6 mẫu Giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội 2024 mới nhất

Giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội nhà trẻ là mẫu giáo án về lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non với nhiều chủ đề thân thuộc trong cuộc sống. Sau đây là chi tiết giáo án chuyên đề phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội về yêu môi trường

Dưới đây là Giáo án lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội với chủ đề bé yêu môi trường. Môi trường và bảo vệ môi trường là một vấn đề cấp thiết ngay bên cạnh chúng ta nên phải học cách rèn cho trẻ có thói quen yêu và bảo vệ môi trường từ khi còn nhỏ.

1. Mục đích yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ nhận biết môi trường sạch sẽ, thoáng mát thích hợp cho trẻ học và chơi.

- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định, cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi ngăn nắp sau khi chơi.

- Biết bỏ đồ và vứt rác lung tung ảnh hưởng tới người khác.

- Biết sử dụng tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt hằng ngày.

b. Kĩ năng

- Trẻ có kỹ năng sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi, đúng vị trí.

- Phát triển trí nhớ, tư duy, óc quan sát và thực hành đúng theo yêu cầu.

c. Thái độ

- Giáo dục trẻ ý thức giữ vệ sinh môi trường: Biết nhặt rác bỏ vào nơi quy định. Tích cực học tập và giữ vệ sinh chung.

2. Chuẩn bị

- Máy tính, giáo án điện tử về bài giữ vệ sinh có hành vi bảo vệ môi trường.

- Lớp học thoáng mát

- Các lô tô về hình ảnh đúng sai về bảo vệ môi trường.

3. Tổ chức hoạt động

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

* Hoạt động 1: Trò chuyện về chủ đề

- Chào mừng các bạn nhỏ A1 đến với cuộc thi Bảo vệ môi trường.

- Cô giới thiệu 4 đội chơi

- Đến với cuộc thi Bảo vệ môi trường ngày hôm nay các bé sẽ cùng trải qua 4 phần thi:

+ Phần 1: Tài năng của bé

+ Phần 2: Chung sức

+ Phần 3: Vượt chướng ngại vật

+ Phần 4: Về đích

* Hoạt động 2: Dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường hàng ngày

+ Phần thi thứ 1: Tài năng của bé

- Hôm nay cô thấy bạn nào cũng sạch sẽ và rất đáng yêu, các con có bí quyết gì vậy?

- Giữ vệ sinh sạch thì chúng ta phải có môi trường sạch sẽ đấy các con ạ.

- Các con nhìn lên màn hình xem đây là môi trường ở đâu nhé (cho trẻ xem đoạn video về hoạt động trong lớp đang hoạt động góc).

- Vậy để giữ gìn môi trường trong lớp sạch đẹp thì các con phải làm gì?

- Ngoài giữ gìn vệ sinh trong lớp ra các con xem mình phải giữ gìn vệ sinh ở đâu nữa? (cho xem đoạn video các cô lao công đang quét dọn vệ sinh).

- Chúng mình vừa xem đoạn video gì? Vậy nếu chúng ta không giữ gìn môi trường sạch sẽ thì sẽ thế nào? Cho xem đoạn video nguồn nước bị ô nhiễm con người ăn vào bị mắc bệnh.

- Vậy khi chúng ta chơi xong không cất đồ chơi sẽ thế nào mời các con cùng hướng lên màn hình xem đoạn video về một bạn nhỏ nhé (cho xem đoạn video bạn nhỏ chơi không cất đồ chơi khi bà tới nhà đã bị vấp vào đồ chơi và bị té ngã).

+ À đoạn video vừa rồi nói về gì? Bạn nhỏ khi chơi xong không cất đồ chơi vào rổ đã làm bà té đấy. Không những trên lớp khi chơi xong phải cất đồ chơi mà ở nhà và tới nhà bạn chơi chúng mình chơi xong phải cất đúng nơi quy định nhé.

- Tiếp theo mời 4 đội chơi cùng nhìn lên màn hình và xem tiếp xem đoạn video (khi ăn chuối xong không vứt rác vào sọt làm người khác dẫm vào bị trượt ngã).

+ Đoạn video vừa rồi nói về điều gì? Đoạn video vừa rồi nói về bạn nhỏ ăn xong không vứt rác vào sọt mà vứt ngay vỏ chuối làm người khác dẫm lên trơn và ngã. Khi các con ăn bất cứ thứ gì ở đâu nhớ phải tìm thùng rác để bỏ vào không làm ảnh hưởng tới người khác và làm ô nhiễm môi trường nhé.

- Vậy chúng mình nhìn lên đây xem bạn nhỏ này làm đúng chưa nhé (cho trẻ xem đoạn video rửa tay xong không tắt nước và học bài không tắt ti vi)

+ Bạn nhỏ làm gì cả lớp, bạn làm đúng hay sai? Vì sao các con biết bạn làm sai? Bạn nhỏ đã không tắt nước và tắt điện khi không sử dụng nếu chẳng may mất điện là không có nước dùng đúng không các con vì thế ở nhà các con nhớ phải sử dụng tiết kiệm nước và nhắc bố mẹ tắt điện khi không sử dụng nhé!

+ Phần thi thứ 2: Chung sức

- Cô sẽ phát cho mỗi đội 1 tờ giấy A3 và những hình ảnh đúng và sai để bảo vệ môi trường, các đội phải nhớ hình ảnh đúng dán bên phải và hình ảnh sai dán bên trái, đội nào dán đúng và nhanh nhất đội đó chiến thắng.

- Cô tổ chức cho các đội chơi trò chơi rồi kiểm tra kết quả

+ Phần thi thứ 3: Vượt chướng ngại vật

- Chia làm 4 đội đứng thành hàng dọc mỗi đội phải bật qua 3 chiếc vòng để lên tìm những hình ảnh có hành vi sai không bảo vệ môi trường rồi gạch chéo vào hình đó. Mỗi lần chỉ một bạn bật lên sau đó chạy về đưa bút cho bạn khác lên gạch. Đội nào gạch đúng và nhiều nhất đội đó chiến thắng. Thời gian chơi là 1 bản nhạc.

- Cô tổ chức cho các đội chơi trò chơi rồi kiểm tra kết quả

+ Phần thi thứ 4: Về đích

- Cô cho 4 đội về 4 góc chơi trong lớp cô đã chuẩn bị sẵn và yêu cầu 4 đội phải sắp xếp đồ dùng ở 4 góc thật ngay ngắn, đội nào xếp đẹp và gọn gàng nhất đội đó chiến thắng.

- Cô tổng kết sau 4 phần chơi, khen ngợi động viên các đội chơi

* Hoạt động 3: Củng cố

- Cho trẻ đọc bài thơ Bé giữ vệ sinh môi trường rồi kết thúc hoạt động.

- Trẻ vỗ tay

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe

- Trẻ xem rồi trả lời

- Giữ vệ sinh sạch sẽ

- Trẻ kể

- Trẻ trả lời

- Môi trường bị ô nhiễm

- Trẻ xem video

- Trẻ trả lời

- Trẻ xem

- Trẻ trả lời

- Trẻ xem

- Bạn nhỏ không tắt nước, tắt ti vi, bạn có hành vi sai

- Trẻ nghe cô nói cách chơi

- Trẻ chơi

- Trẻ nghe cô nói cách chơi

- Trẻ chơi

- Trẻ nghe cô nói và làm theo lời cô

- Trẻ đọc thơ

2. Giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội khi trẻ gặp người lạ

Giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
Giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

Dưới đây là Giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội trẻ mầm non về vấn đề Dạy cho trẻ biết không được nhận quà và đi theo người lạ. Đây là một mẫu giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội thực tế do Hoatieu sưu tầm, mời các bạn tham khảo.

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Trẻ không nhận quà từ người lạ

- Trẻ nhận biết được người lạ tốt - người lạ xấu

- Trẻ biết kêu cứu khi người lạ tấn công

2. Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ khả năng diễn đạt mạch lạc - rõ ràng.

- Rèn cho trẻ kỹ năng ứng phó với người xấu.

3. Thái độ

- Thông qua hoạt động giáo dục trẻ biết tự bảo vệ bản thân, không nên đi chơi hay đi một mình khi không có người thân bên cạnh

II. Chuẩn bị:

- Tivi, loa, máy tính

- Các bức tranh: bác bảo vệ, chú bộ đội, người lạ dụ dỗ đi

- Nhạc bài hát: Bé khỏe - bé ngoan, Cả nhà đều yêu

III. Tổ chức hoạt động

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Vui cùng giai điệu bài hát “Bé khỏe - Bé ngoan”

- Chúng mình có muốn là những em bé được khỏe mạnh và an toàn không?

- Thế nhưng các bạn biết không thời gian gần đây những em bé đáng yêu - dễ thương đang gặp phải rất nhiều mối nguy hiểm đó là gì?

- Bây giờ chúng mình cùng đón xem câu chuyện của bạn Mi Mi để xem bạn ấy gặp phải mối nguy hiểm gì nhé!

* Hoạt động 2: Dạy trẻ không nhận quà và đi theo người lạ

- Cho trẻ xem video: MiMi bị lạc ở siêu thị

- Chúng mình vừa được xem câu chuyện của bạn MiMi

- Cô hỏi trẻ:

+ Bạn MiMi được mẹ cho đi đâu?

+ Chuyện gì đã xảy ra với bạn MiMi?

+ Nếu bạn MiMi đi theo người lạ điều gì sẽ xảy ra?

- Đúng rồi đấy chẳng may mà bạn MiMi ăn bánh và đi theo người lạ mà người đó có ý đồ xấu thì sẽ bị dụ dỗ và bế đi mất sẽ không gặp được bố mẹ.

- Theo các con thế nào gọi là người lạ?

-> Các con ạ có những người là người lạ tốt - người lạ xấu và để giúp chúng mình phân biệt người lạ tốt - người lạ xấu cô và chúng mình cùng tham gia vào 1 trò chơi có tên “Yes - No”

Cách chơi: Các con quan sát bức tranh cô đưa ra nếu chúng mình cho rằng đó là người lạ tốt thì giơ ngón tay cái ra và nói Yes-Người lạ tốt, còn nếu chúng mình cho rằng đó là người lạ xấu thì xua tay và nói “No” Người lạ xấu

- Thông qua trò chơi các con đã phân biệt được người lạ tốt - người lạ xấu

- Các con ơi! Người lạ xấu biết là trẻ em rất thích quà và đồ ăn, họ sẽ sử dụng những món quà đó để dụ dỗ chúng mình và kéo chúng mình đi. Vậy chúng mình có được nhận quà của người lạ không? Kể cả đó là món quà rất thích có được nhận không?

- Vậy khi người lạ cho quà là em bé ngoan con sẽ từ chối như thế nào?

- Có những người lạ to - khỏe họ rủ mình đi mình không đi nhưng họ vẫn cố tình lao tới và lôi kéo mình đi thì chúng mình sẽ làm gì?

=> Các con phải nhớ là thật bình tĩnh, hét thật to, cơ thể thì vùng vẫy để gây sự chú ý cho mọi người để mọi người xung quanh biết cứu chúng ta.

* Hoạt động 3: Kết thúc

- Hôm nay cô thấy các con rất là giỏi. Qua câu chuyện của bạn Mimi cô mong rằng các con hãy luôn ghi nhớ không được đi theo và nhận quà người lạ, khi bị người lạ tấn công phải hét thật to -cơ thể vùng vẫy để gây chú ý cho mọi người tới cứu.vậy khi ở trường các con cũng không được tự ý ra khỏi cổng trường, hay có người lạ đến đón không được đi theo nhé!

- Cô tin rằng các con của cô sẽ luôn là con ngoan - trò giỏi vâng lời ông bà bố mẹ.

-Vui múa hát “Cả nhà đều yêu”

- Trẻ vui múa hát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời theo ý hiểu.

- Trẻ xem video

- Bạn MiMi đi siêu thị ạ

- Bạn MiMi bị lạc

- Trẻ trả lời theo ý hiểu

- Trẻ lắng nghe

- Là người chưa bao giờ gặp, người mình không quen…

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ tham gia trò chơi

- Trẻ lắng nghe và trả lời

- Không ạ

- Con cảm ơn - nhưng con không nhận đâu ạ và chạy ra nơi khác

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ vui múa hát

3. Giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội về nhận biết một số trạng thái cảm xúc

Tên hoạt động: Nhận biết một số trạng thái cảm xúc

(vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên) của người khác

1. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức

- Trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc (Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên) của bản thân và những người xung quanh (Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, hình ảnh.

* Kỹ năng

- Rèn cho trẻ có kỹ năng thể hiện cảm xúc của mình phù hợp với từng hoàn cảnh.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, thể hiện được sự hiểu biết và cảm nhận của mình.

* Thái độ

- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ cùng các bạn.

2. Chuẩn bị

- Nhạc 1 số bài hát: Đôi mắt xinh, Khuôn mặt cười, cầm tay nhau đi...

- Hình ảnh các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc “Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên”.

- Máy tính, máy chiếu.

- Gương soi.

3. Tiến hành hoạt động

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

* Hoạt động 1: Trò chuyện về chủ đề

- Cô và trẻ cùng hát bài: Khuôn mặt cười

- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát

- Chúng mình cười vui khi nào?

- Khi cười khuôn mặt của chúng mình sẽ như thế nào nhỉ?

- Chúng mình cười tươi cô xem nào!

- Cô Huệ thấy các con cười tươi trông bạn nào cũng rất là xinh tươi đấy và hôm nay đến với lớp mình cô còn có những món quà rất là thú vị muốn gửi đến lớp chúng mình đấy. Muốn biết được món quà thú vị đó là gì thì chúng mình hãy cùng ngồi về 4 nhóm để nhận quà nào.

* Hoạt động 2: Bé tìm hiểu về cảm xúc vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên

- Cô tặng mỗi nhóm 1 khuôn mặt (Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên)

- Cô cho trẻ trong nhóm thảo luận về món quà cô tặng và đưa ra nhận xét của mình về món quà đó.

- Cô mời đại diện từng nhóm lên giới thiệu về món quà của đội mình.

+ Nhóm 1: Hình ảnh khuôn mặt vui

- Con có nhận xét gì về khuôn mặt này?

- Sao con biết đây là khuôn mặt vui?

- Khi nào thì các bạn vui?

- Khuôn mặt vui có đặc điểm gì?

- Cho trẻ xem hình ảnh khuôn mặt vui (Miệng cười tươi, mắt sáng híp lại, khuôn mặt rạng rỡ…)

- Cho trẻ xem các hoạt động khiến trẻ vui (Chơi cùng bạn, được cô giáo yêu mến, được bố mẹ chơi cùng, được cho quà…)

- Khi vui thì có bạn cười to, có bạn lại cười mỉm.

- Cô cho trẻ quay mặt vào nhau và thể hiện niềm vui trên khuôn mặt của mình.

- Cô chốt lại và giáo dục trẻ.

+ Nhóm 2: Khuôn mặt buồn

- Các bạn nhận được món quà gì?

- Con hãy nói về món quà của mình cho các bạn cùng nghe?

- Sao con biết đây là khuôn mặt buồn?

- Cô cho trẻ xem khuôn mặt buồn.

- Theo các bạn thì khi nào chúng mình cảm thấy buồn nhỉ?

- Cho trẻ xem hình ảnh (Bị mẹ phê bình, các bạn không cho chơi cùng, ở nhà một mình…)

- Khuôn mặt khi buồn có đặc điểm như thế nào?

(Mắt nhìn xuống, miệng mếu, khuôn mặt trông nặng nề…)

- Cô cho trẻ thể hiện khuôn mặt buồn

- Cô chốt lại và giáo dục trẻ

- Hát vận động: Đôi mắt xinh

+ Nhóm 3: Khuôn mặt tức giận

- Con có nhận xét gì về khuôn mặt này?

- Vì sao con biết đây là khuôn mặt tức giận?

- Cho trẻ xem khuôn mặt khi tức giận.

- Các bạn tức giận vào khi nào? (Cho trẻ xem một số hình ảnh khiến trẻ cảm thấy tức giận)

- Khi tức giận khuôn mặt của chúng mình như thế nào? (2 đầu lông mày nhíu vào, mắt gằm xếch lên, miệng mím chặt…)

- Cho trẻ thể hiện khuôn mặt tức giận.

+ Nhóm 4: Khuôn mặt ngạc nhiên

- Con có nhận xét gì về khuôn mặt này?

- Vì sao con biết đây là khuôn mặt ngạc nhiên?

- Cho trẻ xem khuôn mặt khi ngạc nhiên.

- Các con thấy ngạc nhiên khi nào? (Cho trẻ xem một số hình ảnh làm trẻ cảm thấy ngạc nhiên)

- Khi ngạc nhiên khuôn mặt của chúng mình như thế nào? (Mắt tròn xoe nhìn về một phía, miệng há ra…)

- Cho trẻ thể hiện khuôn mặt ngạc nhiên.

- Cô giáo dục trẻ biết thể hiện cảm xúc (Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên) đúng lúc, đúng hoàn cảnh. Giáo dục trẻ biết đoàn kết hợp tác, quan tâm, chia sẻ cùng các bạn để có được khuôn mặt xinh tươi.

+ Cô mở rộng thêm cho trẻ về các trạng thái cảm xúc khác (Khinh bỉ, ghê tởm, sợ hãi, xấu hổ…)

- Cô tặng cho mỗi bạn một chiếc gương và cho trẻ nhìn vào gương thể hiện khuôn mặt cảm xúc vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên.

- Cô nhận xét và khen trẻ

* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố

- Hôm nay cô Huệ thấy các bạn học rất giỏi cô sẽ thưởng cho các bạn một trò chơi có tên “Thi xem nhóm nào nhanh”.

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Cô bật nhạc cho trẻ chơi.

- Vừa rồi các đội chơi đã hoàn thành rất xuất sắc các phần chơi, cô khen cả 3 đội nào.

- Kết thúc: Cô nhận xét, khen ngợi động viên trẻ.

- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Khi được cô giáo khen, được bố mẹ cho quà…

- Mắt híp lại, miệng cười

- Trẻ thể hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ ngồi về 4 nhóm

- Trẻ nhận quà

Trẻ thảo luận nhóm

- Trẻ lên giới thiệu về món quà cô tặng

- Trẻ trả lời theo ý của mình

- Khi được cho quà, đi chơi

- Trẻ kể

- Trẻ quan sát trên màn hình

- Trẻ quan sát trên màn hình

- Trẻ thể hiện khuôn mặt vui

- Trẻ lắng nghe

- Khuôn mặt buồn

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô theo ý hiểu của mình

- Trẻ xem

- Khi bị mắng, bạn không chơi cùng…

- Trẻ xem hình ảnh

- Trẻ kể

- Trẻ thể hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát và VĐ cùng cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời theo ý của mình

- Trẻ quan sát hình ảnh

- Khi bạn cướp đồ chơi…

- Trẻ kể

- Trẻ quan sát hình ảnh

- Trẻ thể hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ xem

- Trẻ kể

- Trẻ xem

- Trẻ thể hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ ngồi lắng nghe và quan sát trên màn hình

- Trẻ thể hiện khuôn mặt và nhìn vào gương

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe

4. Giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội về Dạy trẻ biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

Trẻ hiểu được khái niệm “Chia sẻ, giúp đỡ lần nhau”, từ đó trẻ phân biệt được các hành vi nên làm và không nên làm khi chơi với bạn.

Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình dành cho bạn, biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, chơi đoàn kết với bạn bè.

2. Kỹ năng:

Rèn kỹ năng trả lời các câu hỏi của cô, khả năng phán đoán, lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của người khác.

Phát triển kỹ năng hợp tác, khả năng làm việc nhóm khi tham gia các trò chơi tập thể cùng bạn.

3. Thái độ:

Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô, cùng bạn.

Giáo dục trẻ biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, luôn yêu thương, gần gũi với những người bạn trong lớp.

II. CHUẨN BỊ:

Câu chuyện: “Đôi bạn nhỏ”. Nhạc trò chơi

Ảnh minh họa nội dung “nên” và “không nên” khi chơi cùng bạn. (bài giảng Elearning cô thiết kế sẵn)

Bảng, các hình ảnh giúp đỡ bạn, tranh giành đồ chơi với bạn....

Máy chiếu, máy tính, bài giảng điện tử.

III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:

1. Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - giới thiệu bài

Trò chuyện với trẻ về ngày 20/11 – ngày vui của cô giáo.

Giới thiệu cuộc thi “Đôi bạn tốt”

Đến với cuộc thi hôm nay gồm 3 đội chơi: Sao vàng, Dâu tây và Ếch xanh.

Cuộc thi của chúng ta gồm 3 phần thi: - Phần thi thứ nhất:Bạn nào nhanh trí

Phần thi thứ hai: Chung sức

Phần thi thứ ba: Về đích

Để mở màn cho hội thi là tiết mục chào hỏi của 3 đội với bài hát “Tìm bạn thân”.

2. Hoạt động 2: Trò chuyện về chủ đề “Chia sẻ, giúp đỡ lần nhau”

Trước khi bước vào các phần thi, cô đã chuẩn bị cho cả lớp 1 món quà, chúng ta cùng khám phá xem trong hộp quà có gì nhé!

Cho trẻ khám phá hộp quà bí mật, giới thiệu cho trẻ quan sát một số hình ảnh bạn bè trong lớp chưa biết nhường nhịn nhau: tranh giành đồ chơi, bắt nạt bạn bè và một số hình ảnh bạn bè yêu thương, đoàn kết, biết chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

+ Đây là hình ảnh gì? Hành vi này là đúng hay sai?

+ Nếu con là bạn nhỏ trong hình ảnh con sẽ làm gì khi bạn khóc nhè?

+ Bạn nào trong bức ảnh con thấy chưa ngoan? Vì sao?

+ Trong các bức ảnh trên con thích việc làm của bạn nào nhất? Vì sao?

+ Đã là bạn bè thì các con phải chơi với nhau như thế nào?

+ Ở lớp con thích chơi với bạn nào? Vì sao?

Cô giới thiệu bạn Jerry đưa đến cho cả lớp 1 số tình huống để trẻ giải quyết (bài giảng Elearning):

+ Hình ảnh nào sau đây thể hiện sự giúp đỡ bạn?

+ Hình ảnh nào sau đây tương ứng với hành động các con không nên làm?

+ Khi lớp có bạn mới đến học thì các con sẽ làm gì?

Như thế nào thì được gọi là “Chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau”?

=> Chia sẻ, giúp đỡ lần nhau là biết quan tâm, giúp đỡ, yêu quý bạn bè. Muốn trở thành một người bạn tốt, các con cần biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, biết nhường nhịn, đoàn kết với các bạn của mình và mọi người xung quanh.

3. Hoạt động 3: Củng cố.

Phần thi thứ nhất: Bạn nào nhanh trí

Cô tạo tình huống: Cho trẻ xem một đoạn video câu chuyện “Đôi bạn nhỏ” và cho trẻ giải quyết tình huống bạn Gà con bị Cáo đuổi bắt. Cô gợi ý cho trẻ nghĩ cách giải cứu cho bạn Gà con. Mời 3 đội rung chuông trả lời. Đội nào trả lời nhanh và đúng sẽ được nhận được bông hoa.

Trò chuyện nội dung câu chuyện.

Nếu con là vịt thì lúc đó con sẽ làm gì? Cô kể tiếp câu chuyện.

Cô giáo dục trẻ biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, biết nhường nhịn và đoàn kết với các bạn của mình

Phần thi thứ hai: Chung sức

Cách chơi: 3 đội sẽ cử đại diện lên thi đua bật qua vật cản để tìm hình ảnh có hành vi đúng và sai dán lên bảng theo yêu cầu của cô.

Luật chơi: Mỗi lần chỉ một bạn bật lên sau đó chạy về cuối hàng và bạn khác lên dán. Đội nào dán đúng và nhiều nhất đội đó chiến thắng.

Phần thi thứ ba: Về đích

Cách chơi: Cho 3 đội về nhóm để chọn các hình ảnh có hành vi sai và gạch dấu nhân vào hành vi sai.

Đội nào gạch đúng và nhanh nhất thì giành chiến thắng

*Hoạt động 4: Kết thúc

tổng kết lại số điểm các đội đạt được sau các vòng thi, đội nào nhiều hoa nhất thì tổ đó chiến thắng

Cô củng cố lại nội dung bài học và nhắc nhở trẻ:

Làm thế nào để chúng ta trở thành những người bạn tốt?

Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

Cho trẻ nhẹ nhàng chuyển hoạt động

5. Giáo án đề tài Bé trao gửi yêu thương

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn

Thời gian: 30 – 35 phút

I. Mục đích – yêu cầu

1. Kiến thức:

- Trẻ hiểu được ý nghĩa của những lời nói yêu thương có thể động viên, an ủi người khác vui tươi, phấn khởi và làm được nhiều việc tốt.

- Nói lời yêu thương với mọi người giúp ta kìm nén được sự tức giận

- Trẻ biết những việc làm thể hiện tình yêu thương của mọi người dành cho nhau.

2. Kỹ năng

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, tập nói một số mẫu câu nói nhẹ nhàng, dịu dàng, thể hiện tình yêu thương.

3. Thái độ

- Giáo dục trẻ yêu thương, tôn trọng mọi người xung quanh, biết thể hiện những lời nói yêu thương, tích cực với mọi người xung quanh.

II. Chuẩn bị

* Đồ dùng của cô.

- Một số hình ảnh về bé với ông bà, bố mẹ, cô giáo, các bạn .....

- Đoạn băng video “Một câu nói dịu dàng”

- Bài hát: Ai yêu em nhiều hơn, Nắm tay thân thiết,

- Cây yêu thương có dán bưu thiếp hình trái tim có viết những lời yêu thương của những người thân trong gia đình trẻ,

* Đồ dùng của trẻ

- Mỗi trẻ 1 bưu thiếp hoặc hình trái tim

- Thùng quà, túi, sách truyện trẻ mang đến

- Nơ

- Bút nhũ

III. Cách tiến hành

Hoạt động của côHoạt động của trẻ

1. Ổn định tổ chức

Cô cho trẻ hát bài “Ai yêu con nhiều hơn?”

-Trong nhà con ai yêu con nhiều hơn? Vì sao?

“Ba thương con nhưng ba không nói. Mẹ thương con , mẹ không dấu một lời. Ba và mẹ đều thương con bằng nhau”

Các con đã được nhận rất nhiều tình yêu thương từ ông bà, bố mẹ, cô giáo và các bạn dành cho mình.

Các con đã biết thể hiện bằng những lời nói yêu thương cho người thân yêu chưa. Hôm nay cô cháu mình cùng thực hành nói lời yêu thương nhé!

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

* Hoạt động 1: Lời nói yêu thương là gì

Cô mời các con cùng hướng lên màn hình xem một đoạn phim ngắn với chủ đề “Một câu nói dịu dàng”

- Đoạn phim kể về ai?

Giải thích từ “cậu bé mồ côi” là bố mẹ của cậu mất sớm, không có ai chăm sóc.

- Mọi người đã nói gì với cậu bé?

- Các bạn nhỏ đã nói gì với cậu bé?

- Khi nghe những lời như vậy, cậu bé cảm thấy như thế nào?

Các con ạ! những lời nói chê bai, chế giễu người khác sẽ làm họ buồn, tủi thân, thiếu tự tin.

- Sau khi nhận lại món đồ, cô gái đã nói gì với cậu bé?

- Khi nghe cô gái nói, cậu bé có vui không? Vì sao?

Các con ạ! chỉ một lời nói dịu dàng, yêu thương có thể động viên, an ủi người khác vui vẻ, phấn khởi và làm được nhiều việc tốt.

- Đã có khi nào các con cảm thấy buồn, tức giận?

- Lúc đó con làm gì?

Các con ạ! Khi bạn làm chúng ta buồn, cáu giận, chúng ta dùng lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng nói với bạn như vậy chúng ta kìm nén sự cáu giận và chúng ta sẽ yêu thương bạn hơn.

* Hoạt động 2: Bé trao yêu thương

Đây là cây yêu thương của lớp, ở đó đã ghi lại những câu nói của những người thân và bạn bè dành cho các con.

Cô và các con cùng thực hành bài tập tĩnh lặng để trong mỗi chúng ta tràn đầy tình yêu thương.

Các con hãy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và thấy mình đang đứng trước một khu vườn đầy hoa, những bông hoa đủ màu sắc tỏa hương thơm ngát, tiếng chim hót líu lo, phía xa xa là cô giáo, các bạn trong lớp, là bố mẹ ông bà của mình... đang mỉm cười và nói thầm với các con: Bố mẹ yêu con, bố mẹ tự hào về con, con thật tuyệt vời, cô yêu các con, con sẽ làm tốt mọi việc, tôi yêu bạn nhiều lắm, bạn là người bạn tuyệt vời....

(Cô nói trên nền nhạc “Song from a secret garden”)

- Các con cảm thấy thế nào sau bài tập vừa rồi?

- Cô rất muốn được nghe các con dành tặng những lời nói yêu thương. Ai có thể làm được việc này?

- Hàng ngày, các con chơi với bạn, đã ai nói những lời yêu thương với bạn của mình? Các con hãy thể hiện tình cảm yêu thương của mình với bạn.

Mời các con cùng tham gia trò chơi “Con đường yêu thương”

Cách chơi: Các con đứng thành 2 hàng, quay mặt vào nhau, một bạn sẽ bịt mắt đi qua đường hầm, các con thể hiện tình cảm yêu thương bạn bằng những câu nói, hoặc hành động thể hiện tình yêu thương bạn.

(Cô tổ chức chơi trò chơi)

- Sau khi tham gia trò chơi con cảm thấy thế nào?

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta dành cho nhau những lời nói yêu thương sẽ giúp cho người thân của mình vui hơn.

- Ngoài lời nói yêu thương, theo các con, chúng ta phải làm gì để trao gửi thể hiện tình yêu thương của mình dành cho bạn bè, người thân?

(Cô cho trẻ xem hình ảnh trẻ nhường đồ chơi cho bạn, 2 trẻ nắm tay nhau, trẻ chia sẻ đồ ăn (bánh kẹo), tặng quà, tặng hoa cho bạn; trông em bé, lau mồ hôi cho bà, mẹ; Che ô cho bạn khi nắng; Bố cõng con…

-Trường chúng ta đã tổ chức lễ hội xuân yêu thương, các con đã làm gì để chia sẻ tình yêu thương dành cho các bạn mắc bệnh tim?

(Trẻ xem hình ảnh cô chụp lại từ hội chợ xuân)

Qua “Hội chợ xuân”, các con cùng bố mẹ đã quyên góp để ủng hộ các bạn bệnh nhi nghèo đấy.

* Giáo dục: Các con ạ! lời nói và những việc làm thể hiện yêu thường không những động viên, an ủi để người khác vui mà còn có sức mạnh cổ vũ, khích lệ người khác cố gắng hơn. Lời nói yêu thương và những việc làm thể hiện sự yêu thương xuất phát từ tình yêu thương, khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ, xúc động và yêu quý mọi người hơn.

* Hoạt động 3: Củng cố

- Trò chơi 1 : “Bé chọn mặt mếu, mặt cười”

Cách chơi: Trên màn hình là các ô cửa bí mật. Các con sẽ cùng mở ô cửa và xem tình huống, sau đó lựa chọn mặt mếu hoặc mặt cười. Giải thích vì sao? Và đưa ra câu nói đúng.

- Trò chơi 2: Gói quà yêu thương

Cách chơi: Chia trẻ thành 4 nhóm, các nhóm sẽ đóng gói những món quà để cô cháu mình đem tặng các bạn mắc bệnh tim tại bệnh viện Tim Hà Nội vào ngày mai …. nhé!

3. Kết thúc hoạt động.

Trẻ hát bài hát “Em yêu ai”

- Bà chủ hàng ăn nói với cậu bé: “Cút đi, mày đứng ở đây thì sao tao bán được hàng”,...

- Các bạn nhỏ nói với cậu bé: “Ngẩng mặt lên xem nào, đồ mặt dơi tai chuột, cho nó một trận”

- Cậu bé cảm thấy buồn, xấu hổ.

- Con nhẹ nhàng nói với các bạn, các bạn đừng chê cười tôi.

- Cô gái nói với cậu bé: “Cháu là một đứa trẻ tốt bụng và đáng mến”

- Cậu bé cảm thấy vui vì nhận ra mình cũng là người tốt.

- Bạn không cho con chơi cùng, bạn lấy đồ chơi của con…

- Trẻ trả lời

- Bạn cố lên, bạn rất giỏi, tôi yêu bạn, bạn thật tuyệt vời…

- Con được nghe các bạn động viên khích lệ, nói lời yêu thương con rất vui

6. Giáo án đề tài Ai đáng yêu hơn?

I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Thông qua một số câu chuyện, trò chơi trẻ biết một số thói quen tự phục vụ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ: Rửa mặt, rửa tay,chải đầu, đánh răng,giữ gìn cơ thể quần áo ,đầu tóc gọn gàng sạch sẽ.

- Trẻ phân biệt được giữa sạch với bẩn.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt, chải đầu đúng thao tác.

- Trẻ biết thể hiện mình và tỏ thái độ với cái đẹp, cái xấu.

3. Giáo dục: Giáo dục trẻ thói quen vệ sinh, mạnh dạn, tự tin, đoàn kết.

4. Phương pháp: kể chuyện, đàm thoại

II. Chuẩn bị:

Cô: Ti vi, đĩa hình truyện “Lợn con sạch lắm rồi”.

Trẻ: Một số búp bê,lược chải đầu, khăn mặt đồ chơi đủ cho trẻ chơi.

Tích hợp: văn học, âm nhạc, trò chơi

III. Tiến hành:

1. Mở đầu, gây hứng thú: Chơi trò chơi “Bế em”.

Cho trẻ nghe bài hát “Em ngoan hơn búp bê”

- Bài hát nói về ai?

- Các con có thích chơi với búp bê không?

Nào chúng mình hãy cùng chơi bế em nhé.

- Bế em

- Rửa mặt

- Chải đầu

- Rửa tay

- Cùng chơi “Nu na nu nống”.

- Đến giờ búp bê đi ngủ rồi

2. Hoạt động 1: Nghe kể chuyện “Lợn con sạch lắm rồi”.

- Có một bạn hàng ngày không chịu vệ sinh sạch sẽ đã bị các bạn xa lánh và cười chê. Muốn biết bạn nhỏ đó là ai và bẩn như­ thế nào chúng mình hãy cùng lắng nghe truyện “Lợn con sạch lắm rồi” do tác giả Phạm Mai Chi sư­u tầm.

- Cho trẻ xem phim “Lợn con sạch lắm rồi”

- Cô kể lần 2 theo đĩa VCD

- Đàm thoại giảng nội dung trích dẫn giáo dục:

+ Câu chuyện kể về con vật nào?

+ Con lợn kêu nh­ thế nào?

* Câu chuyện xảy ra trong một khu rừng đẹp có rất nhiều cỏ cây, hoa lá, các con vật rất yêu thương nhau và sống với nhau rất vui vẻ. Thế nhưng:

+ Điều gì đã xảy ra khi lợn con xuất hiện? Vì sao?

* Vì lợn con lười nhác, suốt ngày chỉ ngủ không chịu tắm rửa sạch sẽ, nên khi lợn con xuất hiện các bạn đã không chịu nổi, phải bịt mũi và tránh xa mùi hôi từ lợn con, lợn con ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Cho trẻ xem hình ảnh chú lợn con bẩn.

* Cô đọc câu thơ về chú lợn bẩn.

“Lợn con lười nhác
Chỉ ngủ suốt ngày
Quần áo chân tay
Bẩn ghê, hôi quá

May quá có một con chim tốt bụng đã nói giùm cho lợn con biết.

+ Chú chim đã nói với lợn con điều gì?

+ Lợn con đã làm gì khi được chú chim nhỏ nhắc nhở?

· Biết được lí do vì sao các bạn không chơi với mình, chú lợn con đã chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ từ đó các bạn không xa lánh lợn con nữa. Các bạn còn tặng cho lợn con câu thơ rất hay.

“Lợn con đáng yêu
Chân tay sạch sẽ
Lợn con xinh thế
Ai cũng quí yêu”

* Trò chơi: Cho trẻ nhận xét về hình ảnh 2 chú lợn con: bẩn - sạch

+ Con thích hình ảnh nào? Vì sao?

Cô và các con sẽ thể hiện thái độ của mình tr­ước hình ảnh các chú lợn con nhé!

+ Hình ảnh sạch:

+ Hình ảnh bẩn:

+ Theo con tắm rửa sạch sẽ, không nghịch bẩn là thói quen tốt hay xấu?

+ Để cơ thể luôn sạch sẽ hàng ngày các con đã làm gì?

Để cơ thể chúng mình luôn sạch sẽ hàng ngày chúng mình luôn tắm rửa. Nếu không tắm rửa và giữ gìn cơ thể sạch sẽ thì sẽ hôi như­ chú lợn con và chẳng ai thích chơi với mình nữa.

3. Hoạt động 2: Bé làm vệ sinh

* Chơi “Trời tối- trời sáng”

+ Trời tối - Trời sáng: Chúng mình cùng rửa tay rửa mặt , đánh răng để đi đến trường nào. - Múa hát “Tập rửa mặt”

+ Chúng mình cùng nhau đứng lên sửa sang quần áo đầu tóc cho đẹp nào.

+ Ở trường cô giáo dạy rửa tay nh­ư thế nào?

* Kết thúc hoạt động: Múa hát “Tay thơm tay ngoan”

* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

1/Tình trạng sức khỏe của trẻ

……………………………………………………

2/Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ

……………………………………………………

3/Kiến thức và kĩ năng của trẻ

……………………………………………………

Trên đâ là Giáo án phát triển tình cảm kỹ năng xã hội 2024 mới nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
21 94.182
0 Bình luận
Sắp xếp theo