Những đồ dùng cần thiết cho bé vào lớp 1

Việc chuẩn bị cho bé vào lớp 1 luôn khiến nhiều mẹ bối rối, đặc biệt là các mẹ có con đầu tiên đi học. Vậy những đồ dùng cần chuẩn bị cho bé vào lớp 1 gồm những gì? Hiểu được những băn khoăn này của các vị phụ huynh, dưới đây Hoatieu.vn sẽ hướng dẫn bạn những vật dụng cần chuẩn bị để con vào lớp 1 thuận lợi nhất.

I. Chuẩn bị đồ dùng học tập cần thiết

Con vào lớp 1 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của bé. Không chỉ có bé mà ngay cả chính những mẹ người cha cũng cảm thấy hồi hộp. Đặc biệt là những người lần đầu có con học lớp 1 sẽ cảm thấy rất lo lắng không biết phải chuẩn bị cho bé vào lớp 1 như thế nào. Hiểu được những băn khoăn này của các vị phụ huynh, dưới đây Hoatieu.vn sẽ hướng dẫn bạn những vật dụng cần chuẩn bị để con vào lớp 1 thuận lợi nhất.

1. Sách giáo khoa

Món đồ đầu tiên mẹ cần chuẩn bị cho bé vào lớp 1 chính là bộ sách giáo khoa đầy đủ để con học tập trong suốt 1 năm. Mẹ nên chọn mua sách tại những cửa hàng sách uy tín, tránh mua phải sách lậu kém chất lượng, màu in không đẹp và sắc nét, ảnh hưởng tới việc học tập của bé. Ngoài ra, mẹ nên mua những tấm bìa bọc sách thật đẹp để giúp con bảo vệ những cuốn sách luôn sạch đẹp. Bên cạnh đó, nhãn vở để ghi tên của con cũng không thể thiếu các mẹ nhé.

Những đồ dùng cần thiết cho bé vào lớp 1

2. Vở ô li

Ngoài sách giáo thì vở ô li cũng là hành trang không thể thiếu khi chuẩn bị cho bé vào lớp 1. Đây là lần đầu tiên bé tập viết chữ trên vở, do đó mẹ nên cẩn thận trong việc chọn loại vở cho con. Hầu hết các trường học hiện nay đều áp dụng vở kẻ ngang 4 ô ly cho trẻ lớp 1. Tuy nhiên, một số trường lại cho học sinh sử dụng vở kẻ ngang 5 ô ly. Do đó, tốt nhất bạn nên hỏi thăm một số phụ huynh tại trường mà con bạn chuẩn bị theo học để mua được đúng loại vở cho con.

Ngoài ra, chọn vở ô ly cho bé mới vào lớp 1, nên chọn loại có chất lượng giấy tốt, tờ giấy dày bản, không trắng lóa để tránh làm con mỏi mắt khi nhìn vào vở. Mẹ cũng nên chọn những cuốn vở được đóng chắc chắn, bìa dày và bắt mắt. Bởi những cuốn vở đẹp sẽ kích thích con hứng thú hơn với việc học. Để đảm bảo cho vở được bền và sạch, mẹ nên mua bọc vở cẩn thận cho con.

3. Đồ dùng học tập

Bút chì

Trẻ mới vào lớp 1 chỉ sử dụng bút chì. Sang đến giữa năm học con mới tập viết bút mực. Do đó, ban đầu mẹ chỉ cần chuẩn bị cho con những chiếc bút chì thôi nhé. Trẻ mới tập viết nên mẹ cần chọn mua loại bút chì chất lượng để con luyện viết dễ hơn và chữ sẽ đẹp hơn. Hiện nay, trên thị trường có bán rất nhiều loại bút chì khác nhau, nhưng thích hợp nhất với trẻ lớp 1 là bút chì gỗ với chất liệu chì mềm. Mẹ nên chọn bút chì 2B, 3B hoặc 4B, không nên dùng bút chì HB bởi ngòi chì sẽ cứng và khó viết hơn. Cần tránh chọn những loại bút chì đốt, bút chì kim cho bé lớp 1. Mặc dù những chiếc bút này rất đẹp và bắt mắt, nhưng khó viết và không phù hợp cho trẻ mới tập viết.

Những đồ dùng cần thiết cho bé vào lớp 1

Ngoài ra, mẹ cần chú ý đến chất liệu gỗ của bút. Bởi hiện nay, nhiều chiếc bút chì được làm rất bắt mắt, nhưng chất liệu gỗ kém, rất dễ mục nát khi gọt và khiến phần chì nhanh bị gãy.

Tẩy gôm

Bước vào cửa hàng đồ dùng học sinh, mẹ có thể bắt gặp vô vàn các loại tẩy gôm khác nhau với nhiều hình thù và màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, mẹ nên lựa chọn loại tẩy gôm trắng, độ dẻo cao và chất lượng tốt. Bởi trẻ lớp 1 khi viết sai, thường dùng tẩy kỳ rất mạnh vào vở. Nếu tẩy kém chất lượng sẽ rất nhanh mục nát, làm bẩn vở của con, thậm chí làm rách vở. Mẹ có thể hỏi người bán hàng để chọn mua được cục tẩy tốt cho con.

Thước kẻ

Trẻ lớp 1 cũng sẽ được làm quen với hình học và tập kẻ những nét thẳng. Do đó, một chiếc thước kẻ là không thể thiếu. Với thước kẻ, mẹ có thể chọn cho con loại thước có màu sắc bắt mắt và hình vẽ ngộ nghĩnh. Chắc chắn bé sẽ rất thích một chiếc thước kẻ như vậy. Khi bé thích thì hứng thú với việc học tập cũng tăng lên đáng kể.

Hộp bút

Để đựng tất cả những món đồ nhỏ bé trên, mẹ nên sắm cho con một chiếc hộp bút nhỏ xinh. Điều này sẽ giúp con không bị thất lạc những chiếc bút hoặc tẩy gôm. Với hộp bút mẹ có lựa chọn theo sở thích của con về màu sắc và hình ảnh. Có rất nhiều loại hộp bút được thiết kế đẹp, theo thị hiếu của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, kinh nghiệm của nhiều bà mẹ là không nên chọn những chiếc hộp chút quá phức tạp và to. Bởi trẻ nhỏ hiếu động sẽ làm hỏng chúng nhanh chóng. Đặc biệt, hiện nay có loại hộp bút được gắn thêm máy tính nhỏ, đèn báo… mẹ không nên mua loại này cho con. Bởi nó sẽ khiến con mải nghịch ngợm mà quên mất việc học bài đấy nhé.

Hộp màu

Ngoài ra, mẹ nên mua cho con một hộp màu vẽ để con có thể học môn vẽ ở trường và sử dụng trong một số môn khác. Tốt nhất, mẹ nên lựa chọn các loại sáp màu, hoặc bút chì màu bởi chúng rất dễ sử dụng và có độ bền cao. Không nên mua cho con những loại màu khó sử dụng như màu nước, màu bột, bút dạ màu… đâu nhé. Hãy lựa chọn màu vẽ của các nhãn hàng uy tín, để đảm bảo an toàn cho con khi sử dụng nhé.

4. Cặp sách hoặc balo

Tùy theo sở thích của trẻ, mẹ có thể mua cho con một chiếc cặp sách hoặc balo để chuẩn bị cho bé vào lớp 1. Tuy nhiên, mẹ nên chọn những chiếc cặp sách hoặc balo nhỏ gọn, chất liệu nhẹ để khi con đeo không bị quá nặng, ảnh hưởng xấu tới cổ và cột sống.

Cặp sách quai đeo thường

Loại cặp sách với quai đeo thường vẫn là phổ biến nhất hiện nay. Ưu điểm của loại cặp này là giá thành khá rẻ, nhẹ, nhiều màu sắc và hình ảnh bắt mắt. Tùy theo điều kiện kinh tế mà mẹ có thể lựa chọn loại cặp sách phù hợp cho con.

Giá cặp sách quai đeo thường có thể giao động từ 150.000 đến 600.000 tùy vào kiểu dáng và chất liệu. Nếu muốn mua cặp sách với giá thành rẻ, mẹ có thể chọn lựa tại một số cửa hàng sách hoặc các khu chợ. Cặp sách tại đây thường có giá khoảng 150.000 đến 200.000. Tuy nhiên, chất liệu của cặp chỉ ở mức trung bình, không chống thấm nước và thường nặng hơn một chút.

Nếu có điều kiện hơn, mẹ có thể chọn mua loại cặp sách siêu nhẹ và chống thấm nước cho con. Những chiếc cặp như vậy giá thành thường cao hơn, giao động từ 300.000 đến 600.000. Ưu điểm của loại cặp này là chất liệu cặp bền hơn, nhẹ và chống thấm nước nên mẹ có thể yên tâm khi đi trời mưa mà không sợ sách vở của con bị ướt. Để mua cặp này, mẹ có thể tham khảo những bà mẹ đã có kinh nghiệm hoặc tham khảo trước một số hãng cặp sách trước khi đi mua.

Cặp có tay kéo

Những năm gần gây, loại cặp có tay kéo được khá nhiều bà mẹ tin tưởng lựa chọn. Ưu điểm của cặp này là có phần tay kéo nên con không phải đeo nặng. Cặp cũng có nhiều màu sắc và kiểu dáng đẹp để lựa chọn. Tuy nhiên, loại cặp này thường có giá thành khá cao và tương đối to, cồng kềnh. Nếu mẹ đèo con đi học bằng xe máy thì hơi bất tiện bởi cặp chiếm nhiều diện tích. Hiện nay, loại cặp có tay kéo thường có giá giao động từ khoảng 300.000 đ đến 900.000 đ tùy vào chất liệu và kiểu dáng.

Những đồ dùng cần thiết cho bé vào lớp 1

5. Quần áo mới

Con vào lớp 1 là đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong cuộc đời. Lúc này, con cũng cần được thay đổi “hình tượng” trang trọng và lịch sự hơn khi tới trường. Nếu như ở lớp mẫu giáo con có thể mặc thoải mái, thì khi bước chân vào lớp 1, bé cần chỉn chu hơn trong việc ăn mặc. Vì thế, sắm một vài bộ đồ mới cho con là rất cần thiết. Ngoài đồng phục học sinh đặt mua tại trường, mẹ cần mua thêm vài bộ đồ để con mặc trong những ngày không phải mặc đồng phục.

Trẻ lớp 1 rất hiếu động và ham chơi, vì thế mẹ nên mua những bộ đồ rộng rãi, chất liệu cotton thoáng mát và thấm hút mồ hôi tốt. Về kiểu dáng cần mang tính lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm. Mẹ không nên mua những bộ đồ quá bắt mắt, sặc sỡ hay phức tạp, bởi nó sẽ khiến con trở nên tách biệt với các bạn trong lớp và khó hòa đồng. Hãy nhớ rằng, trường học là nơi con tới để học tập và hòa mình trong cộng đồng, vì thế mẹ không cần thiết phải khiến con quá nổi trội, quá thời trang. Điều đó, có thể không tốt cho sự phát triển của con đâu nhé.

Chuẩn bị đồ cho bé vào lớp 1

6. Đồng hồ định vị

Là vật dụng hiện đại của trẻ em thành phố. Chiếc đồng hồ thông minh có các chức năng như nghe gọi, định vị, camera, … để cha mẹ có thể theo dõi con từ xa.

Với loại này cha mẹ cũng không nên bỏ tiền mua loại quá đắt với nhiều chức năng. Hãy chọn loại đơn giản, với chức năng theo dõi và định vị là chính để con không mất thời gian nghịch ngợm.

II. Cho con tham gia các chương trình trải nghiệm tiền Tiểu học

Tiểu học là bậc học khởi đầu tạo nền tảng cho một đứa trẻ trên hành trình học hỏi và trưởng thành. Tuy nhiên, làm thế nào để con hứng thú, yêu thích trường lớp, tự lập trong những việc học tập và sinh hoạt hàng ngày, biết cách cư xử trong các mối quan hệ và phát triển sự sáng tạo, say mê học tập.

Để con có những trải nghiệm tốt nhất, bồi dưỡng kỹ năng và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào lớp 1, cho con tham gia các chương trình trải nghiệm thú vị từ các trường Tiểu học là một gợi ý lý tưởng rất hay.

Cho con tham gia các chương trình trải nghiệm tiền Tiểu học 

Đánh giá bài viết
6 11.543
0 Bình luận
Sắp xếp theo