Thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thủ đô 2024

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động đến đông đảo các thí sinh trên toàn quốc. Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước" giúp các thí sinh tăng khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết thể lệ Đại sứ văn hóa đọc 2022, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Thể lệ dự thi Đại sứ văn hóa đọc 2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 507/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2022 về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022.

Với chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước", Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 được phát động tới các học sinh phổ thông, sinh viên trên cả nước (bao gồm các trường thuộc lực lượng vũ trang) và người khiếm thị.

Lễ phát động Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 3 - 4/2022 tại Thành phố Hà Nội dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến (livestream) phát trên Kênh Sách và Trí tuệ Việt (Kênh do Vụ Thư viện quản lý).

Vòng sơ khảo do Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng); Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị (Bộ Công an); Hội Người mù Việt Nam; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; các tỉnh, thành phố và trường đại học, học viện tự tổ chức bằng nguồn kinh 2 phí của các đơn vị bắt đầu từ tháng 3-2022. Các đơn vị lựa chọn các bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Ban tổ chức tại Hà Nội vào tháng 7-2022.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải cá nhân dành cho 4 danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu. Ngoài ra còn có 8 giải A, 16 giải B, 52 giải C, 180 giải khuyến khích; giải chuyên đề…

Đối tượng dự thi là người khiếm thị được trao 1 giải Bài dự thi xuất sắc nhất; Giải thưởng dành cho bình chọn: 1 giải Clip dự thi được nhiều người bình chọn nhất; giải tập thể…; Giải tập thể dành cho trường có nhiều thí sinh tham gia nhất được 4 giải…

Ban tổ chức sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Vòng chung kết do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ tháng 8 đến tháng 11-2022, tại Hà Nội.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến tháng 11-2022.

2. Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020

(Ban hành theo Công văn số 426 /BVHTTDL-TV ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, sinh viên đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học/học viện và các loại hình giáo dục khác.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Dành cho đối tượng học sinh:

Thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 có thể chọn 1 trong 3 đề sau:

Đề 1

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

Đề 2

Câu 1: Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách (Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa).

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

Đề 3

Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc. Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

Dành cho đối tượng sinh viên:

Thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 có thể chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà anh (chị) yêu thích, một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của anh (chị).

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, anh (chị) có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?

Đề 2

Câu 1: Chia sẻ về phương pháp đọc sách hiệu quả và tác động của phương pháp đọc đó đối với học tập, công tác và phát triển kiến thức, kỹ năng của bản thân.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, anh (chị) có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?

2. Hình thức thi: Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

- Thí sinh có thể trình bày bài bằng một trong hai hình thức: viết hoặc quay clip.

- Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt (riêng với đối tượng học sinh, ở Đề 3, có thể dùng thêm tiếng Anh).

- Thí sinh cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, hình ảnh… của người khác trong bài dự thi.

- Bài thi khi đư c lựa chọn tham dự vòng chung kết phải được chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi văn bản và không có bất kì ký hiệu nào khác ghi trên bài.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc.

IV. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Quy mô tổ chức cuộc thi

- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 được tổ chức đối với cá nhân tại mục I của Thể lệ này trên phạm vi toàn quốc.

- Cuộc thi được diễn ra qua 02 vòng:

+ Vòng sơ khảo: Tổ chức tại các tỉnh/thành và các trường đại học/học viện.

+ Vòng chung kết: Tổ chức tại Hà Nội.

2. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi và tổng kết cuộc thi

2.1. Thời gian và địa chỉ nhận bài dự thi

* Vòng sơ khảo: Từ tháng 2/2020 đến ngày 15/7/2020.

Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ (có biểu mẫu gửi kèm) theo địa chỉ đã được Ban tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 vòng sơ khảo tại tại các tỉnh/thành, trường đại học/học viện quy định.

* Vòng chung kết: Từ ngày 20/7/2020 đến đầu tháng 9/2020.

Ban tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 vòng sơ khảo tại tỉnh/thành lựa chọn tối đa 20 bài; trường đại học/học viện lựa chọn tối đa 10 bài đạt giải gửi về Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội.

2.2. Công bố Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020, trao thưởng và tổng kết cuộc thi
Ban Tổ chức tổng kết, công ố danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể tại Hà ội, dự kiến vào đầu tháng 9 năm 2020.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Vòng sơ khảo

1.1. Giải cá nhân

Trao giải theo các hạng mục sau:

- Chia sẻ cảm tưởng hay nhất;

- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất;

- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa ằng tranh đẹp nhất;

- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;

- Bài thơ khuyến đọc hay nhất;

- Câu chuyện viết tiếp hay nhất;

- Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất;

- Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất (dành cho từng lứa tuổi: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên).

1.2. Giải tập thể

- Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất: 01 trường

- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất: 01 trường

* Lưu ý: Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị có thể thay đổi và sắp xếp cơ cấu giải cho phù hợp.

2. Vòng chung kết

2.1. Giải chính

2.1.1. Giải cá nhân

- Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu: 04 Danh hiệu.

- 08 giải nhất

- 15 giải nhì

- 50 giải Ba

- 120 giải Khuyến khích

2.1.2. Giải tập thể:

- Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất: 01 Danh hiệu.

- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất: 01 Danh hiệu.

- Đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo cuộc thi: 10 đơn vị

2.2. Giải chuyên đề:

- Ban Tổ chức trao cho các thí sinh theo các nội dung sau:

+ Đối tượng học sinh: 10 giải

1. Bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất;

2. Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất;

3. Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất;

4. Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;

5. Bài thơ khuyến đọc hay nhất;

6. Câu chuyện viết tiếp hay nhất;

7. Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất;

8. Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất: 03 giải (dành cho từng lứa tuổi: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông).

+ Đối tượng sinh viên: 02 giải

1. Bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất;

2. Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.

- Ban Tổ chức trao giải cho 10 đơn vị tổ chức tốt nhất vòng sơ khảo.

VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân và tập thể đạt giải.

Những bài thi xuất sắc nhất có thể được Ban Tổ chức tuyển chọn và in thành sách./.

3. Mẫu thông tin đăng ký Đại sứ văn hóa đọc 2022

THÔNG TIN DỰ THI 
CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2022”

1. Thông tin của thí sinh dự thi

Họ và tên:.........................................................................................................................

Ngày sinh: ........................................................................................................................

Lớp: ....................................................... Trường: ...........................................................

Quận/ huyện: ........................................ Tỉnh/ thành phố: ...............................................

Số điện thoại cá nhân (nếu có): .......................................................................................

Email (nếu có): ................................................................................................................

2. Thông tin trường

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Thầy/ cô phụ trách cuộc thi:..............................................................................................

Số điện thoại: ......................................... Email: ...............................................................

3. Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)

Họ và tên bố/ mẹ: .......................................... Nghề nghiệp: ...........................................

Số điện thoại: ................................................ Email: .......................................................

Địa chỉ gia đình: ...............................................................................................................

THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

(Ký và ghi rõ họ tên)

------------------------------------------------------------

Thể lệ dự thi Đại sứ văn hóa đọc 2019

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các loại hình giáo dục khác trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Câu hỏi dự thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2019

Thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc có thể chọn 1 trong 3 đề sau:

Đề 1:

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

Đề 2:

Câu 1: Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách (Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa).

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

Đề 3:

Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc. Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

Hình thức thi: Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

- Thí sinh có thể trình bày bài bằng một trong hai hình thức: Viết hoặc quay clip.

- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt (riêng với Đề 3, có thể dùng thêm tiếng Anh).

- Bài thi phải chưa từng được công bố, đăng tải dưới bất kì hình thức nào.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc.

IV. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Quy mô tổ chức cuộc thi

- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 được tổ chức đối với cá nhân tại mục I của Thể lệ này trên phạm vi toàn tỉnh.

- Cuộc thi được diễn ra trong toàn tỉnh

2. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi và tổng kết cuộc thi

2.1. Thời gian và địa chỉ nhận bài dự thi

* Cấp huyện, thị, thành phố:

Triển khai cuộc thi và nhận bài dự thi đến ngày 18/02/2019.

* Cấp tỉnh:

Thời gian nhận bài: từ ngày 20/02/2019 đến ngày 28/02/2019.

- Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ (theo biểu mẫu gửi kèm).

- Thí sinh có thể nộp bài dự thi theo hai cách sau:

+ Cách thứ nhất: Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp tại trường nơi em học.

Tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019”

+ Cách thứ hai: Thí sinh gửi bài dự thi qua hòm thư điện tử cho Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ email của tỉnh tổ chức cuộc thi. (theo thời gian gửi trên hộp thư)

Tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019".

Ban Tổ chức sẽ nhận bài, chấm điểm, trao giải cuộc thi và chọn ra 30 bài xuất sắc gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham gia vòng chung kết toàn quốc trước ngày 13/3/2019.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Giải cá nhân

Trao giải theo các nội dung sau:

- Chia sẻ cảm tưởng hay nhất;

- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất;

- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất;

- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;

- Bài thơ khuyến đọc hay nhất;

- Câu chuyện viết tiếp hay nhất;

- Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất;

- Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.

Mỗi nội dung trao 4 giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.

2. Giải tập thể

- Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất: 01 trường

- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất: 01 trường

VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân và tập thể đạt giải./.

MẪU

MÃ BÀI DỰ THI

(Do Ban Tổ chức ghi)

THÔNG TIN DỰ THI CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2019”

1. Thông tin của thí sinh dự thi

Họ và tên:.......................................………………………………..................................

Ngày sinh: ........................................................................................................……...

Lớp: ..................................................................Trường: ............................................

Quận/ huyện: ......................................Tỉnh/ thành phố:................……......................

Số điện thoại cá nhân (nếu có): ..................................................................................

2. Thông tin trường

Địa chỉ: ..................................................………………………….................….............

Thầy/ cô phụ trách cuộc thi:......................…...................................................…........

Số điện thoại: .......................................................... Email: ...…....................….........

3. Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)

Họ và tên bố/ mẹ: ...................................... Nghề nghiệp: .............……......................

Số điện thoại: ....................................Email: .....................................….......................

Địa chỉ gia đình: ............................................................................………...................

BỐ/MẸ THÍ SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)

THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

(Ký và ghi rõ họ tên)

-----------------------------------------------

Câu hỏi và thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thủ đô 2018

CÂU HỎI:

Để tham gia cuộc thi thí sinh trả lời hai câu hỏi:

Câu 1: Giới thiệu một cuốn sách mà em yêu thích nhất.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô năm học 2017-2018, em có kế hoạch gì để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?

THỂ LỆ CUỘC THI:

1. Bài tham dự:

- Thí sinh được gửi nhiều bài dự thi, được phép trình bày bài bằng một trong hai hình thức: viết hoặc quay clip.

- Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi trả lời đầy đủ hai câu hỏi trên và ghi đủ thông tin theo mẫu số 1.

- Bài thi phải chưa từng được công bố, đăng tải bằng bất kì hình thức nào.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ mục đíchquảng bá cuộc thi.

Đại sứ Văn hóa đọc thủ đô

2. Thời gian nộp bài:

Từ ngày 10/2/2018 đến ngày 31/3/2018

3. Cách thức nộp bài dự thi

Thí sinh có thể nộp bài dự thi theo một trong hai cách sau

Cách thứ nhất: Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (VICC)

Địa chỉ: 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội - Số điện thoại: 024 3722 7443

Tiêu đề thư cần ghi rõ ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô Nămhọc 2017-2018”

Cách thứ hai: Thí sinh gửi bài dự thi qua hòm thư điện tử cho Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ email: daisudoc@vicc.org.vn;

Tiêu đề thư cần ghi rõ ghi rõ: Bài dự thi“Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô Năm học 2017-2018”

GIẢI THƯỞNG:

01 hiện vật

01 thẻ thành viên tại thư viện Hà Nội

CƠ CẤU GIẢI:

Bao gồm 4 hạng mục: Ý tưởng sáng tạo nhất, nội dung xuất sắc nhất, tính khả thi cao nhất, trình bày ấn tượng nhất.

Tại mỗi hạng mục trao 06 giải, trong đó mỗi cấp học có 03 bài thi đạt giải bao gồm 02 bài thi Tiếng Việt và 01 bài thi Tiếng Anh.

TRÁCH NHIỆM & QUYỀN LỢI

Nâng cao tinh thần khuyến đọc và chia sẻ vai trò quan trọng của việc đọc sách

Tham gia các buổi tọa đàm phù hợp được tổ chức tại thư viện Hà Nội

Mời bạn đọc cùng tham khảo Bài dự thi cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thủ đô.

Đánh giá bài viết
94 40.219
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo