Khi đi đến nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, có rất đông các phương tiện tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?

Khi đi đến nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, có rất đông các phương tiện tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào? là câu hỏi dự thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp THCS năm học 2023-2024. Sau đây, HoaTieu.vn xin chia sẻ gợi ý Đáp án An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 2023 nhằm giúp các bạn học sinh tham khảo và đưa ra phương án lựa chọn chính xác nhất.

Khi đi đến nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, có rất đông các phương tiện tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?

A. Phải nhường đường cho xe đi bên phải;

B. Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước;

C. Phải nhường đường cho xe đi bên trái;

D. Chỉ nhường đường cho các xe đi phía trước.

=> Đáp án đúng: C

Giải thích: 

Căn cứ tại Điều 24 Luật giao thông đường bộ 2008:

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Hiện nay, các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy, xe mo oto, xe đạp, xe thô sơ... đều cần di chuyển trên những cung đường phức tạp, nhất là ở những đoạn đường giao nhau hoặc vòng xuyến. Khi đi đến nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, có rất đông các phương tiện tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào thì đúng luật, giữ an toàn cho bản thân và các phương tiện khác?

=> Theo quy định trên, Khi đi đến nơi đường giao nhau CÓ báo hiệu đi theo vòng xuyến, có rất đông các phương tiện tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải nhường đường cho xe đi bên trái.

Căn cứ theo quy định tại điểm n khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô khi thực hiện hành vi vi phạm sau đây:

n) Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới lại nơi đường giao nhau.

Căn cứ tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 7, Nghị định 100/2019 thì phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng không nhường đường cho xe khác tại nơi đường giao nhau:

đ) Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau;

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Theo Điều 24 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định:

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

=> Như vậy, tại nơi đường giao nhau KHÔNG có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải mới đúng quy tắc giao thông và đảm bảo an toàn cho bản thân cùng những người xung quanh. Trường hợp vi phạm quy tắc giao thông nơi đường giao nhau, người tham gia giao thông sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Xe ưu tiên có được nhường đường khi đi qua đường giao nhau không?

Xe ưu tiên là những phương tiện giao thông được ưu tiên khi di chuyển trong các tình huống giao thông đặc biệt. Khi gặp xe ưu tiện, các phương tiện khác có trách nhiệm giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe ưu tiên làm nhiệm vụ. Vậy, xe ưu tiên có được nhường đường khi đi qua đoạn đường giao nhau ở bất kỳ hướng nào hay không?

Căn cứ Điều 25 Luật Giao thông đường bộ 2008, những xe có quyền ưu tiên đi trước xe khác khi đi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào gồm:

- Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;

- Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;

- Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;

- Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

- Đoàn xe tang.

Các xe quy định ở trên (trừ đoàn xe tang) khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Các loại biển báo vòng xuyến

Theo Quy chuẩn 41:2019/BGTVT, có 2 loại biển báo vòng xuyến gồm:

Biển số W.206 "Giao nhau chạy theo vòng xuyến".

- Biển số R.303 "Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến".

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về câu hỏi Khi đi đến nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, có rất đông các phương tiện tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?, đáp án cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THCS. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài Liệu liên quan.

Đánh giá bài viết
10 7.347
0 Bình luận
Sắp xếp theo