Tìm hiểu về tác giả Hoàng Trung Thông

Cuộc đời - Sự nghiệp tác giả Hoàng Trung Thông

Hoàng Trung Thông là một số nhà thơ tiêu biểu của nền văn học Việt Nam trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Với vốn học thức uyên bác, tác giả đã để lại nhiều tác phẩm ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc như Những cánh buồm, Đường chúng ta đi, Quê hương chiến đấu... Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đôi nét về tác giả Hoàng Trung Thông cùng như Hoàng Trung Thông tác phẩm để các bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Hoàng Trung Thông.

1. Tác giả Hoàng Trung Thông

Hoàng Trung Thông sinh ngày 05 tháng 05 năm 1925 tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Thuở nhỏ ông theo học chữ Hán và được coi như một thần đồng nổi tiếng khắp vùng. Đến năm 12 tuổi, ông theo học trường Quốc Học Vinh, một trong những trường danh giá thời bấy giờ.

Ông còn có các bút danh khác: Đặc Công, Bút Châm.

Ông là một gương mặt thơ tiêu biểu có vị trí đại diện cho nền thơ cách mạng của nước Việt Nam mới; nguyên Tổng biên tập báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam; nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Văn học; nguyên Viện trưởng Viện Văn học (1976-1985) và Vụ trưởng Vụ Văn nghệ thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương.

Hoàng Trung Thông thông thạo 3 ngoại ngữ: tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Anh; từng dịch nhiều tác phẩm thơ cũng như văn xuôi nổi tiếng thế giới..

Hoàng Trung Thông mất ngày 04 tháng 01 năm 1993 do bệnh phổi và gan tại Hà Nội. Mặc dù giữ nhiều trọng trách trong văn nghệ nhưng cả đời ông sống nghèo nàn, thanh bạch.

2. Các tác phẩm tiêu biểu của Hoàng Trung Thông

Các tác phẩm tiêu biểu của Hoàng Trung Thông

Tiểu luận phê bình:

Chặng đường mới của văn học chúng ta (1961)

Cuộc sống thơ và thơ cuộc sống (1979)

Những người thân những người bạn (2008)

Thơ ca:

Quê hương chiến đấu (1955)

Đường chúng ta đi (1960), 15 bài thơ

Những cánh buồm (1964), 17 bài thơ

Đầu sóng (1968)

Trong gió lửa (1971)

Ô kê cuốn gói (thơ đả kích, 1973)

Như đi trong mơ (1977)

Chiến công tuổi thơ (1983)

Hương mùa thơ (1984)

Tiếng thơ không dứt (1989)

Mời trăng (1992).

Văn xuôi:

Những ngày thu ở Liên Xô (ký, 1983)

Dịch, giới thiệu văn học nước ngoài, đặc biệt về thơ: Đỗ Phủ, Lục Du, Ađam Míckiêvích, Henrích Hainơ, Pêtôphi, Pútxkin, Maiacốpxki, Thơ Liên Xô…

Giải thưởng

Giải ba dịch văn học dịch tác phẩm Vương Quý và Lý Hương Hương của Lý Quý, Trung Quốc (1954).

Giải thưởng thơ Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1954 – 1955.

Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt I, năm 2001

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 7 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 1.241
0 Bình luận
Sắp xếp theo