Các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10

Các phương án khẩn cấp ứng phó bão số 10

Bão số 10 đang dần mạnh lên và ngày càng nguy hiểm đối với các tỉnh miền Trung của nước ta. Toàn dân, toàn quân đang tích cực phòng chống bão. Dưới đây là những biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10, mời các bạn tham khảo.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương có liên quan hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10

Các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp lực lượng biên phòng tuyến biển và các lực lượng có liên quan và gia đình các chủ tàu khẩn trương rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, nhất là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Huy động các lực lượng (quân đội, thanh niên,...) hỗ trợ nhân dân tập trung thu hoạch các diện tích lúa đã chín, chủ động tiêu nước, phòng, chống ngập úng các đô thị và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình thi công dở dang, các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thu hoạch lúa, hoa màu, chủ động triển khai các biện pháp giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương kiểm tra, vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập và công trình thủy lợi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức dự báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đài thông tin duyên hải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để phối hợp với các lực lượng có liên quan thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển (kể cả các tàu vận tải lớn, tàu vận tải hoạt động ven bờ); tổ chức hướng dẫn di chuyển, neo đậu an toàn cho các tàu vận tải tránh đứt neo, va đập.

Bộ Công thương chỉ đạo bảo đảm an toàn đối với các hoạt động khai thác dầu khí trên biển, các cơ sở công nghiệp lớn; chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, hệ thống truyền tải điện và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện; sẵn sàng khắc phục nhanh sự cố, bảo đảm cấp điện trở lại, nhất là điện phục vụ tiêu úng bảo vệ sản xuất.

Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm an toàn về người và tài sản đối với các công trình xây dựng, nhất là công trình nhà cửa, tháp cao, công trình đang thi công dở dang. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó bão; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình, phương tiện bảo đảm thông tin.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng biên phòng tuyến biển, cảnh sát biển phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển, thông báo, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú; triển khai ngay các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, cơ sở vật chất trên các đảo, nhà giàn,...; chỉ đạo các quân khu, các đơn vị đóng chân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó với bão khi được yêu cầu.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các địa phương bảo đảm an ninh trật tự tại vùng thiên tai, nhất là đối với các khu vực sơ tán dân đi và đến; chủ động hướng dẫn, kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động trên đường khi bão đổ bộ trong trường hợp cần thiết; sẵn sàng lực lượng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn rà soát phương án, chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ địa phương tổ chức sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Ngoại giao theo dõi chặt chẽ, phối hợp các cơ quan liên quan nắm thông tin về tàu thuyền hoạt động trên biển, chủ động liên hệ với các nước, vùng lãnh thổ hỗ trợ ngư dân tránh trú bão khi có yêu cầu.

Các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng tần suất, thời lượng phát sóng; cập nhật, đưa tin kịp thời về diễn biến bão, dự báo, chỉ đạo ứng phó của các cơ quan ở trung ương và địa phương để các cơ quan và người dân biết, chủ động ứng phó, tránh tư tưởng chủ quan.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, công bố vùng nguy hiểm, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai ứng phó cụ thể; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, đến 22 giờ ngày 14-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 112,0 độ kinh đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 15-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 108,0 độ kinh đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa bão; gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trong khoảng từ 13,0 độ vĩ bắc đến 19,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 109,5 độ kinh đông.

Từ sáng 15-9, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 11; từ chiều 15-9, vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió bão mạnh dần lên cấp 9, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Ngày 15-9, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to (100-300 mm/đợt, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi hơn 400 mm). Từ chiều 15-9 đến hết 16-9, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La (100-200 mm/đợt, riêng Nghệ An, Thanh Hóa 300-350 mm).

* Sáng 13-9, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Bão số 10 đổ bộ trong bối cảnh rất đặc thù, lớn nhất trong nhiều năm với phạm vi ảnh hưởng lên tới 500 đến 600 km. Ngay trong chiều 13-9, lực lượng bộ đội biên phòng, kiểm ngư phải có số liệu báo cáo về lượng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; kiên quyết kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm ở vĩ độ từ 13 đến 19, chú ý sắp xếp phương tiện khi neo đậu, không để người dân ngủ trên tàu gây thiệt hại. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tiến hành cấm biển, sắp xếp các phương tiện neo đậu tại bến hợp lý, an toàn.

* Từ đêm 11 đến 13-9, tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, đã xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông, tổng lượng mưa là 70 mm, làm sạt lở đất và gây thiệt hại về người, tài sản của nhân dân địa phương. Sáng 12-9, mưa to và sạt lở đất ở Thuận Châu đã làm một người chết ở bản Hua Nà, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu.

* Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến 14 giờ 30 phút ngày 13-9, Thanh Hóa có 5.713 phương tiện với 17.219 lao động nghề cá đã cập bờ, vào các nơi tránh trú bão tại tỉnh. Hiện có 1.693 phương tiện, 9.938 lao động đang hoạt động trên các ngư trường từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Quảng Bình đã nắm được thông tin về cơn bão số 10, chủ động phòng tránh, thoát ra khu vực nguy hiểm hoặc cơ động về đất liền. Đáng chú ý có ba phương tiện, 33 lao động của xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa đang hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ chưa liên lạc được.

* Từ chiều 13-9, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Nghệ An bắt đầu tổ chức lực lượng theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt việc ra khơi của tàu, thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tỉnh cũng yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương khẩn trương thu hoạch nhanh lúa hè thu và các sản phẩm hoa màu khác; các hộ nuôi trồng thủy sản chủ động thu hoạch trước mưa bão, đồng thời có biện pháp bảo vệ các lồng, bè và các diện tích nuôi trồng thủy sản chưa đến kỳ thu hoạch.

Đánh giá bài viết
1 30
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo