Tìm hiểu về các vùng núi trẻ Hi-ma-lay-a, An-đét

Tìm hiểu về các vùng núi trẻ Hi-ma-lay-a, An-đét. Sự hình thành trái đất ngày này được dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Trải qua thời gian dài thì trái đất mới có những điều kiện về không khí, đất, nước, sinh vật để chúng ta được sinh sống như ngày hôm nay. Sự vận động của trái đất là không ngừng. Vậy những dãy núi trẻ như Hi-ma-lay-a, An-đét được hình thành như thế nào? Hãy cùng hoatieu tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Thạch quyển là gì?

Cấu tạo Thạch quyển
Cấu tạo Thạch quyển

Thạch quyển là lớp vỏ ngoài cùng của trái đất, phần trên của lớp manti, có độ sâu khoảng 100km, được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau tạo thành lớp vỏ cứng ngoài cùng của trái đất.

Các thạch quyển là lớp vỏ trái đất có sự vận động tạo ra các mảng kiến tạo lớn khác nhau. Trái đất có 7 mảng kiến tạo lớn.

Các mảng kiến tạo này có dịch chuyển như dồn ép hoặc tách giãn tạo ra các hoạt động của trái đất như động đất, núi lửa hoặc các dãy núi trẻ.

2. Tìm hiểu về các vùng núi trẻ Hi-ma-lay-a, An-đét

Những vùng núi trẻ như Hi-ma-lay-a, An-đét là được hình thành trong thời gian gần đây do sự vận động của các mảng kiến tạo tại nơi tiếp xúc.

Núi Hi-ma-lay-a:

Núi Hi-ma-lay-a
Núi Hi-ma-lay-a

Dãy núi Hi-ma-lay-a hay còn gọi là núi Hy Mã Lạp Sơn, đây là một dãy núi của Châu Á, ranh giới giữa Ấn Độ và Cao nguyên Tây Tạng. Nằm ở phía Bắc của Nam Á.

Đặc điểm:

  • Đây là dãy núi trẻ nhất Thế giới về lịch sử địa chất.
  • Dãy núi này bao gồm các đá trầm tích và đá biến chất được nâng lên.
  • Mỗi năm thì hoạt động nâng lên của dãy núi này là 1cm/năm.
  • Dãy núi được trải dài qua 7 quốc gia là Ấn Độ, Trung Quốc, Afghanistan, Myanmar, Nepal, Bhutan, Pakistan.
  • Đây là dãy núi có đỉnh núi cao nhất thế giới là đỉnh núi Everet.

Sự hình thành: Do sự va chạm giữa mảng kiến tạo Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a với mảng kiến tạo Âu - Á.

Núi An-đét:

Dãy núi An-đét
Dãy núi An-đét

Vị trí: Dãy núi An-đét nằm dọc bờ tây lục địa Nam Mỹ.

Đặc điểm:

  • Đây là dãy núi dài nhất thế giới hơn 7000 km.
  • Dãy An-đét trải dài qua 7 quốc gia là Peru, Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador và Argentina.
  • Ở đây các dãy núi có độ cao trung bình là 3.900 m, và có ngọn núi cao nhất là Aconcagua cao khoảng 6.964m.
  • Dãy núi An-đét không cao như dãy núi Hi-ma-lay-a nhưng dài gấp đôi Hi-ma-lay-a.
  • Dãy núi này có nhiều núi lửa hoạt động.

Sự hình thành: là kết quả của quá trình kiến tạo mảng khi vỏ đại dương của mảng Nazca và Nam Cực bị hút chìm xuống bên dưới mảng Nam Mỹ.

Các dãy núi trẻ trên được hình thành do sự va chạm các mảng kiến tạo và sự nâng lên của các lớn địa chất trong thời gian gần đây. Những dãy núi trẻ này đã tạo nên những kỳ quan thế giới đẹp đẽ.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về Tìm hiểu về các vùng núi trẻ Hi-ma-lay-a, An-đét. Mời các bạn tham khảo thêm nội dung hữu ích trong mục Học tập.

Đánh giá bài viết
1 1.680
0 Bình luận
Sắp xếp theo