Đáp án thi tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển - Đợt 2

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021) nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là đáp án tham khảo của cuộc thi đợt 2, mời các bạn tham khảo

Cuộc thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất trong số các đáp án A, B, C, D và một câu dự đoán số người trả lời đúng.

1. Đáp án thi tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển đợt 2

Câu 1: Tỉnh Hà Tuyên được Hội đồng Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 29/8/1985

Ngày 15/5/1990Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19/5/1980

Ngày 2/9/1991

Câu 2: Kỳ hợp thứ 9, Quốc hội Khóa VIII ban hành Nghị quyết chia tỉnh Hà Tuyên thành hai tỉnh, lấy tên là tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang ngày, tháng, năm nào?

Ngày 12/8/1991Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 15/8/1991

Ngày 01/8/1991

Ngày 05//8/1991

Câu 3: Tuyên Quang là tỉnh miền núi đầu tiên và là tỉnh thứ chín trong cả nước được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ vào năm nào?

Năm 1995Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 1997

Năm 1996

Năm 1994

Câu 4: Cầu Nông Tiến bắc qua sông Lô, tại vị trí Km 211+925 trên quốc lộ 37, thành phố Tuyên Quang được khánh thành vào thời gian nào?

Ngày 30 tháng 4 năm 1995

Ngày 02 tháng 9 năm 1995

Ngày 17 tháng 8 năm 1995

Ngày 03 tháng 02 năm 1995Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 5: Công trình Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, một trong những công trình trọng điểm của tỉnh và quốc gia, khởi công năm 2002, tại huyện Na Hang được chính thức phát điện năm nào?

Năm 2008Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Năm 2007

Năm 2009

Năm 2006

Câu 6: Tỉnh Tuyên Quang được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2) vào thời điểm nào?

Tháng 10/2010

Tháng 10/2009

Tháng 10/2011Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Tháng 10/2008

Câu 7: Đến năm 2020, tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân của tỉnh Tuyên Quang là?

9,3 bác sỹ/10.000 dân

7,5 bác sỹ/10.000 dân

8,3 bác sỹ/10.000 dân

8 bác sỹ/10.000 dânĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 8: Năm 2020, tỉnh Tuyên Quang là một trong những tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng, diện tích rừng trồng và sản lượng khai thác gỗ rừng trồng như thế nào?

Đứng đầu cả nướcĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đứng đầu các tỉnh miền Bắc

Đứng đầu các tỉnh biên giới phía Bắc

Đứng đầu trong khu vực miền núi phía Bắc

Câu 9: Tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang" đặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang được khánh thành vào thời gian nào?

Ngày 19/5/2015Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 30/4/2015

Ngày 03/02/2015

Ngày 02/9/2015

Câu 10: Tính đến năm 2020, tỉnh Tuyên Quang có bao nhiêu di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt?

2

4

3Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

1

Câu 11: Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) của tỉnh Tuyên Quang khi mới tái lập tỉnh năm 1991 và năm 2020 là bao nhiêu?

723.000 đồng/người/năm và 44,57 triệu đồng/người/năm

724.000 đồng/người/năm và 44,50 triệu đồng/người/năm

725.000 đồng/người/năm và 44,50 triệu đồng/người/năm

720.000 đồng/người/năm và 44,57 triệu đồng/người/năm

Câu 12: Thành phố Tuyên Quang chính thức được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang ngày, tháng, năm nào?

Ngày 01/02/2021

Ngày 02/02/2021Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 03/02/2021

Ngày 04/02/2021

Câu 13: Đến hết năm 2020, tỉnh Tuyên Quang có bao nhiêu xã đạt chuẩn nông mới?

50 xã

47 xã

49 xã

48 xã

Câu 14: Kể từ ngày 01/7/2021, tỉnh Tuyên Quang có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã?

7 đơn vị hành chính cấp huyện (6 huyện; 1 thành phố); 138 đơn vị hành chính cấp xã (122 xã, 10 phường, 6 thị trấn)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

7 đơn vị hành chính cấp huyện (6 huyện; 1 thành phố); 138 đơn vị hành chính cấp xã (125 xã, 8 phường, 5 thị trấn).

7 đơn vị hành chính cấp huyện (6 huyện; 1 thành phố); 137 đơn vị hành chính cấp xã (123 xã, 9 phường, 5 thị trấn)

6 đơn vị hành chính cấp huyện (5 huyện; 1 thành phố); 138 đơn vị hành chính cấp xã (124 xã, 9 phường, 5 thị trấn)

Câu 15: Mục tiêu “Đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc" được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ mấy?

Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005-2010

Lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015

Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

2. Đáp án thi tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển đợt 1

Câu 1: Theo sách "Khâm định Việt sử thông giám cương mục" của Quốc sử quán triều Nguyễn, Tuyên Quang xưa thuộc bộ nào của Nhà nước Văn Lang?

Giao ChỉĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Nhật Nam

Cửu Chân

Vũ Định

Câu 2: Danh tướng nhà Trần nào chỉ huy cuộc chiến đấu chống quân Nguyên - Mông ở Tuyên Quang năm 1285?

Chiêu Văn Vương Trần Nhật DuậtĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải

Tĩnh quốc đại vương Trần Quốc Khang

Câu 3: Hãy cho biết tỉnh Tuyên Quang được thành lập và chính thức trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh vào thời gian nào?

Ngày 04/11/1831Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 04/12/1831

Ngày 04/9/1831

Ngày 04/10/1831

Câu 4: Ai là người được Đảng Cộng sản Đông Dương cử về xây dựng phong trào cách mạng ở Tuyên Quang năm 1937?

Vũ Mùi

Đào Duy Kỳ

Lương Quang Mai

Hoàng Văn LịchĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 5: Ngày 20-3-1940, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang được thành lập có tên gọi là gì?

Chi bộ Hồng Thái

Chi bộ Mỏ ThanĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Chi bộ Đống Đa

Chi bộ Kháng Nhật

Câu 6: Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Tuyên Quang là ai?

Đồng chí Vũ MùiĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Quyết Tâm

Đồng chí Trần Thị Minh Châu

Đồng chí Trương Đình Dần

Câu 7: Hãy cho biết điểm dừng chân đầu tiên của Bác Hồ khi về đến xã Tân Trào trong hành trình Pác Bó - Tân Trào?

Đình Hồng TháiĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Hang Bòng

Đình Tân Trào

Nhà ông Nguyễn Tiến Sự

Câu 8: Hãy cho biết xã đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang giành được chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Xã Tân Trào, huyện Sơn DươngĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn

Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa

Xã Thanh La (xã Minh Thanh), huyện Sơn Dương

Câu 9: Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền diễn ra ở tỉnh Tuyên Quang thắng lợi hoàn toàn vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 17/8/1945

Ngày 22/8/1945Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 18/8/1945

Ngày 20/8/1945

Câu 10: Trong Cách mạng tháng Tám và Kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác Hồ đã sống và làm việc tại Tuyên Quang khoảng thời gian bao lâu?

Gần 4 năm

Gần 6 nămĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Gần 5 năm

Gần 7 năm

Câu 11: Cuối tháng 7 năm 1945, Lãnh tụ Hồ Chí Minh có một câu nói nổi tiếng “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập” tại địa điểm nào dưới đây?

Lán Nà Lừa (Nà Nưa)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Hang Bòng

Đình Tân Trào

Đình Hồng Thái

Câu 12: Ý nghĩa của tuyến đường mang tên 17/8 ở Tuyên Quang

Kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Thị xã Tuyên QuangĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Kỷ niệm ngày bắt đầu xây dựng tuyến đường

Kỷ niệm ngày đồng chí Song Hào - Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa đọc bản Quân lệnh số 1 ra lệnh nổ súng giải phóng Thị xã Tuyên Quang

Tuyến đường diễn ra cuộc mít tinh trong cách mạng Tháng Tám năm 1945

Câu 13: Trong chiến dịch Việt Bắc (Thu Đông năm 1947) quân ta có một chiến thắng mà quân Pháp gọi là "tiếng nổ của hỏa ngục", đó là trận phục kích tại địa điểm nào dưới đây?

Km 7 (đường Tuyên Quang-Hà Giang)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Bắc Lũng, Đèo Khế (Sơn Dương)

Bến đò Văn Yên (Thắng Quân-Yên Sơn)

Đầm Hồng (Chiêm Hóa)

Câu 14: Chiến thắng Bình Ca mở màn cho một loạt chiến công tiếp theo của quân và dân ta trong chiến dịch Việt Bắc (Thu Đông năm 1947) diễn ra vào thời gian nào?

Ngày 11 và 12 tháng 10 năm 1947Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Ngày 16 và 17 tháng 10 năm 1947

Ngày 12 và 13 tháng 10 năm 1947

Ngày 14 và 15 tháng 10 năm 1947

Câu 15: Trận địa phục kích của ta tại Cầu Cả trong chiến dịch Việt Bắc (Thu Đông năm 1947) diễn ra vào thời gian nào?

Ngày 6/11/1947

Ngày 7/11/1947

Ngày 5/11/1947

Ngày 4/11/1947

Mời các bạn tham khảo thêm đáp án các cuộc thi khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
12 4.386
0 Bình luận
Sắp xếp theo