Thực hành tiếng Việt 11 Chân trời sáng tạo trang 45, 46

Soạn bài Thực hành tiếng việt trang 45 văn 11 CTST tập 1

Thực hành tiếng Việt 11 Chân trời sáng tạo trang 45, 46 được Hoatieu chia sẻ trong bài viết dưới đây là những gợi ý chi tiết giúp các em có thêm tài liệu tham khảo trả lời câu hỏi trang 45, 46 sách giáo khoa Ngữ văn 11 tập 1 Chân trời sáng tạo. 

Soạn Văn 11 CTST tập 1 trang 45, 46

Câu 1. Giải thích nghĩa của các từ in đậm trong trường hợp sau. Chỉ ra cách giải thích từ ngữ mà bạn đã sử dụng.

Quyền lợi:

Quyền là những điều con người đáng được có, được pháp luật công nhận.

Lợi là lợi ích.

Như vậy quyền lợi ở đây được hiểu là những lợi ích được hưởng, mà người khác không được xâm phạm đến.

Giáo dục: 

Xét theo nghĩa Hán Việt, giáo dục là để chỉ các hoạt động dạy học, truyền đạt, chỉ bảo để bồi dưỡng cho người khác về phẩm chất, kiến thức, cách cư xử cũng như các kĩ năng cần thiết trong đời sống.

Hiểu biết:

Thấu rõ, biết rõ ràng và đầy đủ về một hoặc nhiều lĩnh vực nào đó.

Chiến thắng:

Đấu tranh, thi đấu, chiến đấu, thi đua mang lại thắng lợi

Câu 2 trang 46 Ngữ Văn 11 tập một CTST

a. Nghĩa gốc của từ “quả”: 1. Bộ phận của cây do bầu nhụy hoa phát triển mà thành, bên trong chứa hạt.

Nghĩa chuyển của từ “quả”: 2,3,4,5

b. Nghĩa của từ “quả” được giải thích theo cách: Giải thích nội dung của từ. Đồng thời kết hợp cả phạm vi sử dụng của từ khi giải thích theo nghĩa 4.

Câu 3 trang 46 Ngữ Văn 11 tập một CTST

Phần giải thích nghĩa của các từ sau đây đã chính xác hay chưa? Vì sao?

a. Đả kích (động từ): việc phê phán, chỉ trích gay gắt đối với người, phía đối lập hoặc coi là đối lập.

b. Khép nép (tính từ)”: điệu bộ như muốn thu nhỏ người lại để tránh sự chú ý, sự đụng chạm hoặc để tỏ ra vẻ ngại ngùng hay kính cẩn.

c. Trắng (tính từ): màu của vôi, của bông.

Trả lời:

a. Phần giải thích từ đã chính xác.

b. Phần giải thích từ đã chính xác.

c. Phần giải thích từ chưa chính xác vì chưa bao quát được hết nghĩa cảu từ trắng. Theo nghĩa bóng, trắng có thể hiểu là sự thật, sự rõ ràng của một sự việc.

Từ đọc đến viết trang 46 Văn 11 Chân trời sáng tạo tập 1

Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày một mục tiêu của bạn trong tương lai và những giải pháp để đạt được mục tiêu ấy. Hãy giải thích nghĩa của hai từ ngữ trong đoạn văn và cho biết bạn đã giải thích theo cách nào.

Em luôn có một mong ước, đó chính là cho bố mẹ một cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Hơn nửa đời người, bố mẹ luôn vất vả làm việc để lo lắng cho hai chị em em. Đôi khi, em thấy bố phải làm việc đến hơn nửa đêm, mẹ phải tính toán chi li tiết kiệm cho gia đình. Chính vì vậy, em đã nỗ lực học tập thật tốt, đạt được học bổng để giúp bố mẹ đỡ vất vả. Khi rảnh rỗi, em có sở thích dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm", khi bố mẹ đi làm về thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm ngon canh ngọt cũng sẽ có tinh thần vui vẻ hơn. Ngoài ra, em sẽ kiếm một công việc làm thêm phù hợp với khả năng để đỡ đần được bố mẹ. Tuy biết những việc mình làm còn quá nhỏ bé nhưng em tin rằng sẽ có ngày mình trưởng thành, trở thành trụ cột vững chắc của gia đình.

- Từ "sung túc": ấm no, đầy đủ, phong túc,... => Giải nghĩa bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa.

- Từ "phù hợp": ăn khớp với nhau => Giải nghĩa bằng cách phân tích nội dung nghĩa của từ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 11 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.687
0 Bình luận
Sắp xếp theo