Em thích nhất câu thơ, hình ảnh nào trong bài Mùa hoa mận

Em thích nhất những câu thơ, hình ảnh nào trong bài Mùa hoa mận

Em thích nhất những câu thơ, hình ảnh nào trong văn bản Mùa hoa mận? Vì sao? Đây là câu hỏi số 5 trang 79 sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 2 Cánh Diều bài Mùa hoa mận của tác giả Chu Thùy Liên. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc một số gợi ý giúp các bạn trả lời câu hỏi trên và chuẩn bị soạn bài Mùa Hoa mận thật tốt trước khi lên lớp.

Câu 5 trang 79 SGK văn 10 tập 2 Cánh Diều

Em thích nhất những câu thơ, hình ảnh nào trong bài Mùa hoa mận

Gợi ý 1

Em thích nhất những câu thơ, hình ảnh: “cành mận bung cánh muốt”, “mẹ xôn xang lá, gạo/ cha căng cánh nỏ/ người già bản làm đu”. Vì hoa mận là dấu hiệu của mùa xuân, loại hoa đặc trưng ở miền Tây Bắc, nó trở nên rất đỗi quen thuộc, gần gũi với mỗi người dân nơi đây. Không những thế nó còn là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của mỗi hộ gia đình, công việc của họ diễn ra hối hả, rộn ràng, xôn xang. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên, con người tuyệt đẹp.

Gợi ý 2

Em thích nhất câu thơ cuối trong văn bản, bởi dòng thơ cuối kết thúc bằng dấu chấm lửng, thể hiện tâm tư, nỗi nhớ thương sâu sắc của người xa quê, trong đó có tác giả. “Lối trở về” ở đây là con đường trở về quê hương, nơi mà người con luôn hướng về.

Gợi ý 3

Em thích nhất hình ảnh “cành mận bung cánh muốt”. Vì câu thơ đã làm nổi bật đặc trưng thiên nhiên Tây Bắc vào mùa xuân. Với từ “bung” và từ “muốt”, ta không chỉ cảm nhận được sắc trắng của bông hoa mà còn thấy được cả sức sống căng tràn trong đó. Đây được coi là hình ảnh, điểm nhấn cho bài thơ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 10 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 977
0 Bình luận
Sắp xếp theo