Kịch bản và tổ chức một buổi toạ đàm tư vấn về thực hiện các quy định về thuế

Kịch bản và tổ chức một buổi toạ đàm tư vấn về thực hiện các quy định về thuế. Để tổ chức một buổi toà đàm để tư vấn các vấn đề thuế thì cần có những kịch bản cụ thể chi tiết và những phương án dự phòng giải quyết khi có vấn đề quan trọng xảy ra. Việc để buổi toà đàm diễn ra suôn sẽ cũng cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng của những người liên quan.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được thực hiện hoàn toàn bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết Kịch bản và tổ chức một buổi toạ đàm tư vấn về thực hiện các quy định về thuế vui lòng dẫn nguồn.

Em hãy cùng các bạn xây dựng kịch bản và tổ chức một buổi toạ đàm tư vấn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thuế.

Kịch bản 1: Kịch bản tổ chức buổi toạ đàm về “Nộp thuế là trách nhiệm của công dân”

Thời gian dự kiến: Sáng Thứ 2, trong buổi chào cờ ngày 22/11

Địa điểm: Sân trường THPT Hùng Vương

Thành phần tham gia: Toàn bộ các thầy cô giáo và học sinh trong trường.

I. Phần mở đầu của buổi tọa đàm

1. Mục đích của buổi tọa đàm

- Phổ biến pháp luật về thuế đến cho học sinh trong trường.

- Để học sinh hiểu rõ hơn các quy định pháp luật và trách nhiệm của công dân liên quan đến thuế.

- Để việc tuyên truyền pháp luật về thuế được phổ biến rộng rãi đến học sinh và người thân.

2. Giới thiệu khách mời

Khác mời TS. Trần VA là giảng viên trường B, hiện là tiến sĩ Luật học.

II. Nội dung chi tiết

1. Đặt vấn đề: MC đặt vấn đề liên quan đến “Tại sao nộp thuế là nghĩa vụ của công dân” và “Người dân được hưởng những lợi ích gì khi nộp thuế”

2. Nội dung chi tiết giải đáp vấn đề:

- Lý do là Nhà nước được xây dựng vì nhân dân, có nghĩa vụ chăm lo cho nhân dân nên dân cũng phải có nghĩa vụ với nhà nước, trong đó nộp Thuế là một trong những nghĩa vụ đó. Thuế không phải là để nhà nước sử dụng riêng cho cán bộ mà là dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho nhân dân, chăm lo cho nhân dân, thực hiện những chính sách vì nhân dân.

- Những lợi ích mà người dân được hưởng khi nộp thuế: xây dựng những hệ thống cơ sở giao thông để người dân đi lại; xây dựng hệ thống cấp và thoát nước cho người dân; hệ thống cung cấp nguồn điện cho nhân dân sử dụng; hệ thống bệnh viện để người dân thăm khám chữa bệnh; hỗ trợ người dân khi gặp những khó khăn do thiên tai, lũ lụt, bệnh tật; xây dựng chính sách giúp nhân dân phát triển kinh tế;

3. Học sinh đặt câu hỏi để được giải đáp

Ví dụ như:

  • Những thuế mà người dân phải nộp là gì?
  • Có cần đến cơ quan để nộp thuế không?
  • Độ tuổi nộp thuế là khi nào?

III. Kết thúc buổi toạ đàm

Buổi toạ đàm đã được tham gia ý kiến bởi TS. Trần VA phổ biến cho học sinh về việc nộp thuế và giúp giải đáp thắc mắc của học sinh.

Kịch bản 2: Kịch bản tổ chức buổi toạ đàm về “Thực trạng nộp thuế hiện nay”

Thời gian dự kiến: Sáng Thứ 2, trong buổi chào cờ ngày 28/11

Địa điểm: Sân trường THPT Đức Phương

Thành phần tham gia: Toàn bộ các thầy cô giáo và học sinh trong trường.

I. Phần mở đầu của buổi tọa đàm

1. Mục đích của buổi tọa đàm

- Phổ biến pháp luật về thuế đến cho học sinh trong trường.

- Để học sinh hiểu rõ hơn các quy định pháp luật và trách nhiệm của công dân liên quan đến thuế.

- Để việc tuyên truyền pháp luật về thuế được phổ biến rộng rãi đến học sinh và người thân.

- Biết những khoản thuế và cách thức nộp thuế.

2. Giới thiệu khách mời

- TS. Trần VA là giảng viên trường B, hiện là tiến sĩ Luật học.

- Th.S Nguyễn TH là giảng viên trường B.

II. Nội dung chi tiết

1. Đặt vấn đề: MC đặt vấn đề liên quan đến “Đánh giá hiện trạng nộp thuế hiện nay”

2. Nội dung chi tiết: Hiện trạng nộp thuế là

- Những vấn đề nhức nhối của việc trốn thuế.

- Những trường hợp lách luật để đóng thuế ít hơn.

- Những xử phạt với hành vi trốn thuế, lách luật.

3. Học sinh đặt câu hỏi để được khách mời giải đáp

Ví dụ câu hỏi:

  • Các loại thuế cần đóng hiện nay?
  • Cách nộp thuế như thế nào?
  • Những trường hợp nào phải nộp thuế trực tiếp?

III. Kết thúc buổi toạ đàm

Buổi toạ đàm giúp học sinh hiểu được những hành vi trốn thuế là không nên và hiểu rõ hơn về các quy định nộp thuế ở Việt Nam. Buổi toạ đàm được học sinh tham gia tích cực với những câu hỏi ý nghĩa.

Như vậy trên đây hoatieu.vn đã đưa ra Kịch bản và tổ chức một buổi toạ đàm tư vấn về thực hiện các quy định về thuế. Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Đánh giá bài viết
1 397
0 Bình luận
Sắp xếp theo