Thể lệ cuộc thi “Viết và cảm nhận về sách” năm 2020

Tỉnh Đoàn Bến Tre phối hợp Dự án Sách cho tương lai phát động cuộc thi viết cảm nhận về sách năm 2020 trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Sau đây là thể lệ cuộc thi.

Mời các bạn tham khảo một số bài viết Bài dự thi “Viết và cảm nhận về sách” năm 2020 mà chúng tôi sưu tầm được.

Thể lệ cuộc thi “Viết và cảm nhận về sách” năm 2020

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 11(21/4) và Ngày sách và Bản quyền thế giới (23/4) năm 2020, ngày 14/4, Sở VHTTDL Bến Tre đã ban hành Kế hoạch 823/KHPH-SVHTTDL-ĐTNCSHCM phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre tổ chức Cuộc thi "Viết và cảm nhận về sách năm 2020.

Theo đó, thí sinh viết bài giới thiệu, cảm nhận của mình về giá trị của quyển sách mà mình tâm đắc ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống và từ đó làm thay đổi bản thân theo hướng tích cực, qua đó rút kinh nghiệm hữu ích chia sẻ đến mọi người. Ban tổ chức mời gọi tất cả đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia thi theo hình thức viết bài cảm nhận hoặc quay video clip giới thiệu quyển sách mà mình yêu thích.

Bài dự thi gửi về ban tổ chức tại fanpage Facebook Thanh niên Trường học Bến Tre và sẽ được đăng tải và bình chọn tại fanpage Sách cho tương lai .10 bài viết cảm nhận về sách được yêu thích nhất sẽ được ban tổ chức tặng sách do thí sinh yêu cầu. Các trường học hoặc đơn vị, địa phương (tính theo khối đoàn viên, thanh niên ngoài trường) có nhiều thí sinh tham gia nhất sẽ được tặng tủ sách khởi nghiệp, kỹ năng sống, sách văn học cho Dự án Sách cho tương lai tài trợ.

Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy đam mê, thói quen và kỹ năng đọc sách. Thông qua cuộc thi khẳng định vị trí vai trò to lớn của văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập, phong trào đọc sách, báo, nhất là trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Cuộc thi còn nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Bến Tre tiếp cận phong phú nhiều kiến thức và tham gia vào hoạt động văn hóa lành mạnh thông qua việc đọc sách, chia sẻ và cảm nhận về sách nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong mỗi người dân.

Sở VHTTDL Đồng Nai tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch

Sở VHTTDL Đồng Nai vừa có văn bản gửi phòng văn hóa - thông tin các huyện và thành phố về việc tăng cường tuyên truyền nâng cao vai trò của cộng đồng và gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở đề nghị phòng văn hóa - thông tin các huyện và thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt người dân thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ trong việc chấp hành các yêu cầu, biện pháp tự bảo vệ cho gia đình, bản thân, cộng đồng; tham gia, có trách nhiệm trong các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời phát hiện, phản ánh những hành vi, thông tin sai phạm đến các cơ quan chức năng trên địa bàn cư trú để có biện pháp xử lý....

Trong thực hiện nếp sống văn minh, tuyên truyền vận động, hướng dẫn khuyến cáo nhân dân cân nhắc lùi thời gian tổ chức việc cưới vào thời điểm phù hợp khi đã công bố hết dịch, khuyến khích hình thức báo hỷ; không làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ và những ngày tuần tiết. Các gia đình, dòng họ không tổ chức liên hoan, gặp mặt và các hình thức tập trung đông người khác; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người trong thời gian có dịch, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Xem thêm thể lệ các cuộc thi khác tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 1.045
0 Bình luận
Sắp xếp theo