Bài phát biểu của hiệu trưởng ngày 20/11 hay và ý nghĩa nhất (12 mẫu)
Mua tài khoản Hoatieu Pro để trải nghiệm website Hoatieu.vn KHÔNG quảng cáo & Tải nhanh File chỉ từ 99.000đ. Tìm hiểu thêm »
Ngày 20/11 kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam hàng năm là dịp tôn vinh công lao to lớn của thầy cô đã vất vả dìu dắt biết bao thế hệ học trò. Để lễ kỉ niệm thành công tốt đẹp không thể thiếu bài phát biểu của hiệu trưởng. Mời thầy cô tham khảo Top 12 mẫu bài phát biểu của hiệu trưởng trong ngày 20/11 hay nhất.
Bài phát biểu 20-11 của hiệu trưởng sẽ điểm lại những truyền thống tốt đẹp của các nhà giáo Việt Nam, trình bày những thành tích đã đạt được của đội ngũ nhà giáo trong nhà trường, qua đó thể hiện sự ngợi ca, tôn vinh nhà giáo và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến giáo viên tham dự cũng như giáo viên cả nước.
Bài phát biểu ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- 1. Bài phát biểu của hiệu trưởng nhân ngày 20/11 số 1
- 2. Bài phát biểu 20/11 của hiệu trưởng số 2
- 3. Bài phát biểu của hiệu trưởng trường mầm non 20/11 số 3
- 4. Bài phát biểu của hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS, THPT ngày 20/11 số 4
- 5. Bài phát biểu 20/11 của Hiệu trưởng trường THPT (3 Mẫu)
- 6. Bài phát biểu 20/11 của Hiệu trưởng trường đại học (2 Mẫu)
- 7. Bài phát biểu của hiệu trưởng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
- 8. Bài phát biểu của hiệu trưởng nhân dịp 20-11 số 8
- 9. Diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (9 mẫu)
- 10. Bài phát biểu của giáo viên ngày 20/11 (4 mẫu)
1. Bài phát biểu của hiệu trưởng nhân ngày 20/11 số 1
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Kính thưa các quý thầy cô giáo, thưa các quý vị phụ huynh mến!
Trong không khí cả nước đang vui mừng chào đón kỷ niệm ... năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường ................ trang trọng tổ chức tọa đàm kỷ niệm tri ân các thầy cô giáo – những người đã và đang ngày đêm gieo những hạt giống tri thức cho thế hệ tương lai của đất nước.
Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên, quý vị phụ huynh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
Thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh thân mến!
Trong buổi lễ long trọng hôm nay chúng ta không thể không nhắc đến sự ra đời của ngày lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tháng 8 năm 1957, hội nghị các nhà giáo họp tại VacSaVa (Ba Lan) đã thông qua bản hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20-11 hàng năm là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo. Sau khi đất nước giải phóng hoàn toàn, được sự quan tâm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, được sự cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, các bậc cha mẹ học sinh và ngày 20-11 được tiến hành trên cả nước. Ngày 20-11 dần khắc sâu vào tình cảm, trí nhớ của mọi người. Ngày 20-11 ở nước ta trước tiên là ngày giáo viên, cán bộ ngành giáo dục biểu hiện sự nhất trí hoàn toàn với đường lối cách mạng của Đảng, với các chủ trương lớn của Nhà nước, đây cũng là ngày cổ vũ động viên các nhà giáo thực hiện tốt đường lối và chủ trương giáo dục của Đảng và nhà nước. Đây là ngày biểu dương khen thưởng những thành tích của các thầy cô giáo. Các em học sinh hưởng ứng ngày này bằng những hành động tỏ lòng quý mến, biết ơn thầy giáo, cô giáo, cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, giúp đỡ bạn bè, vâng lời thầy cô…Các bậc phụ huynh, các cấp chính quyền địa phương cũng nhân ngày này tổ chức thăm hỏi, động viên quý thầy cô giáo làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ. Ngày 20-11 xuất phát từ một nhiệm vụ quốc tế đã dần dần trở thành ngày hội truyền thống Ngày nhà giáo Việt Nam.
Ngày 28/9/1982. Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167/HĐBBT, quyết định sẽ lấy ngày 20/11 hằng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20/11 trở thành ngày lễ cuả toàn dân tri ân thầy cô giáo.
Kính thưa quý vị đại biểu, quý Thầy cô, quý phụ huynh!
Năm học vừa qua, đất nước chúng ta nói chung và trường ................ nói riêng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi thiên tai, bão lũ. Để đảm bảo tiến độ dạy học, bù đắp kiến thức cho các em sau những ngày nghỉ học, nhà trường chỉ đạo giáo viên dạy bù nhằm kịp tiến độ thực hiện khung thời gian và chương trình dạy học. Điều này khiến cho giáo viên vất vả hơn trong quá trình tổ chức dạy học sau bão lũ.. Qua đây, tôi thấy được sự gắn kết hơn bao giờ hết giữa nhà trường, gia đình, xã hội. Các em ngoài việc được hoàn thành tốt các bài học được giao còn nhận được sự kèm cặp, quan tâm, chia sẻ của phụ huynh, sự giúp đở của các cấp, ban ngành địa phương. Trong năm qua, dù tình hình thiên tai nhưng nề nếp, kỷ cương trường học luôn giữ vững; chất lượng giáo dục các môn văn hóa được duy trì. Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và Tốt đạt 96,38%; tỉ lệ học lực Khá và Giỏi đạt 49,19%; tỉ lệ lên lớp đạt 100 %; tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100%; tuyển vào THPT đạt 87%. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được bổ sung, cảnh quan trường lớp luôn xanh sạch đẹp, môi trường sư phạm thân thiện, tích cực. Đội ngũ CBGVNV trường luôn cố gắng trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh, nhiệt tình, hăng say, tâm huyết và tận tâm với nghề. Tất cả vì học sinh thân yêu.
Năm học 20...-20..., thiên tai bão lũ liên tiếp đổ dồn về .... gây thiệt hại nặng nề về người và của. Trong đợt thiên tai khắc nghiệt có gần ... người bao gồm cán bộ chiến sỉ và nhân dân đã nằm lại trong lòng đất mẹ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an quyên mình để cứu dân. Nhiều gia đình ở các bản làng bị xóa sổ, đời sống nhân dân một số địa phương lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhiều trường học bị hỏng, đến thời điểm này còn nhiều trường lớp chưa khắc phục được, vv… Thị xã ...... và xã ....... không ngoại lệ. Chính trong khó khăn tình đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam mạnh hơn bao giờ hết. Cả nước cùng chia sẻ giúp Miền ... vượt qua thử thách. Chính tình thương yêu của cộng đồng và nghị lực của tập thể GVHS vươn lên đã giúp nhà trường khắc phục khó khăn ổn định nề nếp dạy học, trở lại cảnh quan trường lớp như trước khi chưa có bão lũ.
Khó khăn là vậy, gian khổ là vậy! Với tinh thần Việt Nam, nhiệt huyết nghề nghiệp thúc dục chúng ta tiến bước. Đội ngủ CBGVNV của trường luôn thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Dù khó khăn gian khổ đến đâu củng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”. Mỗi thầy cô giáo chúng ta phải thường xuyên phấn đấu để xứng đáng với nghề cao quý được xã hội tôn vinh như lời nói của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo”. Nhiệm vụ của mỗi chúng ta còn ở phía trước, chặng đường của chúng ta không chấp nhận điểm dừng. Vì thế, các thầy cô giáo luôn có quyền tự hào về nghề dạy học của mình. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời”
Kính thưa quý vị đại biểu, quý Thầy cô, quý phụ huynh!
Nhân dịp này, thay mặt BGH, BCH công đoàn trường, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, các cơ quan chuyên môn đối với các mặt công tác của nhà trường, sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của các ban ngành, đoàn thể, của Hội cha mẹ HS… tạo nên nền tảng cơ sở vững mạnh, hậu thuẫn cho hoạt động giáo dục của nhà trường đạt kết quả.
Cũng nhân dịp này, thay mặt các giáo viên đang công tác tại trường, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới các thầy cô giáo của trường đã chuyển nơi công tác. Các thầy, các cô chính là những tấm gương lao động quên mình với nghề giáo, những người đã viết nên những thành tích mà trường chúng ta đã có được như ngày hôm nay. Các thầy cô còn là những chuẩn mực, với cả kho kinh nghiệm trong nghề để cho lớp đàn em chúng tôi học hỏi, noi theo.
Tôi xin chúc tất cả chúng ta, trong ngày lễ trọng đại này một sức khỏe dồi dào, một lòng yêu nghề mãnh liệt và là một khối đoàn kết, thống nhất để cùng nhau hoàn thành sứ mạng vinh quang: trồng người cho cho thế hệ tương lai./.
2. Bài phát biểu 20/11 của hiệu trưởng số 2
Nội dung bài phát biểu của Hiệu trưởng ngày 20/11 ngắn gọn, súc tích nhất
Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy cô giáo kính mến!
Với tư cách là Hiệu trưởng, được phát biểu trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/20... trọng đại này, tôi xin được phép trình bày vài ý kiến.
Trước hết, tôi xin được nhắc đến lời dạy của nhà giáo dục vĩ đại của Trung Quốc Khổng Tử “Bách niên chi kế duy ư thụ nhân”; có nghĩa là kế sách trăm năm là phải lo cho việc trồng người.
Lời dạy này một lần nữa được Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta phát triển lên thành: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Nói lên tầm quan trọng của công tác đào tạo, giáo dục thế hệ đời sau mà các thầy cô chúng ta là những người nhận trách nhiệm hàng đầu.
Còn nhớ, năm 1484 trong thời kỳ cực thịnh của phong kiến Việt Nam, vua Lê Thánh Tông, người đã có công xây dựng một đất nước phát triển về mọi mặt: Kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, đặc biệt là việc giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước. Lê Thánh Tông giao Thân Nhân Trung soạn một bài văn cho tấm bia đầu tiên ở Văn Miếu, để nói về khoa thi hội năm 1442.
Dưới thời Lê Thánh Tông, từ khi nhà Lê dựng nước, đây là khoa thi đầu tiên được tổ chức với quy mô rộng lớn, với nguyên tắc chặt chẽ, với sự tham gia chấm thi của nhiều bậc hiền tài như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Trần Thuấn Du, Lê Văn Linh, Nguyễn Tử Tấn. Khoa thi đã chọn được 33 người trúng cách.
Trong số đó có Nguyễn Trực đỗ trạng nguyên, Nguyễn Như Đổ đỗ bãng nhãn, Lương Như Học đỗ thám hoa. Còn lại là những tiến sĩ, phó bảng trong đó có nhà sử học nổi tiếng là Ngô Sĩ Liên.
Bài văn bia có đoạn viết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy các bậc vua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài bồi đắp thêm nguyên khí”.
Dân tộc ta sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh thường xuyên bị đe doạ bởi thiên tai và địch hoạ. Dân tộc ta không thể tồn tại và phát triển nếu không có tinh thần yêu nước và khí phách anh hùng của toàn thể nhân dân.
Trên nền tảng vật chất và tinh thần ấy, trong lịch sử đã thường xuyên xuất hiện nhiều tài năng lỗi lạc, đem thêm niềm tin và sức mạnh cho nhân dân và cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Họ chính là những hiền tài của đất nước, họ là nguyên khí của quốc gia, thể hiện tinh hoa của phẩm chất và tâm hồn được chắt lọc và nâng cao từ trong nhân dân.
Không có hiền tài thì không có những thành công rực rỡ của nhân dân. Không có những nền tảng vật chất và tinh thần từ trong nhân dân thì cũng không có hiền tài. Từ trong mối quan hệ giữa nhân dân và hiền tài, nảy sinh sức mạnh trường tồn của dân tộc.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, qua bao biến đổi của xã hội…có lúc vai trò của nhà giáo chúng ta bị lu mờ đi khiến Hiến chương Nhà giáo phải nhấn mạnh đến việc đấu tranh thủ tiêu chế độ bạc đãi, coi khinh nghề dạy học, bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của các nhà giáo…
Và có những lúc ngay chính một số nhà giáo chúng ta đã bỏ cuộc, đã sa ngã, biến chất…từ bỏ con đường vinh quang của ngành nghề mình…nhưng nói chung, đại đa số các nhà giáo chúng ta vẫn kiên trì theo đuổi nghĩa vụ cao cả của mình, đào tạo thế hệ mai sau, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển như hiện nay.
Nhà giáo chúng ta xứng đáng nhận lãnh sự tôn vinh của mọi người trong ngày hôm nay cũng như trong tất cả mọi ngày của suốt quá trình lịch sử phát triển văn hóa văn minh của đất nước. Chúng ta có quyền hãnh diện khi học sinh tôn vinh chúng ta qua những bó hoa tươi thắm, qua những lời xưng tụng chân thành, qua những thiệp chúc mừng nhiệt tình, qua tiếng hát lời ca tha thiết.
Nhà giáo chúng ta phải nhớ rằng hình ảnh của người thầy ngày hôm nay không còn chỉ là hình ảnh của ông đồ già ngày xưa chỉ cặm cụi rót kiến thức cho học sinh thụ động tiếp thu, mà phải hướng dẫn để học sinh có thể chủ động trong học tập, tìm tòi, nghiên cứu, phát triển…
Ông thầy ngày nay không phải là một loại “học phiệt”, đứng cách xa bên trên, sống trong ảo tưởng với vòng hào quang của ông thầy được tạo bởi tập tục, truyền thống, giáo điều… đã tạo nên những khoảng cách xa rời học trò, những cách ngăn, những rào cản… làm chậm sự phát triển của thế hệ đi sau.
Còn đối với các em học sinh, cũng nhân ngày nhà giáo hôm nay, tôi nhắc nhủ các em hãy luôn tôn trọng, vâng lời thầy cô, tiếp tục cố gắng học tập dưới sự dẫn dắt của các thầy cô. Trong nhà trường, lúc nào cũng cố gắng là học sinh giỏi, sau khi ra trường và mãi mãi về sau, lúc nào cũng có tinh thần học hỏi, nghiên cứu để trình độ không ngừng được nâng cao. Nên nhớ rằng “Con hơn cha là nhà có phúc” và học trò hơn thầy là điều kiện tất yếu để đất nước phát triển.
Ngoài ra trong ngày kỷ niệm hôm nay, bên cạnh những thầy cô đang hiện diện, chúng ta cũng không quên những đồng nghiệp đã khuất bóng, những đồng nghiệp đã về hưu nhưng lòng vẫn còn quyến luyến những ngày đang dạy học.
Trong không khí trang nghiêm, cảm động của buổi lễ hôm nay, với sự hiện diện của những nhà giáo đã nghỉ hưu và đang công tác, với những bó hoa tươi thắm, với những lời chúc tụng chân thành, những bài phát biểu tự đáy lòng, những câu hát thấm thía tình nghĩa thầy trò… chúng ta mong sao cho thế hệ thầy cô giáo chúng ta ngày nay và ngày mai, lúc nào cũng làm sáng danh thiên chức Nhà giáo Việt Nam.
Nhân ngày 20/11 một lần nữa tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích của các nhà giáo hai nhà trường chúng ta. Chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, luôn phấn đấu để mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nước nhà. Xin gửi tới gia đình các thầy, cô lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc. Xin cám ơn các thầy cô giáo các thế hệ, các đồng chí đại biểu có mặt trong buổi lễ trọng thể này.
Trân trọng kính chào quý vị đại biểu và các thầy cô!
3. Bài phát biểu của hiệu trưởng trường mầm non 20/11 số 3
Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý!
Thưa ông/bà:…………………… - Đại diện UBND phường/xã
Thưa ông/bà:…………………… - Đại diện phòng Giáo dục đào tạo
Thưa ông/bà:…………………… - Đại diện hội phụ huynh.
(Nêu tên những vị lãnh đạo đến dự để thể hiện sự trân trọng).
Kính thưa các thầy cô giáo!
Thưa các quý vị phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến!
Ngày 20/11/20... là kỷ niệm lần thứ ... năm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Trong không khí hân hoan của tháng tri ân thầy cô giáo, trường ………………… (tên trường) trang trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Lời đầu tiên, xin thay mặt Ban giám hiệu nhà trường kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường, cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
Thưa quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!
Sự ra đời của ngày lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là một dấu mốc vô cùng quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chú trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với sự nghiệp trồng người.
Từ tháng 7/1946, Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants – FISE) ra đời ở Paris. Đây là một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ.
Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan), FISE đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương.
Năm1957, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20/11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.
Năm 1953, Công đoàn Giáo dục Việt Nam kết nạp vào tổ chức FISE.
Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11 lần đầu được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 20/11/1958.
Lễ kỷ niệm không chỉ được tổ chức tại Hà Nội, mà còn diễn ra từ Vĩnh Linh (giới tuyến quân sự tạm thời ở thời điểm đó) đến các vùng biên giới hải đảo.
Ngày 26/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167/HĐBT, quyết định sẽ lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Từ đó, ngày 20/11 trở thành ngày lễ của toàn dân tri ân thầy cô giáo.
Thưa quý vị!
Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đã khiến cho đời sống của chúng ta thay đổi. Năm học 20...- 20... vừa qua, trường ………….. cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh. Trên tinh thần phòng chống dịch bệnh và đảm bảo đúng tiến độ dạy và học đề ra, việc dạy và học của thầy trò nhà trường tiếp tục thực hiện hình thức Online.
Tuy nhiên, trong thời gian đầu áp dụng hình thức học Online thầy trò đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình dạy và học. Từ việc cơ sở vật chất của nhà trường, gia đình học sinh chưa đảm bảo đến việc triển khai việc học tập tới các học sinh…
Vượt qua những khó khăn đó, thầy và trò trường……… đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, giữ vững nề nếp, kỷ cương trường học; chất lượng giáo dục các môn văn hóa đã có sự nâng lên.
Tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá và Tốt đạt ....; tỉ lệ học lực Khá và Giỏi đạt....; tỉ lệ lên lớp đạt....; tỉ lệ tốt nghiệp đạt....;
Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường luôn cố gắng, sát sao với học sinh. Thầy cô gần gũi, động viên tinh thần các em trong những giai đoạn dịch bệnh căng thẳng. Tất cả những điều này xuất phát từ chính sự nhiệt tình, hăng say, tâm huyết và tận tâm với nghề. Tất cả vì học sinh thân yêu.
Quý vị và các em học sinh thân mến! Vì dịch bệnh nên nhiều trường học của nhiều địa phương vẫn đang căng mình chống dịch.
Tôi muốn nhắc đến điều này để tất cả trong chúng ta sẽ trân trọng hơn những giây phút thiêng liêng này và sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong việc dạy và học. Đồng thời, chúng ta có thể có những hành động thiết thực để giúp đỡ cho những người đồng nghiệp của chúng ta, các thế hệ học sinh và người dân đang gặp khó khăn.
Qua đây, thay mặt BGH nhà trường bày tỏ sự cảm ơn tới các cấp chính quyền, địa phương, Phòng giáo dục huyện….. đã luôn quan tâm, giúp đỡ nhà trường và có những chỉ đạo sát sao. Mong rằng trong thời gian tiếp theo, trường…………. tiếp tục nhận được sự quan tâm từ Đảng ủy, UBND xã/huyện….. và Phòng giáo dục huyện ….. để nhà trường ngày càng phát triển hơn.
Trên con đường phát triển đất nước, tinh thần học tập đóng vai trò rất quan trọng như Bác Hồ kính yêu chúng ta từng dặn dò: "Ý thức làm chủ không chỉ không phải chỉ tỏ rõ ở tinh thần hăng hái lao động, mà còn phải tỏ rõ ở tinh thần say mê học tập để không ngừng nâng cao năng lực làm chủ của mình".
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt BGH nhà trường chúc các thầy cô giáo sẽ luôn luôn giữ được ngọn lửa yêu nghề và truyền ngọn lửa nhiệt tình đó đến các thế hệ học sinh. Chúc các thầy cô một ngày lễ thật ý nghĩa và ấm áp.
Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc!
Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi.
Xin trân trọng cảm ơn!
4. Bài phát biểu của hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS, THPT ngày 20/11 số 4
Kính thưa Đ/c ...................................... - Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ - phó chủ tịch thường trực uỷ ban nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu của huyện về dự buổi lễ.
Kính thưa đồng chí ...................................... – Bí thư đảng uỷ xã ......................................, cùng các đồng chí, đại diện cho đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể của xã.
Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, các nhà giáo lão thành cùng toàn thể các thày giáo cô giáo.
Hôm nay, nhân dịp kỉ niệm ... năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-1982; 20-11-20... Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà giáo lão thành, các thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khỏe; lời chào trân trọng nhất, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.
Kính thưa các vị đại biểu! các vị khách quý.
“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống quý báu, bản sắc văn hóa của dân tộc ta được hình thành, vun đắp, trao chuyền qua biết bao thế hệ, góp phần tạo nên nền văn hiến Việt Nam với bề dày lịch sử hàng nghìn năm. Từ xưa đến nay, nghề thầy giáo luôn được xã hội tôn vinh là nghề cao quý; các thầy, cô giáo luôn được được các tầng lớp nhân dân kính trọng. Các thế hệ người Việt Nam luôn khắc ghi câu “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.
Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tư tưởng của Bác Hồ, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực cho sự phát triển của đất nước; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn hết sức coi trọng vị trí của người thầy trong sự nghiệp trồng người.
Vì thế nghề dạy học, được xã hội tôn vinh, là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, là nghề sáng tạo nhất, trong những nghề sáng tạo. Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta cũng đã từng nói: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, và Bác còn hết sức đề cao vai trò của người thầy: Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, vì, nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục.
Mỗi chúng ta ngồi đây, ai cũng đã từng trải qua một thời cắp sách tới trường. Có thể nói, đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, trong cuộc đời mỗi con người. Và thời gian đó, bao giờ cũng đọng lại sâu sắc nhất, đậm đà nhất, là hình ảnh những người thầy, người cô. Chính thầy cô, là người thắp sáng cho tâm hồn ta, mang đến cho ta niềm tin và tri thức. Để đến hôm nay đây, khi chúng ta đã trở thành những nhà giáo, mà cả cuộc đời gắn bó với mái trường, với phấn trắng, bảng đen, thì những kỉ niệm ngày xưa ấy, vẫn không phai mờ. Nói như vậy để thấy hình ảnh người thầy luôn in sâu trong tâm trí của các thế hệ học trò.
Sinh thời, Bác Hồ cũng hết sức đề cao vai trò của người thầy. Bác đã từng nói: Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, vì không có thầy giáo, thì không có giáo dục. Cha ông ta thường nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy). Sứ mệnh cao cả đó, buộc người thầy phải là tấm gương sáng, mẫu mực cho học sinh noi theo.
Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục của xã ... đã có những bước tiến khá vững chắc, và đạt được nhiều thành tựu đáng phấn khởi, Việc nâng cao chất lượng giáo dục, được nhà trường đặc biệt quan tâm, công tác giáo dục đạo đức cho HS được coi trọng. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được duy trì thường xuyên; chất lượng đại trà và mũi nhọn, ngày càng được nâng cao, và chuyển biến tích cực, năm sau cao hơn năm trước, nhiều học sinh đạt giải, trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh.
Công tác xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, phục vụ hoạt động dạy và học, được quan tâm, đầu tư; hệ thống trường lớp ngày càng khang trang, đẹp đẽ.
Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý và các thầy cô giáo!
Công tác giáo dục của chúng ta, có được những kết quả như ngày hôm nay, là do sự phấn đấu không mệt mỏi, của đông đảo đội ngũ các thày giáo, cô giáo, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, các đồng chí luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, ngoài ra, không thể không kể đến sự quan tâm sâu sắc, của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và nhân dân trong toàn xã. Chính sự quan tâm đó, đã tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi xin hứa, sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy, học lấy học sinh làm trung tâm, thắp sáng niềm tin yêu nghề, thắp sáng lí tưởng cao quý mà các thế hệ thày cô đã giữ gìn, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả đã đạt được, sẽ nỗ lực vượt khó, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức đào tạo thế hệ trẻ có phẩm chất, năng lực, có khát vọng để tiếp bước cha ông xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, của giáo dục trong thời đại mới, đặc biệt, là những yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá về mọi mặt, yêu cầu về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học…. Chính vì vậy, tất cả các thầy giáo, cô giáo, hãy phát huy hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, thực hiện sống và làm việc với tình cảm và trách nhiệm của những nhà giáo chân chính, giầu lòng nhân ái, vị tha, tận tuỵ với sự nghiệp, trung thành với đường lối của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn sống giản dị, trong sáng, mẫu mực, xứng đáng là người chiến sĩ cách mạng, trên mặt trận giáo dục; tập thể các thầy cô giáo, hãy đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó.
Kính thưa các quí vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo !
Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo", các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong cả nước những ngày này đang hướng về các thầy, các cô với tấm lòng biết ơn, trân trọng và những tình cảm cao quí nhất, chính các thầy, các cô đã, đang và sẽ tiếp tục hoàn thành xuất xắc những nhiệm vụ vinh quang trong sự nghiệp trồng người, đào tạo ra những lớp người mới có đủ đức, đủ tài để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh và giầu đẹp.
Cũng nhân dịp này tôi xin phép được đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân xã QC hãy quan tâm chăm lo hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục; tạo những điều kiện tốt nhất cho các thầy cô giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, để duy trì các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.
Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, các thày cô giáo, đặc biệt là các nhà giáo lão thành sức khoẻ, hạnh phúc, chúc các thày cô luôn thành công trong sự nghiệp trồng người, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
5. Bài phát biểu 20/11 của Hiệu trưởng trường THPT (3 Mẫu)
MẪU 1
– Kính thưa đồng chí ................, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh .................
– Kính thưa quý vị đại biểu!
– Kính thưa quý thầy, cô giáo!
– Các em học sinh thân mến!
Hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng, trang trọng này, nhân dịp nhà trường tổ chức lễ miting kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ ... (20-11-1982 – 20-11-20...) và lễ ra mắt đơn vị thí điểm xây dựng mô hình “Trường học tự quản về an ninh trật tự với mô hình 3 không và camera giám sát”, thay mặt toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà trường, cho phép tôi được phát biểu đôi lời về những giá trị cao đẹp của truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng có đôi lời phát biểu về mô hình xây dựng trường học tự quản mà nhà trường đã chọn, để thực hiện tinh thần của Nghị định số 80-NĐ/CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường…
Trước hết, tôi xin gởi đến quý vị đại biểu, quý thầy, cô giáo đã và đang công tác tại trường lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Cách đây vừa tròn ... năm, tháng 8 năm 1957, hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vác-Sa-Va ở đất nước Ba Lan đã thông qua bản Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Nghị quyết của hội nghị này đã được nhanh chóng phổ biến đến tất cả các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta, nghị quyết này được phổ biến sâu rộng đến các cơ quan quản lý giáo dục, đến tất cả các trường học ở Miền Bắc lúc bấy giờ. Ngày 20 tháng 11 năm 1958, Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo được tổ chức lần đầu tiên ở Miền Bắc nước ta.
Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, được sự cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, của cha mẹ học sinh, ngày 20 tháng 11 hàng năm đã được tiến hành trong cả nước. Như vậy, ngày 20 tháng 11 lúc đầu xuất phát từ một nhiệm vụ quốc tế, đã dần dần chuyển thành ngày hội truyền thống của nhà giáo Việt Nam. Quyết định số 167/HĐBT ngày 28 tháng 9 năm 1982 của Hội đồng bộ trưởng, đã lấy ngày 20 tháng 11 từ năm này làm Ngày Nhà giáo Việt Nam, dựa trên cơ sở thực tế của những ngày 20 tháng 11 đã qua, hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của các nhà giáo. Quyết định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó thể hiện được quan điểm của Đảng, của Nhà nước ta về vị trí, vai trò của nhà giáo.
Lịch sử bốn nghìn năm văn hiến của dân tộc ta đã xuất hiện biết bao những tấm gương sáng chói về đạo làm thầy như: thầy Chu Văn An, Thầy Nguyễn Trãi, thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy Nguyễn Đình Chiểu. Đặc biệt là thầy giáo ................, người mãi là tấm gương đạo đức để chúng ta học tập và noi theo. Các thầy đã luôn tận tâm với nghề, yêu nghề, luôn giữ phẩm chất đạo đức nhà giáo trong sáng với chí khí cao thượng để làm nghề tải đạo. Đó là những người thầy vĩ đại trong nền giáo dục Việt Nam. Tấm gương của các thầy như những ngôi sao sáng chói về đạo làm thầy mà lịch sử luôn ca ngợi. Để trở thành những ngôi sao sáng như vậy là do các thầy đã dạy chữ gắn với dạy người, gắn trách nhiệm với lương tâm nghề nghiệp. Các thầy đã góp phần xây dựng nền móng cho những giá trị đạo đức bất tử của người thầy, đó là lòng yêu nghề, tinh thần học hỏi, thái độ nhất quán, nhân phẩm thanh cao, đời sống thanh bạch.
Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. Từ thủa xa xưa cũng như hiện nay, cha ông ta luôn coi việc học như quốc kế sinh tồn, hưng thịnh. Do đó, người thầy luôn được xã hội, phụ huynh kính trọng, tôn vinh. Thời phong kiến, “Quân – Sư – Phụ” là bậc thang giá trị đã đánh giá cao vị thế xã hội của người thầy. Ngày nay, thầy giáo được vinh danh là “Kỹ sư tâm hồn”, là người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa.
Sự tôn vinh người thầy không chỉ nói truyền thống tốt đẹp “tôn sư trọng đạo”, “ăn quả nhớ người trồng cây” từ ngàn đời nay của người Việt Nam, mà còn thể hiện niềm tin, lòng mong mỏi của toàn xã hội đối với thầy, cô giáo.
“Vì sự nghiệp mười năm thì phải trồng cây
Vì sự nghiệp trăm năm thì phải trồng người”
Lời dạy sâu sắc ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cũng là lời nhắc nhở ân cần đối với các thầy, cô giáo đang trực tiếp tham gia sự nghiệp trồng người, góp sức to lớn vào việc đào luyện cho đất nước những con người có lý tưởng sống cao đẹp, có tri thức văn hóa khoa học, có khả năng thực hành trong thực tiễn cuộc sống. Lời dạy này nói lên tầm quan trọng của công tác giáo dục thế hệ đời sau mà các thầy, cô chúng ta là những người nhận trách nhiệm hàng đầu.
...
MẪU 2
Kính thưa Quý vị đại biểu;
Kính thưa Quý Thầy giáo, Cô giáo CB-CNV đã và đang công tác tại trường;
Cùng các thế hệ học sinh thân mến!
Trước hết cho phép tôi xin gửi tới Quý đại biểu, Quý thầy cô đã và đang công tác tại trường; các thế hệ học sinh lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất!
Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) được tổ chức hàng năm vào ngày 20/11 tại Việt Nam. Đây là lễ hội của ngành GD và là ngày “Tôn sư trọng đạo” của toàn xã hội nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành GD. Như vậy, ngày Nhà giáo Việt Nam cũng là ngày của toàn Xã hội, ngày của lương tâm và trách nhiệm.
Khi đất nước thống nhất, vào ngày 28/4/1982, Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167/HĐBT thiết lập ngày 20/11 hàng năm là ngày lễ mang tên: “Ngày nhà giáo Việt Nam”.
... năm qua, với truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” - ngày 20/11 đã và mãi mãi đi vào lòng người, khắc sâu trong tâm trí của các thế hệ học trò, cha mẹ học sinh, các nhà giáo và toàn xã hội - đã đem lại cho các thầy cô biết bao niềm vui, vinh dự và tự hào - vì chính thầy cô đã nguyện làm cành hoa đào tự cháy đỏ đời mình để cho mùa xuân rực rỡ và vui hơn là được vinh dự làm kẻ gieo hạt chăm bón cho mùa vàng chân lý nẩy mầm kết trái.
Hàng năm cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các Nhà giáo lại thấy lòng mình sống động một niềm vui vinh dự và tự hào được học trò qua các thế hệ thăm hỏi, chúc mừng với tấm lòng thành kính, đầy tình nghĩa Thầy - trò; được cha mẹ học sinh chúc mừng, các cấp các ngành và toàn xã hội quan tâm. Đó chính là món quà vô giá, vòng nguyệt quế dành cho các thầy cô giáo.
Kính thưa: Quý đại biểu, Quý thầy cô giáo, các em học sinh thân mến!
Cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã nói :“Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo bậc nhất trong những nghề sáng tạo vì đã sáng tạo ra người sáng tạo”. Nhân loại đã thừa nhận vai trò của người thầy sánh cùng người mẹ.
“Không có một vĩ nhân, một anh hùng nào trên đời này mà không qua bàn tay dìu dắt và dạy dỗ của nhà giáo”. Thời đại nào cũng vậy, từ người bình thường đến các nhà khoa học, các nhà sáng chế phát minh - trên bước trưởng thành của mình đều có sự dạy dỗ của người thầy.
Người thầy giáo trong xã hội Việt Nam chúng ta, từ bao đời nay là biểu tượng cao quý, tương đương cho trí tuệ, tài năng của xã hội. Đội ngũ các thầy cô giáo có vai trò quyết định trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế - bởi: “Nhân tài là nguyên khí của quốc gia”. Trong các thời kỳ đấu tranh bảo vệ đất nước người thầy luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác giáo dục lòng yêu nước cho bao thế hệ thanh niên lên đường chiến đấu đã thể hiện : Xẽ dọc trường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai; Hoặc có lời bài hát “Pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ, Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sỹ …
Từ những mái trường, các thế hệ học trò đã và đang được các thầy cô đốt lửa và thắp sáng những lý tưởng, ước mơ cao đẹp và đạo làm người, đạo làm trò các em vô cùng biêt ơn về sự cống hiến thầm lặng, sự lao động miệt mài, nghiêm túc, chính xác, khoa học và trách nhiệm: “Tất cả vì học sinh thân yêu!” của người Thầy, nên đã có lời bài hát “Em yêu phút giây này Thầy em tóc như bạc thêm , Bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên, ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ”.
Với tất cả ý nghĩa lớn lao đó, cùng với hàng ngàn các trường học trong cả nước. Hôm nay trường THPT ............. long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam lần thứ ... (20/11/1982 - 20/11/20...).
Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý thầy cô giáo, các em học sinh thân mến!
Trường THPT ............. , với hơn ... năm xây dựng và phát triển, vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, biết bao bước thăng trầm. Chúng ta đã đi qua một chặng đường hơn 1/2 thế kỷ với 3 lần thay đổi tên trường THPT ........... – THPT ........... – THPT ........... Để có được ngày hôm nay, một ngôi trường khang trang bề thế, có bề dày lịch sử, có chất lượng giáo dục toàn diện, có đội ngũ các thầy cô giáo vững về chuyên môn nghiệp vụ, được Đảng, Chính quyền và Nhân dân tin cậy là cả một quảng thời gian dài phấn đấu liên tục, vươn lên khó khăn gian khổ, đặng hoàn thành sứ mạng lịch sử mà Đảng và nhân dân giao phó của các thế hệ thầy và trò trường THPT ..............
Biết bao Thầy cô giáo đã chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong những ngày công tác tại trường. Nhiều thầy cô giáo đã từ mái trường này về nghỉ hưu, hay đi xa tới các miền quê khác, hay đã đi về cõi vĩnh hằng, nhiều thầy cô giáo trẻ mới về trường, tiếp tục dốc lòng vì sự nghiệp của nhà trường, tất cả vì học sinh thân yêu và có biết bao thế hệ học sinh từ mái trường ............. thân yêu đã trưởng thành, giữ các cương vị quan trọng trong xã hội: là kĩ sư, bác sỹ, thạc sỹ, tiến sĩ, là các Nhà giáo, các nhà khoa học, các doanh nhân giỏi, anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lãnh đạo xuất sắc của địa phương và trung ương,… trên khắp mọi miền của tổ quốc - đang từng ngày làm rạng rỡ và tô đậm thêm truyền thống của nhà trường. Thế hệ chúng ta hôm nay vô cùng trân trọng sự đóng góp to lớn đó.
Thay mặt các Thầy, cô giáo và các em học sinh nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả các thế hệ Thầy và trò, CB GV- CNV đã từng công tác, học tập và cống hiến cho sự nghiệp trồng người, sự nghiệp xây dựng và trưởng thành của trường THPT ............. trong suốt ... năm qua.
...
MẪU 3
Kính thưa quý vị PHHS, Thưa quý Thầy giáo, Cô giáo, cùng tập thể anh chị em nhân viên và toàn thể các em học sinh thân mến!
Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn ngành giáo dục, hôm nay, Trường THPT ............ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ... năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/20.... Trước hết, thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn quý PHHS, quý Thầy Cô giáo, các anh chị em nhân viên và các em học sinh đã có mặt tại lễ kỷ niệm này.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo, các anh chị em nhân viên cùng các em học sinh thân mến !
Giáo dục là nền tảng sự phát triển của nhân loại. Chính vì vậy mà bao đời nay, nghề dạy học luôn được xã hội hết sức quan tâm, tôn vinh và coi trọng.
Muốn sang thì bắt cầu kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
Trên thế giới, từ năm 1946 tổ chức quốc tế của các nhà giáo tiến bộ với tên gọi “Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục” đã được thành lập. Năm 1957, Hội nghị Quốc tế các nhà giáo đã quyết định lấy ngày 20/11 là ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Tại Việt Nam ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ra Quyết định số 167/HĐBT chính thức lấy ngày 20/11 làm Ngày nhà giáo Việt Nam. Đó là quyết định mang tính nhân văn sâu sắc và thực sự quan trọng thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Từ đó đến nay, ngày 20/11 hàng năm đã thực sự trở thành ngày Hội truyền thống của toàn dân và được tổ chức kỷ niệm trọng thể ở khắp các địa phương trong cả nước,nhằm tôn vinh các nhà giáo, tôn vinh sự học và ngành giáo dục nước nhà. Đất nước ta còn nghèo, nhân dân ta còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đều coi giáo dục là quốc sách. Mọi người chúng ta ai cũng thừa nhận cội nguồn của tri thức, đạo đức, hạnh phúc là do có học. Nhà giáo chúng ta luôn coi dạy học đồng nghĩa với dạy người. Một nhà giáo dục Mỹ cũng đã nói: “Người thầy giáo như ngọn nến tự đốt cháy mình để tỏa ánh hào quang cho nhân loại”. Thầy giáo Chu Văn An– người thầy mẫu mực của nền giáo dục Việt Nam đã nhấn mạnh “ Người thầy giáo như tấm gương sáng cho muôn đời sau”. Bác Hồ kính yêu cũng đã tuyên dương người thầy “chính là Anh hùng vô danh”.
Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo!
...
6. Bài phát biểu 20/11 của Hiệu trưởng trường đại học (2 Mẫu)
MẪU 1
Kính thưa các vị khách quý!
Kính thưa toàn thể các Cô giáo, Thầy giáo, cán bộ công nhân viên!
Các em sinh viên yêu quý!
Trước tiên cho phép tôi thay mặt Đảng uỷ, Ban giám hiệu, các phòng khoa ban, trung tâm, công ty và hơn 10 nghìn sinh viên Nhà trường, nhiệt liệt chúc mừng các Nhà giáo lão thành, các Cô giáo, Thầy giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam, kính chúc quý vị luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước và của Nhà trường chúng ta!
Theo truyền thống, ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để chúng ta gặp gỡ và chúc mừng các thế hệ Cô giáo, Thầy giáo của Nhà trường, cũng là dịp để các thế hệ học viên và sinh viên của nhà trường nhớ đến công lao của các Thầy Cô đã hết lòng vì sự nghiệp và tương lai của mình. Tất cả chúng ta đều nhớ đến những Thầy Cô giáo của riêng mình, và vì vậy, ngày này đã trở thành ngày hội không chỉ của những người làm công tác giáo dục và đào tạo mà còn của tất cả các thế hệ học sinh, sinh viên của chúng ta.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong hơn ... năm qua, Nhà trường chúng ta đã không ngừng phát triển về nhiều mặt, là một trong những trường Đại học có đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ nhiều năm nay, chúng ta đã kiên trì thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng “học đi đôi với hành”, “giảng dạy gắn liền với sản xuất”, “nhà trường gắn liền với xã hội” để xây dựng Trường Đại học Thuỷ lợi trở thành một trường có uy tín trong nước, đào tạo ra những cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ cao, có đạo đức trong sáng, có lòng tự tôn, tự hào dân tộc, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Như các quý vị đã biết, chúng ta đang chứng kiến những năm đầu của thế kỷ 21, thế kỷ được dự báo là con người phải đối đầu với nhiều thiên tai, hiểm hoạ do khan hiếm nước, nước bị ô nhiễm, lụt bão gia tăng, nước biển dâng v.v…(thực tế trong những năm gần đây đã chứng minh dự báo trên là đúng). Điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải có những giải pháp hữu hiệu phòng chống sa mạc hoá, suy thoái đất đai, cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước, kiểm soát lũ lụt, hạn hán và hạn chế tác hại của thiên tai. Mặt khác, để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xây dựng nền nông nghiệp có chất lượng cao gắn với thị trường, để bảo vệ môi trường sinh thái, cấp nước cho các ngành kinh tế, trong những năm trước mắt chúng ta phải phấn đấu đảm bảo cung cấp nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội với mức tăng gấp từ 1,2 đến 2 lần so với hiện nay. Đó là một thách thức lớn đối với những chuyên gia ngành thuỷ lợi, trong đó có trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học Thuỷ lợi chúng ta.
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về đổi mới sâu sắc và toàn diện, trong đó có chiến lược đổi mới ngành giáo dục – đào tạo của đất nước, chúng ta đang tập trung xây dựng chiến lược phát triển Nhà trường trong thời kỳ từ 10 đến 15 năm tới. Đó là chiến lược hoà nhập và xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo, xây dựng trường ta trở thành một trường tiên tiến trong khu vực. Điều đó có nghĩa là: chúng ta cần xây dựng một hệ thống ngành nghề và chương trình đào tạo hợp lý, cân đối giữa lý thuyết, thực hành và rèn luyện kỹ năng; việc quy trình hoá, tiêu chuẩn hoá hướng tới tăng cường chất lượng đào tạo và nghiên cứu cần được áp dụng; tạo ra một cơ chế phù hợp để vừa nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ giảng dạy, vừa nâng cao trình độ phục vụ và khả năng chuyên môn hoá của các phòng, ban chức năng; xây dựng một môi trường học tập lành mạnh và tạo ra một cơ chế hấp dẫn để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng và bền vững trong quá trình phát triển của Nhà trường trong một tương lai không xa.
Kính thưa các quý vị đại biểu, các Cô giáo, Thầy giáo, cán bộ Công nhân viên và các em sinh viên!
Trong thời gian này, một đội ngũ các Thầy Cô giáo, nhà khoa học và cán bộ cốt cán rất tâm huyết đang khẩn trương xây dựng chiến lược và những giải pháp hành động ở từng giai đoạn cụ thể trong những năm sắp tới. Tôi tin rằng, với sự nỗ lực và tâm huyết của đội ngũ này và sự đóng góp của toàn thể cán bộ, giáo viên đang công tác cũng như các thầy đã về hưu nhưng rất quan tâm tới sự nghiệp phát triển của nhà trường, chúng ta sẽ có một bản chiến lược hoàn thiện và có tính khả thi cao.
Tuy nhiên, việc xây dựng chiến lược là dựa trên những trải nghiệm trong quá khứ và với sự hiểu biết, học hỏi, dự đoán, kỳ vọng cho tương lai. Bởi vậy, một bản chiến lược cho dù có được đánh giá tốt đến mức nào, cũng mới chỉ là điều kiện cần và là tiền đề cho sự thành công.
Để có được thành công thực sự, cần có sự nỗ lực lao động cao độ và đồng bộ ở tất cả các cấp, các phòng, khoa, ban, các bộ môn và các em sinh viên, học viên của nhà trường trong quá trình thực hiện các giải pháp hành động trong từng giai đoạn, từng nội dung cụ thể. Chỉ khi tất cả các thành viên trong toàn trường thực sự đồng lòng, thực sự coi việc tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược là trách nhiệm, là sứ mệnh của cả một tập thể và của mỗi người, thì nội lực của trường mới được phát huy mạnh mẽ nhất, và chỉ khi ấy, mới tạo nên một được một sự đổi mới thực sự và sâu sắc.
Thưa các bạn đồng nghiệp!
Muốn khẳng định vị trí của Nhà trường trong một cơ chế thị trường và xu thế hội nhập và toàn cầu hoá như hiện nay, chúng ta không còn con đường nào khác là phải thực sự cố gắng, cố gắng đến mức tối đa trong việc đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy và phương thức đánh giá sinh viên. Tôi kêu gọi tất cả các Thầy Cô giáo, các cán bộ và các em sinh viên hãy đồng tâm hiệp lực, cùng nhau nỗ lực cao nhất để trường chúng ta có được một sự đổi mới toàn diện, tạo ra một môi trường thuận lợi nhất để mỗi thành viên trong nhà trường đều có điều kiện phát huy năng lực của bản thân mình, để đóng góp và cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường nói riêng và sự nghiệp giáo dục – đào tạo của đất nước nói chung.
...
MẪU 2
Kính thưa:
- Các đồng chí lãnh đạo nhà trường
- Các thầy cô giáo cùng toàn thể các cán bộ, viên chức, người lao động
- Các em sinh viên thân mến
Trước hết, thay mặt tập thể lãnh đạo và tập thể sư phạm Trường ĐH ............................., tôi nhiệt liệt chào mừng toàn thể các vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và toàn thể quý vị đã tới dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 20... cho ...cán bộ, viên chức của nhà trường ngày hôm nay.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt LĐ nhà trường tôi xin gửi lời tri ân tới tất cả các thày cô, viên chức và người lao động vì những cố gắng, vì những đổi mới sáng tạo, vì sự tâm huyết cho việc thực hiện thành công nhiệm vụ năm 20....
Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô, cùng các em sinh viên thân mến!
Kể từ năm 1958, trên toàn miền Bắc, và kể từ năm 1975 trên phạm vi toàn quốc, dưới tên gọi "Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo", ngày 20/11 hàng năm là ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Chính thức có tên "Ngày Nhà giáo Việt Nam" từ năm 1982, đây là ngày tôn vinh các thầy cô giáo và tất cả những người công tác trong ngành giáo dục. Nghề giáo gắn với vinh dự và trách nhiệm lớn lao trong sự nghiệp "trồng người" của đất nước. Như Bác Hồ đã khẳng định trong bức thư cuối cùng Người gửi ngành giáo dục ngày 15/10/1968, "Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang".
Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô, cùng các em sinh viên thân mến!
Trong hơn ... năm qua, các thế hệ thầy và trò Trường Đại học ............................. đã luôn nỗ lực, cố gắng và cùng nhau vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển của nhà trường để tạo nên một môi trường năng động vượt trội, nơi chào đón và tạo điều kiện phát triển của mọi tài năng; nơi thầy cô giáo, viên chức hỗ trợ, người lao động và các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh là một khối thống nhất.
Đặc biệt trong năm 20... này, năm với nhiều biến động do Covid 19, năm với thiên tai nặng nề của miền Trung. Trong bối cảnh và trước những thử thách, khó khăn chưa từng có tiền lệ, chúng ta đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép: giảng dạy-học tập và phòng chống dịch.
Chúng ta đã dám làm, quyết tâm làm, và làm được những việc chưa từng có thậm chí cả trong suy nghĩ; nhưng chúng ta đã cùng nhau sáng tạo, cùng nhau vượt khó và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như triển khai giảng dạy, học tập và hỗ trợ sinh viên, học viên trên các nền tảng trực tuyến, tổ chức các hội thảo và cuộc thi trực tuyến, đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến, tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm ... năm thành lập trường. Đó chính là giá trị, là điều tạo nên bản lĩnh và tinh thần ..............................
...
7. Bài phát biểu của hiệu trưởng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa các vị khách quý cùng tất cả các thầy, cô giáo, cán bộ công nhân viên!
Hòa trong không khí rộn ràng hân hoan cả nước kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, những ngày qua, Trường..... đã có nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi của toàn thế – giáo viên – cán bộ nhân viên nhà trường cùng nhau hướng đến chào mừng ngày 20-11 hôm nay.
Đây là dịp để chúng ta gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những tháng ngày công tác, học tập mang đầy kỷ niệm và chan hòa tình cảm của chặng đường mà chúng ta đã đi qua. Trong buổi lễ kỷ niệm trang trọng và chan hòa tình cảm này, cho phép tôi thay mặt BGH trường, xin gởi đến quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, CBCNV, học sinh cùng toàn thể quý vị lời chào trân trọng, thân ái và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy giáo cô giáo!
Tháng 8 năm 1957, hội nghị các nhà giáo họp tại VacSaVa (Ba Lan) đã thông qua bản hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20-11 hàng năm là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo.
Sau khi đất nước giải phóng hoàn toàn, được sự quan tâm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, được sự cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, các bậc cha mẹ học sinh và ngày 20-11 được tiến hành trên cả nước. Ngày 20-11 dần khắc sâu vào tình cảm, trí nhớ của mọi người.
Ngày 20-11 ở nước ta trước tiên là ngày giáo viên, cán bộ ngành giáo dục biểu hiện sự nhất trí hoàn toàn với đường lối cách mạng của Đảng, với các chủ trương lớn của Nhà nước, đây cũng là ngày cổ vũ động viên các nhà giáo thực hiện tốt đường lối và chủ trương giáo dục của Đảng và nhà nước.
Đây là ngày biểu dương khen thưởng những thành tích của các thầy cô giáo. Các em học sinh hưởng ứng ngày này bằng những hành động tỏ lòng quý mến, biết ơn thầy giáo, cô giáo, cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, giúp đỡ bạn bè, vâng lời thầy cô...
Các bậc phụ huynh, các cấp chính quyền địa phương cũng nhân ngày này tổ chức thăm hỏi, động viên quý thầy cô giáo làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ. Ngày 20-11 xuất phát từ một nhiệm vụ quốc tế đã dần dần trở thành ngày hội truyền thống Ngày nhà giáo Việt Nam.
Ngày 28-09-1982, Hội đồng Bộ trưởng - nay là Chính phủ đã ra quyết định số 167 lấy ngày 20-11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam dựa trên cơ sở thực tế của những ngày 20-11 trong những năm học vừa qua.
Quyết định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về vị trí vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc.
Để ghi nhận công lao, đề cao vị trí xã hội và động viên, khuyến khích các nhà giáo, ngày 30-5-1985, Chủ tịch hội đồng Nhà nước - nay là Chủ tịch nước đã kí lệnh công bố pháp lệnh quy định giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước cho các công trình thuộc các lĩnh vực khoa học kĩ thuật, văn hóa nghệ thuật...(trong đó có cả sách giáo khoa dành cho các trường học) và pháp lệnh danh hiệu vinh dự Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú để tặng các cô nuôi dạy trẻ, giáo viên mẫu giáo, giáo viên phổ thông, giáo viên bổ túc văn hóa, giáo viên dạy nghề, cán bộ giảng dạy cao đẳng, đại học và trung học chuyên nghiệp có thành tích xuất sắc.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô!
Kính thưa quý vị! Mạch nguồn truyền thống quý báu của Nhà giáo Việt Nam đang được Đảng, Chính phủ và nhân dân khơi sâu để thấm đượm vào mỗi con dân Việt Nam, nhất là đội ngũ thầy cô giáo để làm cho sự nghiệp giáo dục thật sự là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước; thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”.
Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề và bức thiết của sự nghiệp giáo dục, toàn Đảng, toàn dân, các thành phần kinh tế - xã hội, mỗi gia đình phải góp công, góp trí tuệ, chung sức tạo động lực thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo.
Chúng tôi tin tưởng rằng, ước mong cháy bỏng của chúng tôi khi đứng trên bục giảng là ước mong của toàn xã hội. Đó là ngành giáo dục có đủ điều kiện về vật chất và tinh thần để thế hệ trẻ được giáo dục, bồi dưỡng tốt về các mặt kiến thức văn hóa, đạo đức xã hội, khoa học công nghệ, rèn luyện thể chất và nhất là được trang bị về ý chí, bản lĩnh và kỹ năng sống để phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.
Kính chúc quý vị đai biểu, quý thầy cô giáo!
...
8. Bài phát biểu của hiệu trưởng nhân dịp 20-11 số 8
Nhân dịp kỉ niệm ... năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Ban Giám hiệu xin gửi tới các bậc PHHS, các thầy cô giáo và toàn thể các em HS lời chào nồng nhiệt, lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!
Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng với sự chủ động về tâm thế, linh hoạt về cách thức, chúng ta đã nhanh chóng điều chỉnh hoạt động học tập, sinh hoạt của mình thích nghi với hoàn cảnh mới. Sân trường vắng bóng học sinh, nhưng lớp học trực tuyến vẫn sôi nổi những tiết học mới mẻ, chào cờ trực tuyến vẫn khởi động cho những tuần mới hứng khởi, và không khí tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong môi trường số của các em học sinh lại càng thêm sáng tạo, ý nghĩa.
Trong hành trình vượt sóng gió này, bên cạnh tình yêu thương, sự thấu cảm với học trò, trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, tôi mong rằng các thầy cô sẽ là những người thầy truyền cảm hứng sáng tạo, chủ động tận dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo, tạo hứng thú học tập và rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Tôi tin rằng đây chính là cơ hội để chúng ta nâng tầm việc xây dựng môi trường học tập sáng tạo trong thời đại số, bắt nhịp với chương trình Giáo dục phổ thông mới, tiếp cận nhanh với xu hướng giáo dục trên thế giới.
...
9. Diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (9 mẫu)
Tham khảo bài viết:
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên!
Hướng đến chào mừng ngày 20/11 hôm nay, những ngày qua, Trường..... đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi của toàn thể giáo viên, cán bộ công nhân viên.
Hòa trong không khí rộn ràng hân hoan chào mừng ngày 20/11, đây là dịp để chúng ta cùng ôn lại chặng đường hoạt động công tác giáo dục đầy ắp kỷ niệm và chan hòa tình cảm. Thay mặt BGH nhà trường, tôi xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, CNCNV, học sinh đang tham dự buổi lễ kỷ niệm hôm nay!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy giáo cô giáo!
Vào tháng 8 năm 1975, Bản hiến chương các nhà giáo đã được hội nghị các nhà giáo họp tại VacSaVa (Ba Lan) thông qua. Từ đây, ngày 20-11 đã được quyết định chọn là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo.
Sau khi đất nước giải phóng hoàn toàn, được sự quan tâm của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền, được sự cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, các bậc cha mẹ học sinh, ngày 20-11 được tiến hành trên cả nước và dần khắc sâu vào tình cảm, trí nhớ của mọi người.
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trước tiên là ngày để giáo viên, cán bộ ngành giáo dục thể hiện sự nhất trí với đường lối cách mạng, các chủ trương mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Ngày này cũng chính là dịp để cổ vũ tinh thần của các nhà giáo hết lòng thực hiện công tác giáo dục của Đảng và nhà nước.
Trong ngày này, các thầy cô giáo sẽ được biểu dương khen thưởng thành tích đã đạt được. Hưởng ứng ngày này, các em học sinh sẽ thể hiện tấm lòng tri ân thầy cô bằng những câu chúc, món quà, bài thơ, sự cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, vâng lời thầy cô...
Cũng nhân ngày này, các bậc phụ huynh, các cấp chính quyền địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên quý thầy cô giáo. Có thể thấy, từ xuất phát là một nhiệm vụ quốc tế, ngày 20-11 đã dần dần trở thành ngày hội truyền thống.
Theo quyết định số 167 được thông qua vào ngày 28-09-182, ngày 20-11 hàng năm được lấy làm ngày nhà giáo Việt Nam. Đây là quyết định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với vai trò rất quan trọng của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo thế hệ tương lai. Nhằm mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc.
Ngày 30-5-1985, Chủ tịch hội đồng Nhà nước đã kí lệnh công bố pháp lệnh quy định giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và pháp lệnh danh hiệu vinh dự Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú có thành tích xuất sắc. Đây là những pháp lệnh có ý nghĩa ghi nhận công lao, đề cao vị trí xã hội và khuyến khích, động viên các nhà giáo.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô!
Sự nghiệp giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng và là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Đảng, Chính phủ và nhân dân đã và đang duy trì mạch nguồn truyền thống quý báu của Nhà giáo Việt Nam.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp giáo dục - đào tạo, toàn Đảng, toàn dân, các thành phần kinh tế - xã hội, mỗi gia đình cần nỗ lực hơn nữa để góp trí tuệ và chung sức thực hiện thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng tốt thế hệ trẻ về các mặt kiến thức văn hóa, đạo đức xã hội, khoa học công nghệ, rèn luyện thể chất, kỹ năng sống đã đề ra, ngành giáo dục sẽ cố gắng trang bị đầy đủ điều kiện vật chất và tinh thần cũng và nỗ lực thi đua, phấn đấu không ngừng.
Qua buổi lễ này, hi vọng toàn thể quý thầy, quý cô sẽ nỗ lực hơn nữa để đem sức lực trí tuệ tình thương yêu của mình đóng góp cho sự nghiệp giáo dục xã nhà và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học tới .
...
10. Bài phát biểu của giáo viên ngày 20/11 (4 mẫu)
>> Tham khảo bài viết:
Trên đây HoaTieu.vn đã gửi tới các bạn 12 mẫu Bài phát biểu 20/11 của hiệu trưởng các trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung cấp, Đại học hay nhất, sẽ giúp thầy cô có màn phát biểu mang dấu ấn cá nhân rõ nét và độc đáo nhất trong nhiệm kì của mình.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.
Tham khảo thêm
-
Chia sẻ:
Tran Thao
- Ngày:
-
Tham vấn:
Nguyễn Thị Hải Yến
Bài phát biểu của hiệu trưởng ngày 20/11 hay và ý nghĩa nhất (12 mẫu)
306 KB 05/11/2020 1:59:00 CH-
Tải Bài phát biểu của hiệu trưởng ngày 20/11 PDF
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Hướng dẫn & Hỗ trợ
Chọn một tùy chọn bên dưới để được giúp đỡ
Dành cho giáo viên tải nhiều
-
Hướng dẫn ghi học bạ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
-
Mẫu nhận xét học sinh tiểu học theo Thông tư 22, Thông tư 27 năm 2025
-
Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên 2025 theo Công văn 4530
-
Mẫu vở tập viết cho học sinh lớp 1 - Quyển 1
-
Nội dung họp phụ huynh đầu năm, cuối năm 2025 - 2026
-
Tuyển chọn 152 tình huống sư phạm thường gặp và cách giải quyết
-
Minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 2025
-
Mẫu nhãn vở đẹp cho học sinh và giáo viên 2025
-
Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo thông tư 22
-
Tổng hợp mẫu bìa Word đẹp nhất 2025 mới cập nhật
Học tập tải nhiều
-
Bài tập về Câu
-
Ma trận đề thi học kì 1 môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 (CV 7991)
-
Bộ đề thi học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 năm 2025 - 2026 (Sách mới)
-
Đề thi học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Cánh diều
-
Bộ đề thi học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo
-
Bộ đề thi học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Kết nối tri thức
-
Bộ đề thi học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 năm 2025 - 2026 (Sách mới)
-
Bộ đề thi học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 Cánh diều
-
Bộ đề thi học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 Chân trời sáng tạo
-
Bộ đề thi học kì 1 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 Kết nối tri thức
Bài viết hay Dành cho giáo viên
-
Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Sinh học (Cả 3 bộ sách)
-
Kế hoạch điều chỉnh môn Lịch sử Địa lí 5 Cánh Diều sau sáp nhập
-
Nội dung họp phụ huynh đầu năm, cuối năm 2025 - 2026
-
Phiếu đánh giá sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 8 bộ Kết nối tri thức
-
Bài thu hoạch giáo dục STEM theo định hướng Khoa học công nghệ 4.0 Tiểu học
-
File hình ảnh SGK Tự nhiên xã hội bộ Kết nối tri thức với cuộc sống