Một trong những phương hướng để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là?

Một trong những phương hướng để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là? Mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiến tiến đậm đà bản sắc là phương hướng vô cùng quan trọng trong xu thế hiện nay. Bởi xu thế hội nhập kinh tế là xu thế hội nhập nhiều nền văn hóa mới lạ trên thế giới, nếu không giữ gìn thì sẽ mất đi nền văn hóa của dân tộc.

1. Một trong những phương hướng để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là?

  1. Làm cho chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân
  2. Đổi mới cơ chế quản lý văn hóa
  3. Tập trong vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa
  4. Tạo môi trường cho văn hóa phát triển

Trả lời đáp án đúng là A. Một trong những phương hướng để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là Làm cho chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Bởi chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng mà nước ta hướng đến xây dựng đất nước, để người dân thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lênin thì cần làm cho ăn sâu vào đời sống tinh thần của nhân dân.

Một trong những phương hướng để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là?
Một trong những phương hướng để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là?

2. Trắc nghiệm Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là?

  1. Đổi mới cơ chế quản lí văn hóa
  2. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc
  3. Tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa
  4. Tạo môi trường cho văn hóa phát triển

Trả lời đáp án là: B. Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.

3. Phương hướng xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  • Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
  • Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
  • Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tinh hoa văn hóa nhân loại là những văn hóa tiến bộ, văn minh cần được tiếp thu.
  • Nâng cao hiểu biết và mực hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân. Hiểu biết về văn hóa và mức hưởng thụ là rất quan trọng để người dân chủ động phát huy khả năng sáng tạo văn hóa của nhân dân.

4. Ví dụ hoạt động xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Hoạt động xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc được Nhà nước và địa phương thực hiện thường xuyên với nhiều hoạt động truyền thống, lễ hội của dân tộc như sau:

  • Hoạt động nghi lễ tổ chức Giổ tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 âm lịch, vào ngày này nhà nước còn quy định toàn bộ người dân đều được nghỉ;
  • Hoạt động lễ hội chùa Hương vào đầu năm;
  • Hoạt động lễ hội Thánh Gióng ngày 8/4 âm lịch;
  • Lễ hội Hoa ban Tây Bắc;
  • Truyền thống tết bánh Chưng, bánh Dày;
  • Truyền thống yêu nước dân tộc Việt Nam;
  • Truyền thống lao động cần cù chăm chỉ;

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Một trong những phương hướng để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 11 liên quan.

Đánh giá bài viết
1 1.165
0 Bình luận
Sắp xếp theo