xong cấp 3 thì ghi theo mốc cấp học: Tiểu học, THCS, THPT.

Bạn điền thời gian năm học, niên khóa và ghi tên trường bạn đã và đang theo học.

Ví dụ:

Năm 2016 - 2020: Học sinh trường THCS....tại đường....phường.....Thành phố

Năm 2020 - 2023: Học sinh trường THPT....tại đường....phường.....Thành phố

5. Quá trình bản thân trong sơ yếu lý lịch xin việc ghi như thế nào?

Thông thường CV xin việc tập trung vào kinh nghiệm, trình độ và bằng cấp thì sơ yếu lý lịch là bản tóm tắt về thông tin cá nhân, thân nhân, tình trạng hôn nhân, quá trình công tác của ứng viên.

Phần quá trình bản thân trong sơ yếu lý lịch xin việc làm giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về quá trinh học tập và làm việc của ứng viên.

Do vậy, bạn hãy ghi tóm tắt quá trình học tập từ niên thiếu cho đến nay, bạn học tập và tham gia những hoạt động xã hội nào, đi làm ở đâu, giữ chức vụ gì,....

Bạn có thể dựa vào ví dụ của sơ yếu lý lịch cho học sinh, sinh viên để ghi quá trình học tập, còn quá trình công tác, bạn có thể dựa theo ví dụ sau:

- Năm 2016 - 2019: Chức vụ Nhân viên tại Công ty A

- Năm 2019 - 2023: Chức vụ Trưởng phòng Bộ phận C tại Công ty B

6. Những yêu cầu cơ bản khi viết sơ yếu lý lịch tự khai

Tờ sơ yếu lý lịch thường được xem xét đầu tiên bởi nhà tuyển dụng khi nhận hồ sơ của một người xin việc. Vì vậy, dựa trên sơ yếu lý lịch, nhà tuyển dụng có thể bước đầu đánh giá tính cách của ứng viêm: có cẩn thận hay không, có trình bày khoa học không, có gọn gàng không... Vì thế, hãy tạo cho mình một bản sơ yếu gọn gàng, khoa học nhất, làm nổi bật được điểm mạnh của bản thân và thực sự sáng tạo. Hãy chứng tỏ rằng bạn là một người đầy nhiệt huyết đối với công ty và vị trí mà họ đang cần.

Đồng thời, cần lưu ý các yêu cầu cơ bản sau:

- Viết sơ yếu lý lịch đúng và đủ thông tin, tránh lan man và đặc biệt là điền sai thông tin;

- Trình bày sạch đẹp, thống nhất về màu chữ, phông chữ (đánh máy), không tẩy xóa, thống nhất màu mực (viết tay);

- Ảnh nghiêm túc, đúng chuẩn ảnh thẻ, đúng cỡ ảnh 4×6

7. Một số câu hỏi khi viết sơ yếu lý lịch tự thuật

1. Thành phần gia đình xuất thân

Thành phần gia đình xuất thân thường gặp là: trung nông, tiểu thương, viên chức,… Thông tin thành phần gia đình trong sơ yếu lý lịch gồm: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản, …

2. Lý lịch tư pháp là gì?

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng thông qua các chế tài hình sự trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực, những thông tin về tình trạng thi hành án và các thông tin khác liên quan đến bản án

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích.

3. Trình độ lý luận chính trị là gì?

Căn cứ theo Quy định được nêu trong điểm số 2 ở mục số 12 của Hướng dẫn mẫu số 08-HD/BTCTW được ban hành vào ngày 21/06/2007 về việc kê khai cùng với hướng dẫn chứng nhận đối với lý lịch chính trị của những người là Đảng viên (vào Đảng) cần viết như sau:

– Ghi rõ ràng trong mục chuyên môn cùng với nghiệp vụ: Mục này cần viết rõ và chính xác các thông tin được cung cấp trong bằng cấp chuyên môn, viết rõ về nghiệp vụ.

– Căn cứ vào các thông tin của văn bằng, chứng chỉ đã được cấp, viết trình độ cụ thể như: Sơ cấp, Trung cấp hay là Cao cấp, hoặc nếu ở cấp Cử nhân thì hãy ghi Cử nhân, học hệ chính quy hay tại chức thì cần ghi rõ.

4. Trình độ giáo dục phổ thông

Trình độ giáo dục phổ thông ghi đã tốt nghiệp lớp mấy, thuộc hệ đào tạo phổ thông nào? Trình độ giáo dục phổ thông ở đây chính là trình độ văn hóa, giáo dục mà người viết sơ yếu lý lịch đã qua đào tạo.

Ví dụ:

  • Lớp 10/10 (đối với những người tốt nghiệp lớp 10 hệ 10 năm);
  • Lớp 12/12 (đối với những người tốt nghiệp lớp 12 hệ 12 năm).

Trên đây Hoatieu.vn đã hướng dẫn các bạn cách viết sơ yếu lý lịch tự khai mới nhất 2024.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
17 110.988
0 Bình luận
Sắp xếp theo