Trùng giày có hình dạng thế nào?

Trùng giày có hình dạng thế nào? Quan sát các động vật nguyên sinh là một bài nằm trong chương trình học môn Sinh học lớp 7, giúp các bạn học sinh nhận thức được các động vật đang tồn tại xung quanh ta mà mắt thường đôi khi không thể nhìn thấy được. Cùng Hoa Tiêu tìm hiểu về trùng giày, đặc điểm của trùng giày, hình dáng của trùng giày nhé.

1. Trùng giày có hình dạng thế nào?

Trùng giày có hình dạng:

  • Không đối xứng
  • Có hình khối như chiếc giày

Vì có hình dáng giống chiếc giày nên loại trùng này được gọi là trùng giày.

2. Trùng giày dinh dưỡng như thế nào?

Trùng giày có hình dạng thế nào?

Dưới đây là cách trùng giày lấy dinh dưỡng:

  • Lấy dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi trong tế bào (tiêu hóa nội bào)
  • Thải: Nước thừa được tập trung về không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài, riêng chất thải thì có thể được loại ra ở bất kì vị trí nào trên cơ thể.
  • Hô hấp thực hiện qua bề mặt cơ thể, lấy oxi và thải cacbonic

Trùng giày là động vật đơn bào đã có sự phân hóa thành các bộ phận như nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp. Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ,...) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định, Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh nuôi cơ thể. Chất bã được thải ra ngoài lỗ thoát ở thành cơ thể.

3. Trùng giày sống ở đâu?

Trùng giày sống ở những váng cống rãnh hoặc những váng nước đục. Mỗi khi đời sống gặp khó khăn (khô hạn hay thiếu thức ăn), trùng đế giày có khả năng tiết nước thừa, thu nhỏ cơ thể lại, tiết ra lớp vỏ bọc gọi là hóa bào xác

4. Đặc điểm của trùng giày

Sau đây là một số đặc điểm của trùng giày:

  • Phần giữa cơ thể của trùng giày gồm: Nhân nhỏ và nhân lớn
  • Nửa trước và nửa sau đều có 1 không bào co bóp hình hoa thị ở vị trí cố định. Phần lõm của cơ thể là rãnh miệng, lỗ miệng, hầu.
  • Hình dáng: hình chiếc giày
  • Là động vật đơn bào đã có sự phân hóa
  • Sống ở những váng cống rãnh, váng nước đục

5.  Phân biệt trùng giày và trùng roi

Trùng giày và trùng roi được phân biệt thế nào?

- Điểm giống nhau giữa trùng giày và trùng roi:

Có cấu tạo từ 1 tế bào, có kích thước hiển vi, dị dưỡng, có cách sinh sản là phân đội, cách di chuyển là Vừa tiến vừa xoay, hô hấp qua màng cơ thể

- Điểm khác biệt giữa trùng giày và trùng roi:

  • Trùng roi: Có chất diệp lục, tự dưỡng, di chuyển nhờ điểm mắt, roi
  • Trùng giày: Sinh sản tiếp hợp, di chuyển bằng lông bơi

Hoatieu vừa gửi đến bạn đọc kiến thức về trùng giày và phân biệt trùng giày - trùng roi. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
13 7.709
0 Bình luận
Sắp xếp theo