Cảm nhận về hình ảnh chiếc lá buổi đầu tiên ở cuối bài thơ

Bạn cảm nhận như thế nào về hình ảnh "Chiếc lá buổi đầu tiên" ở cuối bài thơ? Đây là nội dung câu hỏi số 5 trang 7 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 tập 2 Chân trời sáng tạo bài Chiếc lá đầu tiên của tác giả Hoàng Nhuận Cầm. Chiếc lá đầu tiên là những kí ức của tác giả về những kỉ niệm tuổi học trò bên trường cũ, lớp học năm xưa, bạn bè. Sau đây là một số mẫu đoạn văn cảm nhận về hình ảnh chiếc lá buổi đầu tiên ở cuối bài thơ, mời các bạn cùng tham khảo.

Cảm nhận về hình ảnh chiếc lá buổi đầu tiên ở cuối bài thơ - mẫu 1

Cảm nhận về hình ảnh chiếc lá buổi đầu tiên ở cuối bài thơ

Cảm nhận về hình ảnh chiếc lá buổi đầu tiên ở cuối bài thơ - mẫu 2

Chiếc lá đầu tiên là hình ảnh có tính biểu tượng. Đó có thể là hình ảnh tượng trưng cho tình yêu đầu tiên mới chớm nở, cho cuộc hẹn hò đầu tiên, cho kỉ niệm đầu tiên. Những gì có tính chất “đầu tiên” thường ban sơ, ngây ngô, trong trẻo, vì vậy chúng rất đẹp và để lại ấn tượng sâu đậm.

Cảm nhận về hình ảnh chiếc lá buổi đầu tiên ở cuối bài thơ - mẫu 3

Hình ảnh “chiếc lá buổi đầu tiên” ở cuối bài thơ là hình ảnh mang tính chất tượng trưng. “Chiếc lá buổi đầu tiên” ẩn dụ cho khoảng thời gian đẹp đẽ, đó là tình yêu đầu, tình yêu của lứa tuổi học trò ngây ngô, trong sáng và đầy mộng mơ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 10 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 450
0 Bình luận
Sắp xếp theo