Tháng Thanh niên là tháng mấy hằng năm?

Tháng Thanh niên là Tháng mấy?

Theo Luật Thanh niên năm 2020 tháng Thanh niên là tháng mấy hằng năm và tháng Thanh niên được tổ chức nhằm mục đích gì? Sau đây là một số thông tin về tháng Thanh niên Hoatieu đã tổng hợp xin chia sẻ để bạn đọc cùng tham khảo.

Thanh niên là một lực lượng có vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay các quy định chung, quyền và trách nhiệm của thanh niên đều được quy định cụ thể tại Luật Thanh niên năm 2020.

1. Tháng Thanh niên là tháng mấy trong năm

Theo Khoản 1 Điều 9 Luật Thanh niên năm 2020:

Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

2. Thanh niên là công dân Việt Nam có độ tuổi

Theo quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên năm 2020:

Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.

3. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm mục đích gì

Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.811
0 Bình luận
Sắp xếp theo