Viết lời xin lỗi em làm việc riêng trong giờ học bị cô giáo nhắc nhở

Viết lời xin lỗi trong tình huống sau: Em làm việc riêng trong giờ học, bị cô giáo nhắc nhở là đề bài câu 1, 2 trang 60 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Kết nối tri thức. Sau đây là gợi ý giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo.

Gợi ý giải bài tập dưới đây được thực hiện bởi HoaTieu.vn. Các trang khác lấy bài xin ghi nguồn.

Luyện viết đoạn Nói lời xin lỗi lớp 2
Luyện viết đoạn Nói lời xin lỗi lớp 2

I. Giải câu 1 trang 60 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối

Câu 1. Nói lời xin lỗi:

a. Nếu em là cô bé trong câu chuyện Cho hoa khoe sắc, em sẽ nói lời xin lỗi bông hồng như thế nào?

b. Nếu em là một bạn nhỏ trong câu chuyện Cỏ non cười rồi, khi nghe thấy cỏ non khóc, em sẽ nói gì với cỏ non?

1. Nếu em là cô bé trong câu chuyện Cho hoa khoe sắc, em sẽ nói lời xin lỗi bông hồng như thế nào?

a. Xin lỗi bạn hoa hồng vì đã hái hoa làm đau bạn. Mình hứa sẽ không hái bạn nữa. Mình muốn ngắm bạn luôn tươi đẹp và khoe sắc trong vườn.

2. Nếu em là một bạn nhỏ trong câu chuyện Cỏ non cười rồi, khi nghe thấy cỏ non khóc, em sẽ nói gì với cỏ non?

b. Chúng tớ xin lỗi cỏ non vì đã vô ý giẫm lên bạn. Chúng tớ hứa sau này sẽ không bào giờ làm như vậy nữa và sẽ đặt biển “không giẫm lên cỏ” để thông báo cho mọi người cùng thực hiện như vậy nhé.

II. Viết lời xin lỗi em làm việc riêng trong giờ học bị cô giáo nhắc nhở

Câu 2. Viết lời xin lỗi trong tình huống sau: Em làm việc riêng trong giờ học, bị cô giáo nhắc nhở.

Em xin lỗi cô vì đã lỡ làm việc riêng trong giờ. Em xin hứa sẽ không tái phạm lần nữa và sẽ chăm chú nghe cô giảng bài, ghi bài và làm bài tập về nhà đầy đủ.

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
10 7.258
0 Bình luận
Sắp xếp theo