Nghị luận về vấn đề cần giải quyết giải pháp khắc phục lối sống ích kỉ của một bộ phận giới trẻ
Nghị luận về giải pháp khắc phục lối sống ích kỉ của một bộ phận giới trẻ
Nghị luận về vấn đề cần giải quyết giải pháp khắc phục lối sống ích kỉ của một bộ phận giới trẻ. Đây là một trong những dạng đề thường gặp khi các em học bài Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết lớp 9. Sau đây là dàn ý nghị luận về giải pháp khắc phục lối sống ích kỉ của một bộ phận giới trẻ có kèm theo bài văn mẫu chi tiết, mời các em cùng tham khảo.
Dàn ý nghị luận về giải pháp khắc phục lối sống ích kỉ của một bộ phận giới trẻ
I. Mở bài
Trong xã hội hiện đại, khi chủ nghĩa cá nhân ngày càng được đề cao, lối sống ích kỷ đã và đang trở thành một vấn đề đáng báo động, đặc biệt là trong một bộ phận giới trẻ. Lối sống này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cá nhân mà còn làm suy giảm các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. Là một học sinh, tôi nhận thấy việc khắc phục lối sống này là vô cùng cần thiết để xây dựng một xã hội văn minh và nhân ái hơn.
II. Thân bài
1. Giải thích vấn đề
Lối sống ích kỷ là lối sống chỉ biết quan tâm đến lợi ích của bản thân mà không quan tâm đến người khác, thậm chí sẵn sàng làm tổn hại đến người khác để đạt được mục đích của mình. Người có lối sống ích kỷ thường thiếu sự đồng cảm, chia sẻ và chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
2. Phân tích vấn đề
· Thực trạng:
- Theo một khảo sát gần đây của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, có đến 60% giới trẻ được hỏi thừa nhận rằng họ có xu hướng đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng.
- Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình ảnh, video thể hiện sự vô cảm, thờ ơ của một số bạn trẻ trước những hoàn cảnh khó khăn của người khác.
- Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng thường xuyên chứng kiến những hành động ích kỷ như chen lấn, xả rác bừa bãi, không nhường ghế cho người già, phụ nữ mang thai trên các phương tiện công cộng...
· Nguyên nhân:
- Sự phát triển của kinh tế thị trường, sự du nhập của văn hóa phương Tây đã khiến một bộ phận giới trẻ chạy theo lối sống hưởng thụ, đề cao vật chất và coi nhẹ các giá trị tinh thần.
- Sự thiếu quan tâm, giáo dục của gia đình và nhà trường cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này.
- Môi trường sống thiếu lành mạnh, sự tác động tiêu cực của các phương tiện truyền thông đại chúng cũng góp phần hình thành lối sống ích kỷ ở một số bạn trẻ.
· Hậu quả:
- Lối sống ích kỷ làm suy giảm các giá trị đạo đức truyền thống, gây ra sự mất đoàn kết, chia rẽ trong xã hội.
- Người có lối sống ích kỷ sẽ khó có thể hòa nhập với cộng đồng, khó thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.
- Về lâu dài, lối sống ích kỷ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của đất nước.
· Ý kiến trái chiều:
- Một số người cho rằng, trong xã hội hiện đại, việc đề cao cá nhân là điều cần thiết để mỗi người có thể phát huy hết tiềm năng của mình.
- Họ cho rằng, không phải tất cả giới trẻ đều có lối sống ích kỷ, vẫn còn rất nhiều bạn trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm với xã hội.
· Phản biện:
- Việc đề cao cá nhân không có nghĩa là sống ích kỷ, bỏ mặc cộng đồng. Mỗi cá nhân cần ý thức được rằng, sự thành công của mình luôn gắn liền với sự phát triển của xã hội.
- Đúng là vẫn còn nhiều bạn trẻ sống tốt, nhưng không thể phủ nhận thực tế rằng lối sống ích kỷ đang tồn tại và có xu hướng lan rộng trong một bộ phận giới trẻ.
3. Giải pháp giải quyết vấn đề
3.1. Giải pháp từ cá nhân:
· Người thực hiện: Chính bản thân mỗi bạn trẻ.
· Cách thực hiện:
- Tự nhận thức về những biểu hiện của lối sống ích kỷ trong hành vi của mình.
- Rèn luyện những đức tính tốt đẹp như yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khác.
- Tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội để có cơ hội cọ xát, học hỏi và trưởng thành hơn.
· Công cụ/phương pháp hỗ trợ:
- Đọc sách, báo, xem phim về những tấm gương người tốt việc tốt.
- Tham gia các khóa học kỹ năng sống, các buổi chia sẻ kinh nghiệm từ những người thành công.
· Phân tích: Việc thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng nhất để khắc phục lối sống ích kỷ. Khi mỗi người trẻ nhận ra giá trị của việc sống vì cộng đồng, họ sẽ tự nguyện thay đổi và lan tỏa những giá trị tích cực đến những người xung quanh.
· Dẫn chứng: Chương trình "Sống tử tế" do VTV phát sóng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ, giúp họ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống khi biết yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh.
3.2. Giải pháp từ gia đình:
· Người thực hiện: Cha mẹ, người thân trong gia đình.
· Cách thực hiện:
- Làm gương cho con cái bằng cách sống có trách nhiệm, biết quan tâm đến mọi người.
- Dạy con những bài học về đạo đức, lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái.
- Khuyến khích con tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện.
· Phân tích: Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi người. Sự quan tâm, dạy dỗ của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách của con cái.
· Dẫn chứng: Nhiều gia đình đã thành công trong việc giáo dục con cái trở thành những người có ích cho xã hội. Tiêu biểu là gia đình của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 12A chung cư.
3.3. Giải pháp từ nhà trường:
· Người thực hiện: Các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
· Cách thực hiện:
- Lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống vào các môn học.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội để học sinh rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, khuyến khích học sinh phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.
· Phân tích: Nhà trường có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và định hướng giá trị sống cho học sinh.
· Dẫn chứng: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm và rèn luyện các kỹ năng sống.
3.4. Giải pháp từ xã hội:
· Người thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong xã hội.
· Cách thực hiện:
- Tuyên truyền, phổ biến những giá trị sống tích cực, những tấm gương người tốt việc tốt.
- Tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện để thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.
- Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển toàn diện.
· Phân tích: Xã hội có vai trò định hướng, tạo động lực và điều kiện để mỗi cá nhân phát triển.
· Dẫn chứng: Phong trào "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Giờ Trái Đất" đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về các vấn đề xã hội.
4. Liên hệ bản thân
Là một học sinh, tôi luôn cố gắng rèn luyện cho mình lối sống trách nhiệm, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Tôi tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin rằng, mỗi hành động nhỏ của mình sẽ góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
III. Kết bài
Lối sống ích kỷ là một vấn đề đáng báo động trong xã hội hiện nay, đặc biệt là trong một bộ phận giới trẻ. Để khắc phục tình trạng này, cần có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi cá nhân. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái, nơi mà mỗi người đều biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".
Là một học sinh, em hãy đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục lối sống ích kỉ của một bộ phận giới trẻ hiện nay
Trong xã hội hiện đại, khi chủ nghĩa cá nhân ngày càng được đề cao, lối sống ích kỷ đã và đang trở thành một vấn đề đáng báo động, đặc biệt là trong một bộ phận giới trẻ. Lối sống này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cá nhân mà còn làm suy giảm các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. Là một học sinh, tôi nhận thấy việc khắc phục lối sống này là vô cùng cần thiết để xây dựng một xã hội văn minh và nhân ái hơn.
Vậy, lối sống ích kỷ là gì? Đó là lối sống chỉ biết quan tâm đến lợi ích của bản thân mà không quan tâm đến người khác, thậm chí sẵn sàng làm tổn hại đến người khác để đạt được mục đích của mình. Người có lối sống ích kỷ thường thiếu sự đồng cảm, chia sẻ và chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Thực tế đáng buồn là lối sống này đang ngày càng phổ biến trong một bộ phận giới trẻ ngày nay.
Theo một khảo sát gần đây của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, có đến 60% giới trẻ được hỏi thừa nhận rằng họ có xu hướng đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình ảnh, video thể hiện sự vô cảm, thờ ơ của một số bạn trẻ trước những hoàn cảnh khó khăn của người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng thường xuyên chứng kiến những hành động ích kỷ như chen lấn, xả rác bừa bãi, không nhường ghế cho người già, phụ nữ mang thai trên các phương tiện công cộng...
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Sự phát triển của kinh tế thị trường, sự du nhập của văn hóa phương Tây đã khiến một bộ phận giới trẻ chạy theo lối sống hưởng thụ, đề cao vật chất và coi nhẹ các giá trị tinh thần. Bên cạnh đó, sự thiếu quan tâm, giáo dục của gia đình và nhà trường cũng là một nguyên nhân quan trọng. Cha mẹ quá bận rộn với công việc, ít có thời gian quan tâm, dạy dỗ con cái. Nhà trường thì quá chú trọng vào việc truyền đạt kiến thức mà quên đi việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh. Ngoài ra, môi trường sống thiếu lành mạnh, sự tác động tiêu cực của các phương tiện truyền thông đại chúng cũng góp phần hình thành lối sống ích kỷ ở một số bạn trẻ.
Hậu quả của lối sống ích kỷ là vô cùng nghiêm trọng. Nó làm suy giảm các giá trị đạo đức truyền thống, gây ra sự mất đoàn kết, chia rẽ trong xã hội. Người có lối sống ích kỷ sẽ khó có thể hòa nhập với cộng đồng, khó thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Về lâu dài, lối sống ích kỷ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của đất nước.
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, trong xã hội hiện đại, việc đề cao cá nhân là điều cần thiết để mỗi người có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Họ cho rằng, không phải tất cả giới trẻ đều có lối sống ích kỷ, vẫn còn rất nhiều bạn trẻ sống có lý tưởng, có trách nhiệm với xã hội. Điều này không sai, nhưng không thể phủ nhận thực tế rằng lối sống ích kỷ đang tồn tại và có xu hướng lan rộng trong một bộ phận giới trẻ. Việc đề cao cá nhân không có nghĩa là sống ích kỷ, bỏ mặc cộng đồng. Mỗi cá nhân cần ý thức được rằng, sự thành công của mình luôn gắn liền với sự phát triển của xã hội.
Để khắc phục tình trạng này, cần có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi cá nhân. Trước hết, mỗi bạn trẻ cần tự nhận thức về những biểu hiện của lối sống ích kỷ trong hành vi của mình. Chúng ta phải tự vấn bản thân: "Mình đã bao giờ thờ ơ trước khó khăn của người khác?", "Mình đã bao giờ chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác?". Khi đã nhận ra những biểu hiện đó, chúng ta cần chủ động thay đổi, rèn luyện những đức tính tốt đẹp như yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khác. Tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội cũng là một cách để chúng ta có cơ hội cọ xát, học hỏi và trưởng thành hơn. Chương trình "Sống tử tế" do VTV phát sóng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ, giúp họ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống khi biết yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh.
Gia đình, với vai trò là môi trường giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất, cũng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách của mỗi người. Cha mẹ, người thân trong gia đình cần làm gương cho con cái bằng cách sống có trách nhiệm, biết quan tâm đến mọi người. Bên cạnh đó, việc dạy con những bài học về đạo đức, lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái cũng không kém phần quan trọng. Cha mẹ nên khuyến khích con tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện để con có cơ hội trải nghiệm và rèn luyện các kỹ năng sống. Nhiều gia đình đã thành công trong việc giáo dục con cái trở thành những người có ích cho xã hội. Tiêu biểu là gia đình của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 12A chung cư.
Bên cạnh gia đình, nhà trường cũng có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và định hướng giá trị sống cho học sinh. Các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục cần lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống vào các môn học. Đồng thời, việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm và rèn luyện các kỹ năng sống.
Cuối cùng, không thể không nhắc đến vai trò của xã hội trong việc định hướng, tạo động lực và điều kiện để mỗi cá nhân phát triển. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những giá trị sống tích cực, những tấm gương người tốt việc tốt. Việc tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện cũng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Phong trào "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Giờ Trái Đất" đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về các vấn đề xã hội.
Bản thân tôi, là một học sinh, tôi luôn cố gắng rèn luyện cho mình lối sống trách nhiệm, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Tôi tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin rằng, mỗi hành động nhỏ của mình sẽ góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
Như vậy, lối sống ích kỷ là một vấn đề đáng báo động trong xã hội hiện nay, đặc biệt là trong một bộ phận giới trẻ. Để khắc phục tình trạng này, cần có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi cá nhân. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái, nơi mà mỗi người đều biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Bởi lẽ, "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập - Lớp 9 của HoaTieu.vn.
- Chia sẻ:
Jenifer Hoang
- Ngày:
Tham khảo thêm
Nghị luận về các giải pháp để định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho học sinh
Hoa trái quanh tôi đọc hiểu
Nghị luận về vấn đề cần giải quyết Văn hoá giao thông và trách nhiệm của mỗi người
Nghị luận về vấn đề cần giải quyết vai trò của thực phẩm sạch trong đời sống
Nghị luận về vấn đề cần giải quyết ứng xử như thế nào trước những lời khuyên của người lớn tuổi
Là học sinh, em nghĩ nên làm gì để giúp đỡ và chia sẻ trách nhiệm với cha mẹ trong gia đình
Đọc hiểu Mắt biếc
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Gợi ý cho bạn
-
Kết bài chung cho nghị luận văn học, nghị luận xã hội
-
(Có dàn ý) Nghị luận cách giải quyết mâu thuẫn xung đột ở lứa tuổi học trò
-
Trình bày suy nghĩ của anh chị về sức mạnh của tình đoàn kết
-
Phân tích nhân vật má Khang trong Mâm cơm của má
-
Top 4 bài suy nghĩ về đạo lý uống nước nhớ nguồn hay chọn lọc
Có thể bạn cần
Top 8 mẫu phân tích khổ cuối bài Tràng giang hay chọn lọc
Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên
Top 4 mẫu Cảm nhận bài thơ Sóng hay chọn lọc
Thực hành theo hướng dẫn để tạo ra 02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Toán cấp tiểu học
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 3 năm 2025 mới cập nhật
Bộ tranh thiếu nhi về chào mừng Đại hội Đoàn 2025
Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai 2025
Suy nghĩ về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/KK-TNCN, 05-DK-TCT 2025
Mẫu hợp đồng ngoại thương bằng Tiếng Anh
Top 4 bài phân tích 16 câu giữa bài Vội vàng
Mẫu hợp đồng góp vốn
Có thể bạn quan tâm
-
Phân tích truyện ngắn Bố tôi của Nguyễn Ngọc Thuần
-
Phân tích bài thơ “Nói với em” của nhà thơ Vũ Quần Phương
-
(Có dàn ý) Viết bài văn phân tích truyện ngắn Cúc áo của mẹ
-
Phân tích truyện ngắn Anh Hai của Bùi Quang Minh
-
Phân tích truyện ngắn “Thằng gù” của Hạ Huyền
-
Đọc hiểu Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều (6 đề)
-
Phân tích truyện ngắn Ông ngoại của Nguyễn Ngọc Tư
-
Đọc hiểu Năm hạt cam khô
-
Nghị luận làm thế nào để xây dựng mối quan hệ gắn kết, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình
-
Phân tích truyện ngắn Bến thời gian Tạ Duy Anh
-
Phân tích Quê hương Giang Nam
-
Phân tích truyện Những dòng chữ diệu kỳ