Top 17 Lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc hay nhất

Tập làm văn lớp 4: Lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc gồm 17 mẫu, giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, biết cách lập dàn ý bài văn miêu tả cây ăn quả quen thuộc thật chi tiết, đầy đủ. Mời các em tham khảo để viết dàn ý miêu tả một cây ăn quả mà em biết thật hay nhé.

Đề bài: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách đã học.

17 mẫu dàn ý miêu tả một cây ăn quả lớp 4 dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

Bài văn miêu tả cây cối thông thường sẽ có ba phần: Mở bài, thân bài và kết bài. Nội dung cụ thể mỗi phần như sau:

1. Mở bài: giới thiệu cây muốn tả.

2. Thân bài:

  • Tả bao quát hình dạng của cây
  • Tả lần lượt từng bộ phận của cây (hoặc tả thời kì phát triển của cây theo thời gian)

3. Kết bài:

  • Nêu công dụng của cây.
  • Tình cảm của em đối với cây.
  • Mọi người có cảm nhận gì về cây?

1. Lập dàn ý cho bài văn tả cây ăn quả: Tả cây cà chua

1. Mở bài:

  • Cà chua là loại cây rau quả cho trái hàng niên.
  • Cà chua thường có mặt trong các món ăn đậm đà bản sắc Việt

2. Thân bài: Tả lần lượt từng bộ phận của cây

  • Lá: Cà chua mọc lá kép lông chim lẻ, mỗi lá có 3 - 4 đôi lá chét, ngọn lá có 1 lá riêng gọi là lá đỉnh. Phiến lá phủ lông tơ
  • Hoa: vàng, mọc thành chùm từ 5 đến trên 20 hoa, hoa sai chi chít, nở từ gốc đến ngọn
  • Ra hoa 50 - 70 ngày sau khi mọc. Thời gian ra hoa từ 10 đến 55 ngày.
  • Quả: mọng, nhiều nước, màu sắc của trái thay đổi tùy giống và điều kiện thời tiết, thường có màu đỏ hoặc vàng. Hình dạng thay đổi từ tròn, bầu dục đến dài.
  • Hạt nhiều và nnhỏ, dẹp, nhiều lông, màu vàng sáng hoặc hơi tối.
  • Cà chua rất sai trái, quả mọc chi chít trên thân, ngọn cây thành chùm, quả một, sinh đôi, sinh ba... có đủ
  • Cà chua ăn sống hoặc ăn chín đều ngon; nấu với các thực phẩm khác thành các món ăn ngon.
  • Cà chua làm nguyên liệu trong ngành công nghiệp thực phẩm: làm bim bim, mứt cà chua...

3. Kết bài:

  • Cà chua ưa nóng, ưa sáng, phù hợp với đất ẩm và không khí tương đối khô ráo.
  • Khi chú chim sếu từ thượng nguồn sông Hồng bay xuôi về phương nam là lúc cánh đồng cà chua chín đỏ.
  • Những quả cà chua đầu mùa gieo sự mong chờ cho mọi người.

3. Viết dàn ý miêu tả một cây ăn quả: Tả cây ổi

1. Mở bài: Giới thiệu về mà em muốn tả: cây ổi

2. Thân bài:

- Tả khái quát:

- Tả chi tiết:

  • Vỏ thân cây có màu sắc, đặc điểm gì đặc biệt không? (màu nâu sần sùi, khô, có rêu bám…)
  • Thân cây mọc thẳng hay ngoằn ngoèo?
  • Cành cây mọc như thế nào? Có nhiều cành không?
  • Hình dáng, kích thước, màu sắc lá ổi? Lá ổi còn có công dụng gì đặc biệt không?
  • Quả ổi có màu sắc, hình dạng, mùi hương thế nào?
  • Khi ổi chín có gì đặc biệt? mùi hương thơm lừng, vị ngọt lịm, thanh mát.
  • Kỉ niệm của em với cây ổi

c. Kết bài: Tình cảm của em với cây ổi.

Lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc

4. Lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc: Tả Cây Cam

1. Mở bài:

  • Sân trước nhà em có trồng một cây cam đường đang sai trĩu quả, lúc lỉu trên cành.
  • Đây là cây ăn quả em thích nhất.

2. Thân bài:

- Tả bao quát đến chi tiết:

  • Cây trồng lâu năm nên gốc cây to như bắp chân người lớn. Thân cây có màu nâu sần sùi, bạc phếch.
  • Dáng cây nghiêng, từ thân mọc ra nhiều cành con mập mạp.
  • Cành sai trái thì cong oằn xuống.
  • Tán lá dày, nhuộm sắc xanh thẫm.
  • Lá cam không to, nhưng có mùi thơm như lá chanh, lá bưởi.
  • Khi già, lá dày và có màu xanh đậm.
  • Lá non mói mọc thì mềm mại, mang màu xanh non.
  • Hoa nhỏ màu trắng thanh khiết, thơm dịu dàng.
  • Quả cam kết thành từng chùm.
  • Quả non thì màu xanh.
  • Quả chín màu vàng cam, rất mọng nước.
  • Múi cam như những vầng trăng khuyết lung linh trên bầu trời đêm.
  • Quả cam tròn nho nhỏ treo trên cây, trông như những chiếc đèn lồng sắc cam sặc sỡ, tô điểm nền lá xanh biếc, khiến những chú chim ưa thích mà hay đến ăn vụng.

3. Kết bài:

  • Cây cam làm đẹp cảnh quan cho sân vườn nhà em.
  • Cho quả ngọt.
  • Cam không chỉ là loại quả em thích mà nó còn chứa đựng mồ hôi, công sức chăm sóc của bố em.
  • Em sẽ cố gắng chăm sóc cho cây cam để nó phát triển thật tốt.

5. Lập dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc lớp 4: Tả cây đu đủ

1. Mở bài

  • Giới thiệu cây đu đủ nhà em: em thích nhất là ăn đu đủ, nên trong vườn nhà em, mẹ trồng nhiều đu đủ lắm.

2. Thân bài: miêu tả cây đu đủ nhà em

  • Miêu tả hình dáng: Cây đu đủ ở góc vườn là cây mẹ em mới trồng được hơn năm nên không cao lắm, chừng khoảng 2 mét, thân cây to bằng bắp chân người lớn
  • Miêu tả thân cây: thân cây có màu xám xanh, ngọn cây thì lại có màu xanh lục.
  • Miêu tả lá cây: lá đu đủ to, xòe ra như cánh tay đang cầm chiếc ô nhỏ màu xanh. Lá càng nhiều thì cây càng sai trái.
  • Tả hoa và quả đu đủ: hoa đu đủ mọc ở nách lá, thành từng chùm có màu trắng thanh khiết, 5 cánh cứng cáp xòe bung nở rộ. Quả đu đủ khi chín màu vàng, mọc chi chít trên thân cây như những chú lợn con mập mạp đang ngủ.

3. Kết bài

  • Cảm nhận của em về cây đu đủ: Cây đu đủ cho trái cây em yêu thích. Vì vậy mà em nhận về mình nhiệm vụ chăm sóc cây đu đủ.

Dàn ý tả cây ăn quả lớp 4

6. Dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc: Tả cây khế

1. Mở bài:

  • Giới thiệu cây em muốn tả (Cây khế).
  • Do ai trồng? Trồng ở đâu? Trồng từ bao giờ?

2. Thân bài:

- Tả bao quát: Cây cao lớn tỏa bóng râm, che mát cả khoảng sân rộng nhà em.

- Tả chi tiết:

  • Rễ: mọc dài, đâm sâu vào lòng đất.
  • Thân gỗ, cao lớn, vươn thẳng.
  • Cành: nhiều cành, nhánh, khá mềm, thường hay mọc rủ xuống.
  • Lá khế màu xanh tươi, hình trái xoan nhọn ở đầu, lá kép mọc đối ở các cành, mép nguyên, có lá dài đến 50cm.
  • Hoa: màu tím hồng, mọc thành chùm ở nách lá hoặc đầu cành.
  • Quả: có 5 múi, bổ ngang như ông sao. Khi chín có màu vàng, vị ngọt nhẹ, mùi thơm thanh mát.
  • Kỉ niệm với cây (Trèo lên cây hái trái...)

3. Kết bài:

  • Tình cảm của em với cây?
  • Em sẽ chăm sóc cây ra sao?

7. Lập dàn ý tả cây xoài lớp 4 (5 mẫu)

a. Mở bài: Giới thiệu cây xoài muốn tả: Cây trồng ở đâu? Ai trồng? Ai chăm sóc? Trồng từ bao giờ?

b. Thân bài:

* Tả khái quát về cây xoài:

  • Cây xoài thuộc giống gì?
  • Tả khái quát về hình dáng: cao bao nhiêu? tán rộng không?

* Tả chi tiết từng bộ phận hoặc tả quá trình cây lớn lên:

- Tả chi tiết từng bộ phận:

  • Tả chi tiết thân, cành, lá, hoa, quả xoài
  • Tả màu sắc, kích thước, mùi vị của quả xoài

- Tả quá trình cây lớn lên:

  • Tả quá trình trồng cây, cây lớn lên, ra hoa, kết trái, từ khi trái xoài còn xanh đến khi trái chín thay đổi ra sao? mất bao nhiêu thời gian...
  • Công dụng của quả xoài: làm hoa quả cung cấp dinh dưỡng, làm sinh tố, làm xôi, bánh...

c. Kết bài: Tình cảm của em dành cho cây xoài:

  • Kỉ niệm khi chăm sóc cây, khi xoài chín...

8. Dàn ý tả cây chuối lớp 4 (4 mẫu)

1. Mở bài: giới thiệu cây chuối

2. Thân bài:

- Tả bao quát:

  • Chuối mẹ là cây to nhất bụi, thân màu xanh mập mạp, mọc vững chãi.
  • Lá già vàng khô, rũ xuống, tàu lá xanh to xòe rộng.

- Tả chi tiết:

  • Chuối mẹ nhà em đã được tám tháng tuổi, trổ buồng. Từ giữa ngọn cuống buồng chuối trổ ra, oằn xuống treo một bắp hoa chuối to mập, màu tím đỏ.
  • Sau vài ngày, lớp bắp chuối xòe bung, ló ra từng nải chuối nhỏ xíu bằng bàn tay.
  • Bố cắt bắp chuối làm rau ăn rất tuyệt.
  • Sau ba tháng, nải chuối già treo trên nải, mỗi nải có tới 20 quả, và mỗi buồng có 3-20 nải nên rất nặng. Bố em phải lấy cây để chống cho thân chuối không bị đổ.
  • Cuống râu trên trái rụng đi, để lại một núm màu đen trên đầu trái chuối. Bên cạnh cây chuối mẹ, những cây chuối con cũng đã cao lớn trưởng thành.
  • Bố em cắt buồng chuối vào nhà, rồi lại cắt từng nải để nơi khô tháng chờ chuối chín.

- Sự chăm sóc của bố đối với bụi chuối: đánh cây con ra chỗ đất trống cho cây lớn, làm cỏ, cắt bớt là khô...

- Lợi ích của cây chuối:

  • Thân chuối dùng để nấu cám nuôi lợn, gà.
  • Lá chuối dùng để gói bánh, gói nem...
  • Quả chuối ăn ngon, giàu chất dinh dưỡng.

3. Kết bài:

Nêu cảm xúc của em về cây chuối: Em rất thích cây chuối và quả chuối. Biết ơn vì bố đã trồng cây...

9. Dàn ý bài văn Tả cây thanh long

1. Mở bài: Giới thiệu cây thanh long đang ra trái (Cây được trồng ở đâu? Ai trồng?)

2. Thân bài:

a. Tả bao quát cây thanh long:

  • Thanh long là cây thân bò lan, phải có dàn hoặc trụ làm giá đỡ cho cây leo lên.
  • Thân và cành màu xanh, có 3 cạnh, bìa cạnh có nhiều thùy nhỏ tạo thành hình gợn sóng.

b. Tả chi tiết:

  • Gốc thanh long: màu xanh đậm, sậm màu hơn thân leo, chỉ to hơn thân leo chút đỉnh.
  • Thân thanh long: thân có ba khía và có gai như thân cây xương rồng, mỗi gai là một "đốt".
  • Thanh long có thể leo lên các cây hàng rào hoặc leo quanh một trụ cao.
  • Tại mỗi "đốt mắt", nơi nào mập mạp, cây đủ dinh dưỡng sẽ cho nụ hoa to, màu trắng xanh như búp sen nhọn.
  • Hoa thanh long nở bung màu trắng rất lớn và thơm, hoa thường nở vào ban đêm và sáng sớm. Hoa có nhiều cánh hoa màu trắng, nhị và nhụy màu vàng.
  • Quả thanh long hình bầu dục, bên ngoài quả có những cái tai dài ra như lớp vẩy rồng bao quanh. Khi chín quả có da trơn, bóng láng chuyển dần sang màu hồng đào, chín đỏ, vẩy của quả vẫn xanh.

c. Chăm sóc thanh long:

  • Thanh long rất yếu chịu lạnh, không chịu ẩm độ cao và mưa nhiều nên tưới ít nước, ủ ấm cho gốc.
  • Thanh long ưa ánh sáng vì vậy người trồng (bố, mẹ, ông bà hoặc người chăm sóc) luôn giữ cho gốc và cây thanh long được chiếu ánh mặt trời để đảm bảo cây sai trái.
  • Dùng giấy bao quả thanh long khi quả còn màu xanh hơi phớt hồng để giữ cho thanh long chín già, quả tròn mà không bị chim chóc mổ ăn, kiến đục phá.

d. Quả thanh long:

Bổ quả ra thì phần thịt quả có màu trắng, một số ít giống có ruột vàng hoặc đỏ. Vỏ có thể bóc khá dễ dàng khỏi ruột. Trong ruột quả có rất nhiều hạt nhỏ màu đen như hạt mè khi ăn không phải bỏ hạt.

3. Kết bài:

  • Cảm nhận của em về hình dáng đẹp, độc đáo của quả thanh long.
  • Khái quát về giá trị của cây thanh long trong nền kinh tế nông nghiệp (cây cho năng suất, quả đẹp, ngon, bổ dưỡng, là nông dản có giá trị xuất khẩu sang nhiều nước để đổi ngoại tệ.)

10. Dàn ý tả cây ăn quả của học sinh lớp 4

Dàn ý chi tiết miêu tả cây ăn quả lớp 4

11. Bài văn tả cây ăn quả lớp 4 hay nhất

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục HoaTieu.vn của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
52 4.768
0 Bình luận
Sắp xếp theo