Tổng hợp những điều cần biết khi xây nhà mới

Tổng hợp những điều cần biết khi xây nhà mới

Trước khi xây dựng nhà mới và khi hoàn thành xây xong nhà mới các bạn cần phải biết và phải làm những gì? Để cuộc sống được bình yên, khoẻ mạnh, tấn tài, tấn lộc trước khi xây nhà các bạn cần phải thực hiện theo các bước như dưới đây. Đây cũng chính là nguyên tắc vàng không thể bỏ qua khi xây nhà mới.

Tất tần tật những điều cần biết khi xây nhà mới

Là một trong những việc trọng đại của đời người, xây nhà là chuyện không thể làm qua quýt. Theo đó, gia chủ đòi hỏi phải có chút ít kiến thức, kinh nghiệm... trong việc này. Trong bài tổng hợp dưới đây, HoaTieu.vn xin chia sẻ đến bạn những kinh nghiệm cần thiết khi xây dựng nhà ở. Cụ thể:

  • Lên kế hoạch xây nhà hoàn hảo
  • Những điều cấm kỵ khi xây nhà
  • Cách sắm lễ + bài cúng khi làm lễ động thổ xây nhà.

Trước khi lên kế hoạch xây nhà mới, một thủ tục không thể thiếu đó là Quy trình xin cấp giấy phép xây dựng. Mời các bạn cùng tìm hiểu quy trình và thủ tục tại đây.

I. LÊN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MỘT CĂN NHÀ

1. Dự trù kinh phí và chi phí phát sinh

Dự trù kinh phí và chi phí phát sinhSau khi tính toán số chi phí cần thiết để xây nhà, bạn cần quản lý chặt chẽ khoản chi phí này.

Sau khi tính toán số chi phí cần thiết để xây nhà, bạn cần quản lý chặt chẽ khoản chi phí này trong quá trình xây nhà bởi chuyện xây nhà bao giờ cũng phát sinh chi phí. Phần chi phí có thể nằm trong dự tính của bạn song cũng có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bạn nếu sự lỏng lẻo trong việc quản lý chi phí suốt quá trình xây nhà.

Để tính toán gần chính xác nhất mức cần chi, bạn phải nắm tổng quát các danh mục cần chi từ việc mua đất, nguyên vật liệu, tiền công, đồ nội thất... Quan trọng nhất là bạn cần bám sát theo kế hoạch ban đầu, tránh nghe theo những lời bàn tán, góp ý từ quá nhiều người hoặc bản thân tự cho rằng mỗi lần xây mỗi khó nên thành ra vung tay quá trán và phải vay mượn thêm từ bên ngoài.

2. Nắm rõ quy trình xây một ngôi nhà

Nắm rõ quy trình xây một ngôi nhàNhững việc cần làm trong việc xây nhà cửa.

Quy trình xây dựng một ngôi nhà sẽ giúp bạn chủ động hơn khi bắt tay vào công việc để chắc chắn không phát sinh thêm những rắc rối nào khác về pháp luật cũng như về việc phát sinh chi phí, chậm tiến độ thi công hay chất lượng về kết cấu nhà cửa, những mâu thuẫn giữa thợ và thầu...

Theo quy định hiện hành, việc xây nhà cần có sự giám sát của các cơ quan nhà nước liên quan. Vì thế, nhằm tránh các vướng mắc dính đến những vấn đề pháp luật, bạn cần nắm rõ các loại quy định về việc xây dựng nhà dân dụng, quy định trong quá trình thi công, các giấy phép khi tiến hành xây dựng...

3. Chọn nhà thầu và nắm rõ hợp đồng

Chọn nhà thầu và nắm rõ hợp đồngChọn nhà thầu chuyên nghiệp để hợp tác.

Khi chọn thầu xây dựng, bạn không nhất thiết phải chọn những người thân quen để cho mình niềm tin. Bạn có thể dành thêm thời gian để tìm hiểu các nhà thầu uy tín, chuyên nghiệm và làm hợp đồng ràng buộc cụ thể đôi bên để sẵn sàng đối chấp với nhau khi có bất cứ mâu thuẫn nào phát sinh. Mặc khác, việc chọn nhà thầu có nghề cũng sẽ giúp bạn yên tâm hơn về chất lượng công trình về tiến độ thi công.

II. NHỮNG CẤM KỴ KHI XÂY NHÀ

Có an cư mới lạc nghiệp, do vậy chuyện an cư này cũng cần phải xét đến các yếu tố phong thủy vốn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, sức khỏe của gia chủ khi sống trong ngôi nhà đã xây.

Dưới đây là những đại kỵ bạn cần tránh:

1. Về kiểu nhà, cần tránh các kiểu

  • Chữ bát: nghèo đói, bệnh tật, côi cút.
  • Chữ hỏa: bế kinh.
  • Cái quạt: không ổn định, lênh đênh, vất vả.
  • Quá giang nhỏ cột nhỏ, cột to: luôn bị kẻ khác áp đảo
  • Điệp đống (hai thượng lương chồng lên nhau) nếu không có chái nhà: nhà sẽ bị đổ và mắc ôn dịch.
  • Sau khi xây xong, nhà không nên tạo thành hình chữ "sơn" hoặc chữ "đột" vì như thế là mất an toàn, nhà có kiểu xấu cả về hình thức và ý niệm tâm linh.

2. Về dáng nhà, cần tránh

  • Chân tường yếu: gia thế suy vong và gặp tai họa.
  • Chiều rộng mặt tiền lớn hơn chiều dài nhà: không tốt.
  • Có khiếm khuyết ở bốn góc mặt bằng: tuyệt đối không được ở.
  • Diện tích mặt bằng có hình tam giác: vô sản.
  • Diện tích mặt bằng trước hẹp sau rộng: phú quý đủ đầy.
  • Diện tích mặt bằng trước rộng sau hẹp: ít của cải.
  • Góc tường rào của nhà người khác chĩa vào nhà, gọi là thế "nê tiêm sát". Nếu chĩa vào bên trái: đàn ông trong nhà gặp nhiều bất lợi. Ngược lại, nếu góc này chĩa về bên phải thì đàn bà trong nhà sẽ gặp vận hạn.
  • Nếu hai nhà ghép một, không nên để mái hiên dính liền nhau.
  • Nếu làm nhà cho con, không nên làm trong sân nhà của bố mẹ.

Nhà lớn nhưng ít người ở sẽ không tốtNhà lớn nhưng ít người ở sẽ không tốt.

  • Nếu xây nhà có chiều cao thấp không đều nhau, tất yếu cao sẽ đè thấp. Nếu chọn cao thấp, nhất thiết nhà bên trái phải cao hơn để tuân theo luật "tả thanh long hữu bạch hổ".
  • Nhà dưới thấp hơn nhà trên: hại con, xung khắc vợ.
  • Nhà giữa cao, nhà trái nhà phải thấp: chịu thị phi.
  • Nhà giữa cao, nhà trước và nhà sau thấp: vợ chồng bất hòa.
  • Nhà lớn nhưng bí gió: cửa nhà tan nát, không có tiếng người.
  • Nhà lớn, ít người ở: không tốt.
  • Nhà nhỏ, đông người: không tốt.
  • Nhà trên thấp hơn nhà dưới: già trẻ, lớn bé trong nhà đều mê muội.
  • Từ xa, nhà giống như ở dưới hồ: góa vợ, góa chồng, ít người sống.

3. Số phòng và số bậc thang trong nhà

Bậc cầu thang trong nhà tránh kết thúc bằng "tử"Bậc cầu thang trong nhà tránh kết thúc bằng "tử".

Số phòng và số bậc thang trong nhà liên quan đến chuyện lành dữ. Do đó cần tuân theo số may mắn để được phúc:

Với số phòng

  • Một phòng: may mắn, cát tường.
  • Hai phòng: không vấn đề gì.
  • Ba phòng: gặp chuyện dữ.
  • Bốn phòng: gặp chuyện dữ.
  • Năm phòng: may mắn, cát tường.
  • Sáu phòng: gặp chuyện dữ.
  • Bảy phòng: may mắn, cát tường.
  • Tám phòng: gặp chuyện dữ.
  • Chín phòng: may mắn, cát tường.
  • Quy lại, số phòng cần tránh chẵn, lấy số lẻ.

Với số cầu thang:

Cần tính theo các giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử mà đếm. Nếu bậc cuối cùng là sinh thì tốt. Nếu là bệnh và tử thì sẽ rất xấu. Ngoài ra, nếu có bậc tam cấp cần tránh con số 4 vì nó trùng âm với chữ "tử".

4. Những kiêng kỵ khác

  • Nều nhìn từ bên ngoài nhà thấy được cột cái thì trong nhà có phá gia chi tử.
  • Gỗ sử dụng trong nhà không nên dùng loại có tính âm như lật, nam, hòe mà chỉ nên dùng gỗ có tính dương, như tùng, san, mai.
  • Phòng bên không bao giờ được cao, rộng hơn phòng chính dù cùng một sân bằng không tớ sẽ khinh chủ.
  • Trước nhà không nên có ngôi miếu, hoặc nhà bỏ hoang vì âm khí nặng.
  • Ngoài ra, nhà bỏ hoang khiến người ta sẽ nằm mơ thấy ma quỷ, dễ bị ảo giác.

III. CÁC NGHI LỄ ĐỘNG THỔ XÂY NHÀ Ở

1. Điều kiện động thổ

Muốn xây dựng bất cứ công trình nào cũng cần phải làm lễ động thổ. Xây nhà ở cũng vậy. Trước khi tiến hành làm lễ động thổ cần lưu ý những điều sau:

1. Nhờ thầy hoặc người lớn trong họ tộc xem ngày đẹp để làm lễ.

2. Xem tuổi gia chủ có hợp với năm động thổ hay không để quá trình xây cất và ở được bền lâu mà không gặp nhiều bất trắc. Để tính tuổi hợp chủ nhà cần xét đủ ba yếu tố Kim lâu, Hoàng ốc và Tam tai.

3. Nếu chủ không hợp tuổi để dựng nhà, có thể mượn tuổi nếu nhu cầu cấp thiết. Tốt nhất nên nhờ người giải hạn là thầy phong thủy. Ngoài ra, ngày, giờ động thổ cũng là điều kiện cần thiết để chọn thời điểm khởi công.

2. Sắm lễ vật cho lễ động thổ

Sắm lễ vật cho lễ động thổChủ nhà thắp hương khấn trước mâm lễ vật để xin phép được động thổ.

Ngày trước lễ động thổ cần phải cúng tam sinh. Bây giờ tục lễ đã đơn giản hơn. Vì thế, lễ vật sắm sửa cũng chỉ cần có những món đồ lễ cần thiết như sau:

  • 1 con gà luộc (gà trống, mình vàng, chân vàng)
  • 3 quả trứng luộc (là trứng gà màu vàng càng tốt)
  • 3 con tôm luộc
  • 1 miếng thịt heo luộc
  • 1 bát gạo
  • 1 bát muối
  • 3 ly nước trà
  • 1 ly rượu trắng
  • 2 cây nến
  • 1 dĩa trái cây ngũ quả
  • 1 bình hoa (nên chọn hoa cúc và một vài nhành hoa khác)
  • 1 đĩa bánh kẹo
  • Vàng mã
  • Một bó nhang

Các nghi lễ khi bắt đầu động thổ xây nhà

Xưa kia, khi làm lễ động thổ cần phải cúng tam sinh. Nay đã được giản lược hơn với các nghi thức:

Trình Thổ thần: thắp nhang và vái bốn phương, tám hướng trước khi quay mặt vào mâm lễ và đọc văn khấn xin phép được động thổ.

Sau khi làm lễ, gia chủ cầm cuốc hoặc xẻng bổ nhát đầu tiên xuống đất sau đó cho công nhân đào.

Văn khấn lễ động thổ

  • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  • Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  • Con kính lạy Quan Đương niên.
  • Con kính lạy các Tôn phần bản xứ.

Tín chủ (chúng) con là:................................................................................................................

Ngụ tại:........................................................................................................................................

Hôm nay là ngày... tháng....năm..... tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Hôm nay tín chủ con khởi tạo.... (nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thị đọc là chuyển nhà) ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc). Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: ngài Kim Niên Đường Thái tuê' chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, Chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Ngoài bài văn khấn cúng lễ động thổ để công việc xây dựng của bạn được diễn ra suôn sẻ tốt đẹp, các bạn còn phải làm thực hiện các kỳ đổ mái tầng 1, tầng 2... và tầng cuối cùng, người mượn tuổi vẫn tiếp tục dâng hương, khấn lễ, gia chủ vẫn phải lánh mặt lúc làm lễ.

Trên đây là toàn bộ những việc bạn cần biết và cần làm trước khi muốn khởi công xây dựng nhà cửa để đảm bảo mọi điều may mắn và thịnh vượng sẽ đến với bạn khi hoàn thành căn nhà của mình.

Lễ nhập trạch được hiểu là lễ dọn vào nhà mới. Khi muốn chuyển về nhà mới ở, bạn cần tuân thủ những điều sau: Xem và chọn ngày giờ tốt để về nhà mới. Sau khi đã xây dựng xong nhà mới, bạn cần thực hiện Thủ tục nhập trạch về nhà mới.

Những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng nhà ở

Ngoài những vấn đề nêu trên, những vấn đề về pháp lý khi "làm nhà" bao gồm:

1. Muốn xây nhà thì phải có đất. "Có đất" ở đây đương nhiên phải được hiểu là quyền sử dụng đất chứ không phải là một cách hiểu nào khác. Về quyền sử dụng đất thì phải lưu ý điều gì?

- Cần phải xem thửa đất mình chuẩn bị xây nhà có được xây dựng nhà ở hay không?

Điều này, bạn phải xem thửa đất của mình thuộc loại đất gì, có thuộc diện cấm xây dựng nhà ở hay không? Vấn đề này bạn xem trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy tờ về quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Cho thuê đất... của mình, thửa đất thuộc loại đất nào sau đó đối chiếu với Điều 10 Luật đất đai 2013 để biết loại đất của thửa đất của mình. Vì theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật đất đai 2013 thì đất phải được sử dụng đúng mục đích. Nếu đất không được xây dựng nhà ở thì bạn phải tiến hành làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT và Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT.

- Ngoài việc tự mình kiểm tra, để khai thác thông tin thửa đất, bạn có quyền yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp dữ liệu đất đai. Thủ tục và biểu mẫu đơn đề nghị được quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BTNMT. Các thông tin bạn có quyền yêu cầu cung cấp bao gồm: tình trạng pháp lý, quyền sử dụng đất, lịch sử biến động....

2. Sau khi kiểm tra thông tin, tình trạng về thửa đất sắp xây dựng nhà của bạn, mọi chuyện đã xong rồi. Vấn đề tiếp theo là việc xin cấp giấy phép xây dựng.

Đầu tiên, cần kiểm tra xem thửa đất của bạn có thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng hay không. Nếu được miễn thì mọi chuyện đã quá dễ dàng, cứ thế mà xây thôi. Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng được quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014. Bạn cần phải kiểm tra thật kỹ.

Nếu không thuộc những trường hợp miễn giấy phép xây dựng thì bạn cần tiến hành xin giấy phép xây dựng trước khi "làm nhà".

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ:

  • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;
  • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

- Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác;
  • Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
  • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Bản vẽ thiết kế xây dựng;
  • Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối vớicông trình liền kề.

- Thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch xây dựng được quy định như sau:

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia;
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định trên.
Đánh giá bài viết
5 9.923
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo