Công văn 9794/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017

Công văn 9794/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017

HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Công văn 9794/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017. Theo đó: Chính thức có lịch nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017, cụ thể là: Tết Âm lịch năm nay sẽ nghỉ 07 ngày liên tục từ Thứ 5 ngày 26/01/2017 đến hết Thứ 4 ngày 01/02/2017 (tức nghỉ từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Như vậy Tết âm lịch đã chốt ngày nghỉ chính thức là 7 ngày, các bạn có thể lên kế hoạch đi du lịch cho dịp Tết Nguyên đán 2017 này rồi.

Lịch nghỉ Tết âm lịch 2017

Quy định về tiền thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Lịch nghỉ Tết dương lịch 2017

Ngày 14/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9794/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017.

Chính thức có lịch nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ LĐTB&XH về lịch nghỉ Tết Âm lịch 2017 với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Cụ thể, dịp Tết Âm lịch năm nay sẽ nghỉ 07 ngày liên tục từ Thứ 5 ngày 26/01/2017 đến hết Thứ 4 ngày 01/02/2017 (tức nghỉ từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Đồng thời Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân trong dịp nghỉ Tết Âm lịch.

Cũng theo Công văn 9794/VPCP-KGVX này thì Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ LĐTBXH thông báo việc thực hiện lịch nghỉ Tết Âm lịch nêu trên.

Đánh giá bài viết
1 181
0 Bình luận
Sắp xếp theo