Dân số Haiti 2021? Haiti là nước nào?

Đất nước Haiti

Haiti là nước nào? Có thể trong số chúng ta có nhiều người vẫn chưa biết đến sự tồn tại của đất nước Haiti hay còn có tên gọi đầy đủ là Cộng hòa Haiti. Đây là một quốc gia thuộc  thuộc Châu Mỹ La Tinh nằm ở Caribbean và ở phía Tây Cộng hoà Dominican. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ một số thông tin về dân số Haiti 2021 cũng như đất nước con người Haiti.

1. Tổng quan về đất nước Haiti

Haiti là một đất nước thuộc Châu Mỹ La Tinh.

Dân số Haiti hiện chiếm 0,15% dân số thế giới.

Haiti đang đứng thứ 82 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Mật độ dân số của Haiti là 419 người/km2.

Với tổng diện tích đất là 27.561 km2. 57,09% dân số sống ở thành thị (6.509.478 người vào năm 2019).

Độ tuổi trung bình ở Haiti là 24,3 tuổi.

Địa lý - Thuộc Trung Mỹ, vùng Ca-ri-bê. Hai-i-ti là phần phía tây của đảo Hi-spa-ni-ô-la. Các dãy núi, cao đến 2.800m, chạy từ đông sang tây xen kẽ với các thung lũng và các đồng bằng đông dân.

Khí hậu: Khí hậu nhiệt đới, ôn hoà nhờ độ cao và biển.

Kinh tế- Công nghiệp chiếm 14%, nông nghiệp: 42% và dịch vụ: 44%GDP.

2/3 lực lượng lao động của Hai-i-ti làm nông nghiệp, chủ yếu sản xuất các sản phẩm tiêu dùng trong nước. Cà phê là cây thương mại chính. Tài nguyên ít và dân số cao khiến Hai-i-ti là nước nghèo nhất ở Tây Bán cầu; xuất khẩu 110 triệu USD, nhập khẩu 486 triệu USD; nợ nước ngoài: 1 tỷ USD. Sản xuất điện năng đạt 415 triệu kWh, tiêu thụ 415 triệu kWh.

Văn hoá - xã hội -Số người biết đọc, biết viết đạt 45%; nam: 48%; nữ: 42,2%.

Theo luật định, giáo dục bắt buộc và miễn phí cho trẻ em từ 7 đến 13 tuổi. Thực tế có nhiều khó khăn, vì các trường đều dạy bằng tiếng Pháp, mặc đồng phục gây khó khăn cho việc phổ cập. Có một trường đại học tổng hợp, có các ngành y, luật, kinh tế, khoa học xã hội.

Cứ 6000 dân mới có một thầy thuốc, phương tiện chữa bệnh nghèo nàn; các căn bệnh thế kỷ như AIDS đang hoành hành.

Những danh thắng dành cho du lịch, nghỉ ngơi và giải trí: Chợ sắt ở Poóc tô Prin-xơ, bảo tàng mỹ thuật....

2. Dân số đất nước Haiti

Dân số Haiti năm 2021 là bao nhiêu? Theo các báo cáo thống kê từ Liên Hợp Quốc, dân số Haiti trong năm 2021 là 11.545.881 người vào ngày 12/07/2021. Sau đây là bảng dân số Haiti qua các năm thống kê từ năm 1965 đến 2020.

Dân số haiti

Trong năm 2021, dân số của Haiti dự kiến sẽ tăng 139.150 người và đạt 11.611.555 người vào đầu năm 2022. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 172.083 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm -32.933 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Haiti để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.

Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Haiti vào năm 2021 sẽ như sau:

  • 735 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
  • 264 người chết trung bình mỗi ngày
  • -90 người di cư trung bình mỗi ngày
  • Dân số Haiti sẽ tăng trung bình 381 người mỗi ngày trong năm 2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 1.885
0 Bình luận
Sắp xếp theo