Viết đoạn văn khoảng 150 chữ trình bày suy nghĩ của em về lối sống cởi mở và thân thiện

Lối sống cởi mở và thân thiện là gì? Dẫn chứng về lối sống cởi mở và thân thiện. Ý nghĩa lối sống cởi mở và thân thiện. Đây đều là những nội dung kiến thức các em học sinh cần nắm vững khi làm bài viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về lối sống cởi mở và thân thiện. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các em học sinh tổng hợp các mẫu đoạn vắn ngắn về lối sống cởi mở thân thiện. Mời các em cùng tham khảo.

1. Lối sống cởi mở và thân thiện là gì?

Đoạn văn ngắn về lối sống thân thiện và cởi mở

Thân thiện là có tình cảm tốt, đối xử tử tế, và thân thiết với nhau làm cho mọi người xung quanh mình cảm thấy hạnh phúc yên tâm-an toàn.

Cởi mở là gần gũi trong giao tiếp và dễ dàng để cho người khác hiểu biết tâm tình của mình.

Như vậy, lối sống cởi mở và thân thiện là một phẩm chất tốt đẹp mỗi người cần gìn giữ và phát huy để tạo dựng một môi trường sống hạnh phúc hơn.

2. Đoạn văn ngắn về lối sống thân thiện và cởi mở

Xã hội thanh bình bởi mọi người biết sống thân thiện, cởi mở với nhau. Sống thân thiện, cởi mở với mọi người là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung có ích. Người có lối sống thân thiện, cởi mở sẽ được mọi người quý mến, giúp đỡ. Lối sống thân thiện, cởi mở góp phần xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Học sinh rất cần sống thân thiện, cởi mở với mọi người xung quanh là vì sống thân thiện, cởi mở mới xây dựng được tập thể hòa hợp, mọi người sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung có ích, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến của mọi người. Lối sống thân thiện, cởi mở sẽ rất có ích đối với học sinh bởi nó giúp tự đánh giá, tự điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi cá nhân cho phù hợp với yêu cầu của tập thể. Chính sự cởi mở tâm hồn ấy giúp học sinh có thể thấu hiểu và làm chủ thế giới xung quanh mình. Ngược lại, bạn bè, thầy cô cũng dành tình yêu thương, lòng mến trọng đối với chúng ta. Để rèn luyện lối sống thân thiện, thân ái với mọi người, trong cuộc sống, học sinh cần biết cởi mở, vui vẻ, chân thành, tôn trọng, bình đẳng, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, không bao che, thiên vị hay đố kị lẫn nhau. Trong công việc, biết làm tốt công việc được giao, đoàn kết, gắn bó với tập thể, biết nhường nhịn, sẻ chia với người khác. Lối sống thân thiện, cởi mở, thân ái là biểu hiện của đạo lí tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập - Lớp 9 của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
12 9.016
0 Bình luận
Sắp xếp theo