Có người cho rằng hạnh phúc là cầu được ước thấy em có đồng ý không? Vì sao?

Cầu được ước thấy có nghĩa là mong muốn điều gì cũng được đáp ứng, thỏa mãn. Có người cho rằng hạnh phúc là cầu được ước thấy em có đồng ý không? Vì sao? Đây là câu hỏi được rất nhiều em học sinh quan tâm thắc mắc trong môn GDCD lớp 10, để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Hoatieu.vn nhé.

1. Có người cho rằng hạnh phúc là cầu được ước thấy em có đồng ý không?

Em không đồng ý vì:

+ Mỗi người có một quan niệm về hạnh phúc khác nhau, nhưng dù thế nào thì hạnh phúc đó phải lành mạnh và chân chính, phải phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cuộc sống.

+ Cầu được ước thấy không mang lại hạnh phúc mà chỉ mang lại sự đơn điệu và nhàm chán, mất sự say mê và ham muốn phấn đấu. Nếu hạnh phúc quá dễ dàng, người ta khó lòng trân trọng những điều đó.

+ Hạnh phúc phải trải qua quá trình rèn luyện, đấu tranh mới là hạnh phúc đích thực.

Hơn nữa, người nghĩ rằng hạnh phúc là cầu được ước thấy thì chắc hẳn họ là người tham vọng và viển vông. Còn hạnh phúc bản chất đơn giản là bạn cần trân trọng những điều bạn đang có và bạn tận hưởng những điều đó và nỗ lực cố gắng từng ngày để phát triển bản thân. Với nhiều người hạnh phúc là được sống vui vẻ với gia đình của họ.

2. Em có đồng ý với quan niệm hạnh phúc là cầu được ước thấy không?

Em không đồng ý với quan điểm hạnh phúc là “cầu được, ước thấy” bởi vì:

Hạnh phúc là một khái niệm rộng lớn và được cắt nghĩa tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người. Trong khái niệm rộng lớn đó mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Có thể có người nghĩ gia đình vui vẻ, ấm no là hạnh phúc, hoặc có người nghĩ có nhiều tiền là hạnh phúc….

Vậy, thử hỏi đã mấy ai cầu được tiền là có tiền, cầu được con ngoan là có con ngoan. Có chăng chỉ có những trường hợp hiếm hoi, vô tình hoặc trùng hợp mới có được như vậy.

Mỗi người có một kiểu hạnh phúc riêng, và để có được hạnh phúc đó họ cần phải cố gắng chứ không ngẫu nhiên ai ban phát. Và đó mới chính là hạnh phúc bền vững, lâu dài. Vì vậy, cầu được ước thấy không mang lại hạnh phúc mà chỉ mang lại sự đơn điệu và nhàm chán, mất sự say mê và ham muốn phấn đấu. Nếu hạnh phúc quá dễ dàng, người ta khó lòng trân trọng những điều đó.

Nếu tin vào điều cầu được ước thấy thì người tin nó chắc hẳn là một người đã từng được những điều mình mong muốn tuy nhiên bạn phải hiểu rằng trường hợp xảy ra điều đó rất hi hữu. Có thể người đó cầu điều mà họ có khả năng có được hoặc nhận được thì điều đó mới diễn ra, còn kẻ lười biếng mà mong giàu sang, phú quý thì ắt sẽ chẳng có được.

Vì để có được mơ ước của bạn thì cần phải nỗ lực cố gắng từng ngày. Chứ chẳng thể nằm chờ sung rụng thì chỉ có nghèo nàn và cực khổ mà thôi.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 1.490
0 Bình luận
Sắp xếp theo