Đánh trống khai giảng như thế nào là đúng?

Cách đánh trống khai giảng năm học mới

Đánh trống khai giảng năm học mới là nhiệm vụ quan trọng để tạo nên sự thành công của buổi lễ khai giảng, đánh dấu năm học mới bắt đầu. Vậy đánh trống khai giảng như thế nào là đúng? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây của Hoatieu để nắm được cách đánh trống khai giảng.

Vừa qua Bộ giáo dục đã ban hành Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 4/8/2021 về khung thời gian năm học 2021-2022. Theo đó học sinh trên toàn quốc sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021 tức ngày chủ nhật. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh trên toàn quốc vẫn còn những diễn biến phức tạp nên các địa phương sẽ chủ động quyết định tổ chức khai giảng theo hình thức trực tiếp hoặc khai giảng online tùy theo tình hình dịch bệnh tại địa phương. Tuy nhiên cho dù khai giảng trực tiếp hay online thì việc đánh trống khai giảng vẫn là một nhiệm vụ rất quan trọng để chính thức bắt đầu năm học mới. Sau đây là cách đánh trống khai giảng chuẩn nhất, mời các bạn cùng theo dõi.

Hướng dẫn đánh trống khai giảng

Kích thước trống trường thường dùng là mặt trống 48cm và chiều cao 60cm.

Trống trường kích thước mặt trống 52cm, chiều cao thân trống 65cm.

Trống trường học đường kính mặt trống 60cm chiều cao thân trống 80cm.

Đánh trống khai giảng hay đánh trống khai trường được đánh theo 3 hồi trống như sau:

- Hồi 1: 3 tiếng đầu đánh mạnh, đều và chậm; loạt trống phía sau đánh nhẹ dần và nhanh dần, không hạn định số lần đánh thường đánh thêm khoảng 9 đến 10 tiếng.

- Hồi 2 và hồi 3 đánh tương tự như hồi 1.

Kết thúc màn đánh trống khai trường với 3 hồi trống như trên.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.664
0 Bình luận
Sắp xếp theo