Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ?

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ? Nhà nước đã xuất hiện từ rất lâu trước kia, vậy lần đầu tiên nó xuất hiện là ở chế độ nào? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài nhé.

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ xã hội

1. Trắc nghiệm: Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ?

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ xã hội

A. Cộng sản nguyên thuỷ.

B. Chiếm hữu nô lệ.

C. Phong kiến.

D. Tư bản chủ nghĩa.

Đáp án: B: Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ chiếm hữu nô lệ, tương ứng với đó là kiểu nhà nước chủ nô.

Giải thích: Nhà nước chủ nô là nhà nước đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người, bắt nguồn từ chế độ chiếm hữu nô lệ. Đây là hình thức nhà nước được tổ chức và thực hiện quyền lực thống trị của giai cấp chủ nô.

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ? 
Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ?

2. Các chế độ tương ứng với các kiểu nhà nước nào?

Ngoài nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ chiếm hữu nô lệ, các nhà nước tiếp theo xuất hiện ở các chế độ nào? Cùng tìm hiểu một cách trực quan qua bảng tương ứng dưới đây nhé.

Chiếm hữu nô lệNhà nước chủ nô
Phong kiếnNhà nước phong kiến
Tư bản chủ nghĩaNhà nước tư sản
Xã hội chủ nghĩaNhà nước xã hội chủ nghĩa

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước đầu tiên xuất hiện ở chế độ? Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài tập khác trong chương trình Lớp 11 mảng Học tập nhé.

Các bạn cùng tham gia group Bạn Đã Học Bài Chưa? để thảo luận học tập và giải đáp bất cứ điều gì chưa hiểu nhé, thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ rất tận tình.

Đánh giá bài viết
1 858
0 Bình luận
Sắp xếp theo