Đọc hiểu Phạm Tải - Ngọc Hoa

Đọc hiểu văn bản Phạm Tải - Ngọc Hoa

Phạm Tải - Ngọc Hoa là một truyện thơ Nôm khuyết danh của Việt Nam. Truyện kể về tinh thần đấu tranh đến cùng của một phụ nữ chống tên vua tàn bạo để bảo vệ đạo vợ chồng. Truyện gồm 928 câu thơ, chủ yếu là những câu lục bát, thỉnh thoảng có xen những đoạn làm theo thể song thất lục bát. Sau đây là mẫu đề đọc hiểu văn bản Phạm Tải - Ngọc Hoa có đáp án chi tiết, mời các em cùng tham khảo.

Đề đọc hiểu Phạm Tải - Ngọc Hoa có đáp án

Đọc văn bản sau:

Trang Vương thấy táng chàng rồi

Truyền quan nội giám cho mời nương nương(1)

Thị thần thẳng tới Chiêu Dương(2)

Thưa rằng: “Vua dạy rước nàng vào trong”

Ngọc Hoa nghe nói giận lòng,

Cầm dao rạch mặt, máu dòng chảy ngay.

Khóc rằng: “Chàng hỡi có hay,

Vì tôi nhan sắc, chàng rày thác oan!”

Chẳng tham gác phượng, lầu vàng,

Vái trời, cắt tóc, để tang cho chồng.

Khăn tang áo trở não nùng,

Rời chân rón rén gót hồng bước ra.

Lạy thôi, quỳ tấu thượng tòa:

“Chồng tôi quả thác đã ba ngày rày,

Tôi là phận gái thơ ngây,

Vua đòi vâng phép vào đây làm gì?”

[.....................................]

Nàng liền đặt gối tâu qua:

“Chúc vua muôn tuổi quốc gia vững bền.

Tôi niên thiếu, tuổi hèn thơ dại,

Còn xuân xanh tuổi mới mười ba

Lòng vua muốn kết giao hòa

Tôi xin về nhà, chịu chế ba đông(3)

Ba năm mãn phục tang chồng

Thời tôi kíp đến sân rồng chầu vua”.

(Trích Phạm Tải - Ngọc Hoa (*) trong Kho tàng truyện Nôm khuyết danh, tập 1, trang 34, 35, 36- NXB Văn học)

Chú thích:

(*) Phạm Tải - Ngọc Hoa là một truyện thơ Nôm khuyết danh của Việt Nam. Tác phẩm tố cáo tội ác "sát phu hiếp phụ" của vua chúa quan lại ngày xưa, đề cao phẩm chất của những con người không bị phú quý làm mê đắm, không đầu hàng trước cường quyền và bạo lực, đặc biệt là người phụ nữ.

(1) Nương nương: Chỉ nàng Ngọc Hoa

(2) Chiêu Dương: Cung của Hoàng hậu

(3) Ba đông: ở đây ý chỉ chịu tang Phạm Tải ba năm

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Đoạn trích kể về sự việc gì?

Câu 2. Những hành động nào của nàng Ngọc Hoa thể hiện tâm trạng đau đớn xót xa của nàng?

Câu 3. Hai câu thơ “Chẳng tham gác phượng, lầu vàng/ Vái trời, cắt tóc, để tang cho chồng” đã thể hiện được phẩm chất của Ngọc Hoa như thế nào?

Câu 4. Theo em, dấu hiệu nào trong đoạn trích để giúp em hiểu đây là truyện thơ Nôm bình dân.

Câu 5. Em có cho rằng người phụ nữ trong xã hội ngày nay vẫn còn gặp những đau khổ, bất hạnh không? Vì sao?

Đáp án

1

Đoạn trích kể về sự việc nàng Ngọc Hoa tìm cách cự tuyệt Trang Vương để giữ danh tiết.

2

* Những hành động của nàng Ngọc Hoa thể hiện tâm trạng xót xa, đau đớn.

- Cầm dao rạch mặt, máu dòng chảy ngay.

- Khóc rằng: “Chàng hỡi có hay,

Vì tôi nhan sắc, chàng rày thác oan!”

- Vái trời, cắt tóc, để tang cho chồng.

3

Hai câu thơ “ Chẳng tham gác phượng, lầu vàng / Vái trời, cắt tóc, để tang cho chồng ” đã thể hiện được phẩm chất của Ngọc Hoa:

- Nàng là người không ham màng châu báu ngọc ngà, giàu sang phú quý.

- Nàng quyết một lòng chung thủy, nguyện để tang chồng. Ngọc Hoa mong muốn trời đất chứng giám cho tấm lòng chung thủy của mình.

4

Đây là truyện thơ Nôm bình dân:

- Tác giả khuyết danh sáng tác, chủ yếu lưu hành trong dân gian.

- Phản ánh cuộc sống và khát vọng của người dân tầng lớp dưới.

- Ngôn ngữ giản dị, gần với lời ăn tiếng nói hằng ngày của nhân dân.

5

Đây là câu hỏi mở học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân của mình và lí giải phù hợp. Sau đây là một số trường hợp:

- Đồng tình, vì.

+ Trong xã hội ngày nay, người phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn vất vả.

+ Họ vẫn phải chịu những quan niệm lạc hậu, phải quán xuyến việc nhà, không được tham gia các hoạt động xã hội.

+ Họ còn phải chịu nạn bạo hành gia đình.

....

- Không đồng tình, vì:

- + Ngày nay nhiều người phụ nữ đã được bình đẳng, được tôn trọng.

+ Họ được tham gia các hoạt động xã hội, được tự do trong tình yêu.

+ Họ được tự do phát huy khả năng của mình, khẳng định mình ở nhiều lĩnh vực.

..............................................

* Nếu học sinh chọn cả 2 TH trên thì lí giải kết hợp lí lẽ ở trên.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập - Lớp 9 của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 85
0 Bình luận
Sắp xếp theo
⚛
Xóa Đăng nhập để Gửi