1500 câu hỏi đường lên đỉnh Olympia có đáp án

Cuộc thi đường lên đỉnh Olympia là cuộc thi về kiến thức được rất nhiều các em học sinh quan tâm. Trong bài viết này Hoatieu.vn xin chia sẻ bộ câu hỏi kiến thức đường lên đỉnh Olympia gồm 1500 câu hỏi thi Olympia có đáp án kèm theo thuận tiện cho các em nắm bắt được thêm nhiều kiến thức mới bổ ích.

1. Tìm hiểu cuộc thi đường lên đỉnh Olympia

Cuộc thi đường lên đỉnh Olympia là chương trình gắn liền đối với các thế hệ học sinh từ năm 1999 đến nay, là một cuộc thi hội tụ rất nhiều người tài giỏi, có vốn hiểu biết sâu rộng trên khắp cả nước đại diện cho trường mình đang học tham gia.

Đường lên đỉnh Olympia (gọi tắt là Olympia hoặc O) là một cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Sản xuất các chương trình Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất từ năm 1999. THACO hiện là nhà tài trợ chính cho chương trình từ năm thứ 17.

Đây là chương trình trò chơi truyền hình có tuổi đời dài nhất hiện còn phát sóng trên VTV3. Mỗi năm có 36 cuộc thi tuần, 12 cuộc thi tháng, 4 cuộc thi quý được phát sóng và 1 trận chung kết năm được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Chương trình hiện đang ghi hình năm thứ 22.

2. Câu hỏi tiếng anh Olympia có đáp án

Để giúp bạn đọc làm quen với dạng câu hỏi tiếng anh thường gặp trong cuộc thi, sau đây là một vài câu hỏi ngắn gọn đã từng được sử dụng trong cuộc thi.

Câu 1: Who is the “Queen of Pop”

Đáp án: Madonna

Câu 2: Who is the “King of Pop” (dùng tuần 2 tháng 1)

Đáp án: M. Jackson

Câu 3: What is the name of the document you need to travel to another country?

Đáp án: Passport (visa)

Câu 4: What does “Green house effect” mean?

Đáp án: Hiệu ứng nhà kính

Câu 5: What does idion “The best of both worlds” mean?

Đáp án: Vẹn cả đôi đường.

3. Câu hỏi Olympia có đáp án

Câu 1: Dirichlet là người nước nào ?

Đáp án: Đức

Câu 2: Tháng 5/2008, quốc gia nào quyết định rời khỏi Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ thế giới OPEC?

Đáp án: Indonexia

Câu 3: Hành tinh quay nhanh nhất trong Hệ mặt trời?

Đáp án: Sao Mộc

Câu 4: Nằm bên dãy Hoàng Liên Sơn, Mù Căng Chải là huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh

Đáp án: Yên Bái

Câu 5: Khi vị trí Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất có vị trí như thế nào thì dao động của thủy triều là lớn nhất

Đáp án: Thẳng hàng

Câu 6: EURO lần đầu tiên tổ chức tại quốc gia nào?

Đáp án: Pháp

Câu 7: Cáp quang là dây dẫn sáng ứng dụng hiện tượng gì để truyền tín hiệu trong thông tin

Đáp án: Phản xạ toàn phần

Câu 8: Câu ca dao về nạn giặc cướp:"Thương em anh cũng muốn vô/Sợ truông nhà Hồ, sợ

phá............"

Đáp án: Tam Giang

Câu 9: Khi rơi tự do vật bị lệch về phương nào

Đáp án: Đông

Câu 10: Ai là người đưa ra thuyết tiến hóa trung tính?

Đáp án: Kimura(năm 1971)

Câu 11: Khi hoà tan amoni nitrat vào nước, nhiệt độ dung dịch sẽ thay đổi như thế nào?

Đáp án: Giảm

Câu 12: Loại phân bón nào có hàm lượng đạm lớn nhất

Đáp án: (NH2)2CO

Câu 13: Số electron tối đa có thể chứa trong lớp p:

Đáp án: 6

Câu 14: Thuỷ ngân được xem là dung môi của các kim loại vì các kim loại dễ tan vào thuỷ ngân ở nhiệt độ thường để tạo nên hợp kim mà người ta thường gọi là..............

Đáp án: Hỗn hống

Câu 15: “Ngư tiều y thuật vấn đáp” là tác phẩm của ai?

Đáp án: Nguyễn Đình Chiểu

Câu 16: Chỉ số nào đặc trưng cho tính chống kích nổ của nhiên liệu động cơ, chỉ số này càng cao, khả năng chống nổ càng tốt ?

Đáp án: octan

Câu 17: "Tát nước đầu đình" thuộc loại bài ca giao duyên dù ở đây không có hình thức đối đáp nam nữ mà chỉ có lời của? (dùng tuần 2 tháng 1)

Đáp án: Chàng trai

Câu 18: Hãy điền từ còn thiếu trong đoạn văn sau:

".............là cái liềm vàng giữa đồng sao..............là cái đỉa bạc trên tấm thảm nhung da

trời...................toả xuống trần gian...............tuôn suối mát để những hồn khao khát ngụp lặn" (Nam Cao)

Đáp án: Trăng

Câu 19: Ngày 21-6-1925 Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo xuất bản tờ báo

...., đó là cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, chính thức đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam.

Đáp án: Thanh niên

Câu 20: Tác giả “Bàn tay của Chúa” phiên bản người Pháp:

Đáp án: T. Henry

Câu 21: Hiện vật biểu tượng cho văn hóa Đông Sơn:

Đáp án: Trống đồng

Câu 22: Bản giao hưởng “Anh hùng” Beethoven sáng tác ban đầu tặng cho 1 vị tướng nước nào

Đáp án: Pháp (Napoleon Bon na Pac)

Câu 23: Ngày vì người nghèo:

Đáp án: 17/10

Câu 24: Cùng với tiêu chí "y tế" và "thu nhập bình quân đầu người", tiêu chí này hình thành nên chỉ số phát triển con người HDI của Liên hợp quốc

Đáp án: Giáo dục

Câu 25: Trong triết học Marx Lenin, phạm trù này là tổng hòa của các quan hệ xã hội

Đáp án: Con người

Câu 26: Điền từ còn thiếu:

Ở các nước theo chế độ "tam quyền phân lập", quyền lập pháp thuộc về nghị viện (Quốc hội) , quyền hành pháp thuộc chính phủ (nội các), quyền tư pháp thuộc về ............. (dùng tuần 2 tháng 1)

Đáp án: Tòa án

Câu 27: Điền từ còn thiếu:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng cộng sản Đông Dương họp tại xa Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh........từ ngày 11 đến 19-2-1951.

Đáp án: Tuyên Quang

Câu 28: Năm châu Phi:

Đáp án: 1960

Câu 29: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” – là câu nói của ai

Đáp án: Trần Thủ Độ

Câu 30: Số nào còn thiếu

Đáp án: 7

Câu 31: Ngày 6/6/1944, quân Đồng Minh đổ bộ lên Normandy (Pháp) gọi là ngày gì

Đáp án: D – Day

Câu 32: Là dạng địa hình phổ biến của Trái Đất, chiếm 52 % diện tích châu Á và 24% bề mặt Trái Đất

Đáp án: Núi

Câu 33: Từ 1 đến 150 có bao nhiêu chữ số 0

Đáp án: 16

Câu 34: Coren là người đầu tiên phát hiện ra di truyền qua tế bào chất.Theo bạn ông phát hiện ra vào năm nào?

Đáp án: 1909

Câu 35: Cơ chế điều hòa hoạt động của gen được Mono va Jacop,hai nhà khoa học người Pháp phát hiện ở vi khuẩn Ecoli vào năm nào?

Đáp án: 1961

Câu 36: Trả lời câu hỏi sau bằng tiếng anh: Which is the mascot of AIG 3

Đáp án: Chicken

4. Các cuộc thi của đường lên đỉnh Olympia

Chúng ta có thể dễ dàng theo dõi lịch phát sóng của chương trình đường lên đỉnh Olympia qua kênh VTV3 và các trang thông tin trực tuyến hiện nay. Mức độ phủ sóng của chương trình rất lớn, thu hút đông đảo người xem.

Cuộc thi đường lên đỉnh Olympia được tổ chức qua các cuộc thi tuần, cuộc thi tháng, cuộc thi quý và cuộc thi chung kết năm. Người chiến thắng trong mỗi cuộc thi là người có tổng điểm cao nhất sau khi kết thúc 4 phần thi (hoặc giành chiến thắng trong loạt câu hỏi phụ).

- Cuộc thi tuần: 4 thí sinh đại diện cho 4 trường trung học phổ thông sẽ cùng tham gia. Có 36 cuộc thi tuần mỗi năm, mỗi cuộc thi tuần có 4 thí sinh tham gia, tổng cộng sẽ có 144 thí sinh trong một năm Olympia.

Nếu có từ 2 thí sinh trở lên có cùng điểm số cao nhất hoặc nhì cao nhất ở cuối chương trình, họ sẽ phải tham gia loạt câu hỏi phụ để xác định người chiến thắng.

- Cuộc thi tháng: cuộc thi dành cho 4 thí sinh, trong đó có 3 thí sinh chiến thắng trong những cuộc thi tuần và 1 thí sinh có số điểm nhì cao nhất của cả 3 cuộc thi tuần trong tháng đó.

Nếu có từ 2 thí sinh trở lên có cùng điểm số cao nhất hoặc nhì cao nhất ở cuối chương trình, họ sẽ phải tham gia loạt câu hỏi phụ để xác định người chiến thắng. Trong 1 năm Olympia có 12 cuộc thi tháng.

- Cuộc thi quý: là cuộc thi dành cho 4 thí sinh, trong đó có 3 thí sinh chiến thắng trong các cuộc thi tháng và 1 thí sinh có số điểm nhì cao nhất trong 3 cuộc thi tháng. Cuộc thi này được ghi hình và phát sóng trên VTV3. Trong 1 năm Olympia có 4 cuộc thi quý.

- Cuộc thi chung kết năm là cuộc thi quan trọng nhất trong một năm Đường lên đỉnh Olympia. Cuộc thi này dành cho 4 nhà leo núi đã chiến thắng trong 4 cuộc thi quý và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 với 5 điểm cầu chính là trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam và 4 khu vực rộng lớn ở địa phương nơi thí sinh tham gia cuộc thi chung kết năm sinh sống (chủ yếu là ngôi trường nơi đang có thí sinh tham gia cuộc thi chung kết năm, ngoài ra cũng có thể là nơi tổ chức sự kiện, văn hóa đông người...).

- Chương trình gala kỷ niệm Các chương trình gala, quy tụ các thí sinh từng tham gia chương trình cũng đã được tổ chức vào tháng 12 năm 1999 (Gala 1), năm 2003 (Gala 4), năm 2004 (Gala 5), năm 2005 (Gala 6), năm 2007 (Gala 7). Bắt đầu từ năm thứ 10 (2010) đến nay, cứ mỗi 5 năm 1 lần, giữa cuộc thi Quý 4 và trận chung kết của năm đó, BTC chương trình sẽ thực hiện một chương trình gala đặc biệt để nhìn lại hành trình của chương trình từ những năm đầu, nhìn lại nhà vô địch các năm, vinh danh những gương mặt xuất sắc nhất trong suốt thời gian đã qua của chương trình và mở ra chặng đường của những năm tiếp theo. Riêng trong năm thứ 10, trước chương trình gala còn có một chương trình đặc biệt điểm lại những tình huống hài hước trong năm đó.

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung câu hỏi ôn thi đường lên đỉnh Olympia.

Đánh giá bài viết
20 33.863
0 Bình luận
Sắp xếp theo