Bộ câu hỏi cuộc thi “Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam” năm 2020

Cuộc thi “Tuyên truyền về chủ quyền Biển đảo Việt Nam 2020”

Tham dự cuộc thi “Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam” năm 2020, thí sinh sẽ phải trả lời bộ câu hỏi (gồm 50 câu), trong đó có 20 câu hỏi hiểu biết về biển, đảo Việt Nam và 28 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án có sẵn, 02 câu hỏi nêu nhận xét của cá nhân về Cuộc thi và dự đoán về số lượng thí sinh tham gia Cuộc thi. Dưới đây là bộ câu hỏi chi tiết Cuộc thi “Tuyên truyền về chủ quyền Biển đảo Việt Nam 2020”.

BỘ CÂU HỎI CUỘC THI

“Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam” năm 2020

PHẦN I. THÔNG TIN NGƯỜI DỰ THI

1. Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………. Nam/ Nữ ………………

2. Ngày tháng năm sinh…..…………………………………… Dân tộc……………

3. Số chứng minh nhân dân…………………………………………………….

4. Đơn vị công tác……………………………………….. Chức vụ…………………

5. Đơn vị cử dự thi..…………………………………………………………….

6. Địa chỉ liên hệ ……………………. Số điện thoại……………. Email: ………….

7. Quê quán:………………………………………………………………….

Bộ câu hỏi cuộc thi “Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam” năm 2020

NỘI DUNG THI

PHẦN II. TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT

Câu 1: Trong biên chế của Hải quân nhân dân Việt Nam có một tàu bệnh viện hiện đại. Con tàu này mang tên gì?

A. Khánh Hòa

B. Tôn Thất Tùng

C. Bệnh viện Hải quân

D. Lý Sơn

Câu 2. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Đảo thanh niên giai đoạn 2013 - 2020 đã chính thức được triển khai. 05 đảo được lựa chọn xây dựng thành đảo Thanh niên là

A.(1) Đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh; (2) Đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau; (3) Đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang; (4) Đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng; (5) Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

B.(1) Đảo Tràn, tỉnh Quảng Ngãi; (2) Đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau; (3) Đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang; (4) Đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng; (5) Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

C. (1) Đảo Cù lao chàm, tỉnh Quảng Nam; (2) Đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau; (3) Đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang; (4) Đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng; (5) Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

D. (1) Đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh; (2) Đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau; (3) Đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang; (4) Đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng; (5) Đảo Cù lao Xanh, tỉnh Bình Định.

Câu 3: Nhà giàn DK1, được xây dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam, là tên gọi của:

A. Cụm dịch vụ kinh tế~khoa học-hậu càn

B. Cụm dịch vụ kinh tế-khoa học-kỹ thuật

C. Cụm dịch vụ kinh tế-khoa học-công nghệ

D. Cụm dịch vụ kinh tế-du lịch-kỹ thuật

Câu 4: Nhà giàn đầu tiên được xây dựng tại thềm lục địa phía Nam tên gì?

A. Nhà giàn Tư Chính

B. Nhà giàn Phúc Nguyên

C. Nhà giàn Phúc Tần

D. Nhà giàn Ba Kè

Câu 5: Máy bay trực thăng có thể hạ cánh trên nhà giàn DK1 không?

A. Chỉ có 01 nhà giàn có diện tích lớn nhất mới có thể đón máy bay trực thăng.

B. Máy bay trực thăng không thể hạ cánh trên nhà giàn DK1

C. Máy bay trực thăng có thể hạ cánh trên tất cả các nhà giàn DK1

D. Máy bay trực thăng có thể hạ cánh trên một số nhà giàn DK1

Câu 6: Trong số các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Long An, Cà Mau và Kiên Giang, An Giang, những tỉnh nào không giáp biển?

A. Vĩnh Long, Long An, An Giang

B. Cà Mau, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu

C. Sóc Trăng, Bạc Liêu, Ninh Thuận

D. Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh.

Câu 7. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố có biển?

A. 27 B. 2 C. 37 D 38

Câu 8. Trong số các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Long An, Cà Mau và Kiên Giang, An Giang, những tỉnh nào không giáp biển?

A. Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh.

B. Cà Mau, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu

C. Sóc Trăng, Bạc Liêu, Ninh Thuận

D. Vĩnh Long, Long An, An Giang

Câu 9: Đảo Mắt thuộc tỉnh nào của nước ta?

A. Tỉnh Thừa thiên Huế B. Tỉnh Thanh Hóa

C. Tỉnh Nghệ An D. Tỉnh Hà Tĩnh

Câu 10. Bờ biển Việt Nam bắt đầu và kết thúc tại...?

A. Bắt đầu từ Lũng Cú (Hà Giang) đến Hà Tiên (Kiên Giang).

B. Bắt đầu Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang),

C. Bắt đầu Móng Cái (Quảng Ninh) đến Năm Căn (Cà Mau).

D. Bắt đầu Cái Bầu (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang).

Câu 11. Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo?

A. 12 B. 10 C. 17 D. 36

Câu 12. Là Vịnh nổi tiếng của Việt Nam. Nằm cách thành phố Nha Trang 80km về phía bắc. Vịnh có địa hình rất phong phú, đặc biệt là hệ thống đảo, bán đảo, vịnh sâu kín gió, bờ và bãi biển, cồn cát hấp dẫn và là khu vực có hệ sinh thái đa dạng như rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, động thực vật ven biển… Đó là vịnh nào?

A. Vịnh Vân Phong

B. Vịnh Ninh Vân

C. Vịnh Cam Ranh

D. Vịnh Hạ Long

Câu 13. “Là Vịnh nổi tiếng của Việt Nam. Nằm cách thành phố Nha Trang 60km về phía nam, quanh năm nắng ấm chan hòa, bầu trời trong xanh tạo cho mặt vịnh một màu xanh rất dễ chịu. Thiên nhiên ở vịnh đẹp gần như còn nguyên sơ: những bãi cát trắng vàng, trải dài mịn màng như chưa bao giờ có dấu chân người, đẹp nhất là những quần thể ghềnh đá granit do sự xâm thực của gió, của nước biển đã tạo nên những hình thù chồng chất”. Đó là vịnh nào?

A. Vịnh Hạ Long

B. Vịnh Ninh Vân

C. Vịnh Vân Phong

D. Vịnh Cam Ranh

Câu 14. Cảng Cái Mép – Thị Vải thuộc tỉnh nào?

A. Ninh Thuận

B. Bà Rịa – Vũng Tàu

C. Bình Thuận

D. Phú Quốc

Câu 15. “Hòn Con Cóc” là một trong những tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa ban tặng cho Vịnh nào của nước ta?

A. Vịnh Vân Phong

B. Vịnh Ninh Vân

C. Vịnh Cam Ranh

D. Vịnh Hạ Long

Câu 16. Năm 1994 UNESCO công nhận Vịnh biển nào của Việt Nam là di sản thiên nhiên thế giới?

A. Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh

B. Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa

C. Vịnh Ninh Phong thuộc tỉnh Bình Thuận

D. Vịnh Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình

Câu 17. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, đảo nào được chọn để giải phóng đầu tiên?

A. Nam Yết

B. Trường Sa lớn

C. Song Tử Tây

D. Sơn Ca

Câu 18. Luật biển Việt Nam bao gồm bao nhiêu chương, Điều?

A. Gồm 8 chương, 50 Điều

B. Gồm 5 chương, 55 Điều

C. Gồm 6 chương, 50 Điều

D. Gồm 7 chương, 55 Điều

Câu 19. Các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng lớn để phát triển ngành năng lượng gì?

A. Điện gió

B. Điện mặt trời

C. Nhiệt điện

D.Thủy điện

Câu 20. Nhà máy điện gió có công suất lớn nhất Việt Nam hiện nay đặt ở tỉnh nào?

A. Sóc Trăng

B. Trà Vinh

C. Bạc Liêu

D. Bình Thuận

Câu 21. Hải quân nhân dân Việt Nam hiện nay có các lực lượng nào?

A. Tàu mặt nước, Hải quân đánh bộ, Tên lửa bờ, Không quân Hải quân, Tàu ngầm.

B. Tàu mặt nước, Hải quân đánh bộ, Tên lửa bờ, Tàu ngầm.

C. Tàu mặt nước, Đặc Công Hải Quân, Tên lửa bờ, Không quân Hải quân, Tàu ngầm.

D. Tàu mặt nước, Đặc Công Hải Quân, Tên lửa bờ, Không quân Hải quân, Tàu ngầm, Tàu sân bay.

Câu 22. Tỉnh ủy Kon Tum và Đảng ủy Quân chủng Hải quân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo ngày nào?

A. Ngày 23/12/2016

B. Ngày 21/7/2017

C. Ngày 20/7/2015

D. Ngày 23/10/2017

Câu 23: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng ta “Về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Vậy, Nghị quyết số 36 được ban hành tại Hội nghị lần thứ mấy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)?

A. Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Năm 2018.

B. Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Năm 2018.

C. Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Năm 2018.

D. Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Năm 2018

Câu 24: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) và Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/ 6). Vậy đồng chí hãy cho biết, “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” diễn ra vào thời gian nào trong năm?.

A. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hằng năm.

B. Từ ngày 02 đến ngày 09 tháng 6 hằng năm.

C. Từ ngày 03 đến ngày 10 tháng 6 hằng năm.

D. Từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 6 hằng năm

Câu 25: Xin đồng chí cho biết, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 được các quốc gia ký kết ở đâu?.

A. Tại Gia- mai-ca.

B. Tại In-đô-nê-si-a.

C. Tại Ấn Độ.

D. Tại Lào

Câu 26: Đồng chí hãy cho biết, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) giữa ASEAN và Trung Quốc được ký vào năm nào? Ở đâu?.

A. Năm 2002, tại thủ đô Phnôm Pênh (Căm-pu-chia)

B. Năm 2003, tại thủ đô Gia-các-ta (In-đô-nê-si-a)

C. Năm 2004, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc)

D. Năm 2005, tại thủ đô Hà Nội(Việt Nam)

Câu 27: Hiện nay, trong số các chương trình nghệ thuật về chủ đề biển đảo, chúng ta có Chương trình Xuân Trường Sa đã và đang để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng khán giả về sự kết nối đầy nghĩa tình từ đất liền với hải đảo. Các đồng chí cho biết, Chương trình Xuân Trường Sa do cơ quan báo chí nào tổ chức?

A. Báo Quân đội Nhân dân

B. Đài Tiếng nói Việt Nam

C. Đài Truyền hình Việt Nam

D. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 28: Là chương trình mang thương hiệu của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí hãy cho biết, tính đến nay (năm 2020) Chương trình Xuân Trường Sa đã được tổ chức bao nhiêu lần?

A. 5 lần

B. 6 lần

C. 7 lần

D. 9 lần

PHẦN III. CÂU HỎI HIỂU BIẾT

Câu 1: Bộ tem “Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa” của Việt Nam do họa sĩ nào thiết kế và được phát hành vào năm nào?

Câu 2. Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển?

Câu 3: Anh, chị hãy nêu 12 huyện đảo của Việt Nam hiện nay.

Câu 4: Anh, chị hãy cho biết Huyện đảo Trường Sa có bao nhiêu đơn vị hành chính trực thuộc? nêu tên gọi của các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện đảo Trường Sa?

Câu 5: Hãy nêu tên những quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp giáp với Biển Đông.

Câu 6: Quần đảo Hoàng Sa phân bố rải rác trong phạm vi tọa đồ địa lý bao nhiêu trên Biển Đông?

Câu 7: Vua Minh Mạng đã mấy lần Chỉ thị cho Bộ Công phái người ra Hoàng Sa để dựng bia chủ quyền, đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ… Đó là vào những năm nào?

Câu 8: Lãnh hải được xác định như thế nào?

Câu 9: Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam có chức năng?

Câu 10. Nhiệm vụ của Lực lượng Hải quân Việt Nam là gì?

Câu 11. Cảnh sát biển Việt Nam có chức năng?

Câu 12: Mực tiêu tổng quát tại Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là gì?

Câu 13: Phương châm “3 không” của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp trên biển Đông hiện nay là gì?

Câu 14: Thực hiện tốt “4 tránh” trong xử lý vấn đề Biển Đông hiện nay là gì?

Câu 15: Anh, chị hãy kể tên 28 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có biển theo hướng từ Bắc vào Nam.

Câu 16. Như thế nào là đường biên giới quốc gia trên biển của quốc gia ven biển?

Câu 17. Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) là văn bản có giá trị pháp lý như thế nào?

Câu 18. Chủ trương của Việt Nam khi giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông là gì?

Câu 19. Tên gọi của 06 con tàu ngầm của Hải quân nhân dân Việt Nam được đặt tên theo các tỉnh, thành phố nào?

Câu 20. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân cảng Sài Gòn) đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mấy tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên, gồm những tỉnh nào?

Câu 21. Anh, Chị hãy nêu cảm nhận của mình về Cuộc thi “ Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam năm 2020” được tổ chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Câu 22: Theo Anh, Chị có bao nhiêu người tham gia Cuộc thi này (tính trên địa bàn tỉnh Kon Tum).

Đánh giá bài viết
1 828
0 Bình luận
Sắp xếp theo