Chương trình đại hội chi đội nhiệm kỳ 2023 - 2024

Để buổi đại hội chi đội được diễn ra đúng theo quy trình, thủ tục thì không thể thiếu được một chương trình đại hội chi đội. Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu chương trình đại hội chi đội nhiệm kỳ 2023-2024 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể xây dựng được bản chương trình cho riêng chi đội mình.

Đại hội chi đội được tổ chức để chọn ra những cá nhân xuất sắc để hoạt động trong ban chỉ huy Chi đội. Chương trình đại hội chi đội nhiệm kỳ 2023-2024 sẽ giúp các bạn chuẩn bị đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đúng quy trình. Dưới đây là quy trình tổ chức và kịch bản chương trình đại hội Chi Đội nhiệm kì năm học mới 2023-2024 dành cho các nhà trường tiểu học tham khảo và sử dụng để tổ chức đại hội chi đội ở nhà trường mình diễn ra suôn sẻ, đầy đủ nội dung và gây ấn tượng đối với các em học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo và tải file mẫu chương trình đại hội chi đội bản word hoặc pdf về để sử dụng cho thuận tiện.

1. Đại hội chi Đội là gì?

Đại hội chi Đội hay còn gọi là Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh: là một sinh hoạt cơ bản của tổ chức Đội, có quyền hạn cao nhất quyết định nội dung công tác và chương trình hành động toàn năm học. Thông qua đại hội Đội nhằm phát huy vai trò tự quản của đội viên, củng cố, xây dựng, kiện toàn tổ chức Đội và giáo dục đội viên. Đại hội Đội là buổi phát động thi đua quan trọng mở đầu cho phong trào thi đua cả năm học.

Đại hội chi đội thường được tổ chức vào đầu năm học, kịch bản chương trình đôi khi sẽ giao cho học sinh phụ trách phong trào đội của lớp lên kế hoạch, có sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Thông qua đó, không chỉ nhằm phát huy vai trò tự quản của đội viên, mà còn củng cố tổ chức đội của lớp, giúp học sinh tự lập, trưởng thành hơn.

Ngoài ra, cũng có thể hiểu, Đại hội chi đội là buổi phát động thi đua mở đầu cho phong trào thu đua cả năm học của lớp, nhà trường. Do đó, để chuẩn bị tốt cho đại hội, tăng cường tính giáo dục cho học sinh, cần phải tiến hành một số việc quan trọng như:

  • Tập hợp thành viên chi đội, phổ biến, tuyên truyền về Đại hội chi đội.
  • Lên kế hoạch, kịch bản chi tiết cho chương trình Đại hội chi đội.
  • Dự trù kinh phí, cơ sở vật chất cho ngày đại hội.
  • Tham gia góp ý kiến bản tham luận về công tác Đội, hoạt động ngoại khóa, học tập, nề nếp kỷ luật và bầu Ban chỉ huy Chi đội.

2. Quy trình tổ chức Đại hội Chi đội 2024

1. Tập hợp chi đội, kiểm tra số lượng, tác phong, trang phục đội viên.

2. Khai mạc đại hội: Chào cờ theo nghi thức Đội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố số lượng đội viên tham gia đại hội.

3. Bầu chủ tọa (3 em) và thư ký đại hội (2 em), báo cáo dự kiến thành phần chủ tọa.

4. Chủ tọa lên làm việc: công bố chương trình và thời gian làm việc của đại hội.

5. Một thành viên chủ tọa đọc Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ....... và Dự thảo Kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ......

6. Đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ....... và Dự thảo Kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học......., biểu quyết những chỉ tiêu phấn đấu trong năm học mới của chi đội.

7. Phát biểu của anh chị phụ trách hoặc đại biểu.

8. Bầu BCH chi đội mới và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Liên đội:

  • Chủ tọa công bố BCH chi đội cũ hết nhiệm kì.
  • Chủ tọa nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào BCH chi đội mới. (3 thành viên /1 chi đội).
  • Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử, để các đội viên trong đại hội thảo luận, sau đó đại hội đề cử thêm người chưa nằm trong danh sách trên. Nếu có đội viên nào xin rút thì cần nêu rõ lý do, chủ tọa sẽ hội ý và quyết định cho đội viên đó rút hay không.
  • Biểu quyết thống nhất số lượng trong danh sách ứng cử và đề cử.
  • Bầu ban kiểm phiếu, thống nhất số lượng và biểu quyết Ban kiểm phiếu.
  • Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, kiểm tra phiếu và phát phiếu bầu cử.
  • Đội viên tiến hành tự tay bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước đại hội. Sau đó đại hội tiếp tục bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Liên đội.

(Phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách ứng cử, phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống thấp...). Nếu bầu cử bằng hình thức giơ tay thì thư ký phải đếm và ghi số lượng cụ thể.

  • Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ khi ban kiểm phiếu làm việc.
  • Có thể bầu các chức danh trong đại hội. Nếu không thì sau khi có kết quả bầu cử, anh chị phụ trách (GVCN) mời BCH chi đội mới họp ngay để bầu chi đội trưởng, chi đội phó và ủy viên.
  • BCH chi đội mới ra mắt đại hội, phụ trách gắn cấp hiệu (nếu có) và giao nhiệm vụ.

9. Tổng kết đại hội: Chủ tọa đánh giá kết quả đại hội và cảm ơn các đại biểu về dự đại hội.

10. Chào cờ bế mạc.

2. Chương trình đại hội chi đội số 1

Phần I: NGHI LỄ

Kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các đại biểu về dự Đại hội Chi đội năm học 2022-2023 khẩn trương đến hội trường để Đại hội tiến hành.

(Đợi ổn định xong – tổ chức Đại hội)

1. Lễ chào cờ:

- Bắt đầu vào chương trình Đại hội, chúng em xin trân trọng kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn đứng lên chuẩn y trang phục để làm lễ chào cờ!

- Nghiêm! (Đại biểu đứng nghiêm)

- Chào cờ …. Chào! (Đội Viên chào tay)

- Quốc ca! (Đội viên hát ca).

- Đội ca! (Đội viên hát Đội ca)

VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA,

VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI – SẴN SÀNG!”.

(Đại hội hô to: “Sẵn sàng!”)

- Lễ chào cờ đã xong, mời quý khách dự, quý thầy cô cùng các đại biểu an tọa.

(Đợi khách dự, đại biểu ổn định).

2. Tuyên bố lý do – Giới Thiệu đại biểu

- Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, đại biểu thân mến. Kính thưa Đại hội!

- Hôm nay, ngày…… với 3..... Đội viên ưu tú của Chi Đội…… Trường……..họp mặt về đây cùng đề ra phương hướng cho năm học 2022-2023 và bầu chọn ra Ban chỉ huy Chi đội để dẫn dắt Chi đội hoạt động. Đó là lý do của Đại hội hôm nay.

- Kính thưa Đại hội! Đến dự Đại hội hôm nay chúng em vinh dự được đón tiếp:

- ……………………. Giáo viên Tổng phụ trách Đội, đại diện Ban thiếu niên.

- …………………. Giáo viên chủ nhiệm lớp, Anh phụ trách Chi Đội……..

- 74 bạn Đội viên của 37 Chi đội và 3.... bạn Chi đội……. cùng có mặt tại Đại hội hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

(Đại hội vỗ tay).

3. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký

Kính thưa Đại hội!

- Qua Đại hội Chi Đội trù bị ngày………… đã thống nhất đề cử Đoàn chủ tịch và thư ký gồm những bạn có tên sau:

  1. ....................................................
  2. ....................................................
  3. ....................................................

Vậy xin mời Đoàn chủ tịch và thư ký lên vị trí làm việc.

(Đoàn chủ tịch và thư ký lên vị trí làm việc).

Sau đây tôi xin nhường quyền điều hành Đại hội về cho Đoàn chủ tịch. Xin cám ơn!

(Đoàn Chủ Tịch và thư ký vào vị trí ).

----------------------------------------

Phần II: NỘI DUNG CHI TIẾT ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc đại hội

Kính thưa quý đại biểu thân mến, kính thưa Đại hội!

- Căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Đội……………

- Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023.

- Căn cứ vào điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh về việc tiến hành Đại hội Chi Đội. Xin thay mặt cho Đoàn chủ tịch của Đại hội “Tôi xin tuyên bố và cho phép Đại hội Chi đội ……..Trường……………. năm học 2022-2023 được tiến hành!

(Đại hội vỗ tay )

Tiếp theo, xin mời bạn …………. thông qua bản dự thảo chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023.

(…………………….. đọc dự thảo.)

9. ....................................... :

* Vừa rồi Đại hội chúng ta đã lắng nghe đoàn chủ tịch thông qua dự thảo chương trình công tác đội, phong trào thiếu nhi năm học .............

Bạn nào thống nhất với bản dự thảo trên xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Bạn nào không thống nhất với bản dự thảo trên xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Xin cảm ơn toàn thể Đại hội !

10. .....................................: Chương trình Đại hội của chúng ta cần tập trung trong phần biểu quyết các chỉ tiêu thực hiện trong năm học. Đề nghị các bạn cần tập trung lắng nghe, thảo luận và biểu quyết một cách nghiêm túc.

Trong các chỉ tiêu đề ra, chỉ tiêu nào cần thay đổi thì đề nghị các bạn có ý kiến. (Thanh chú ý ghi lại các chỉ tiêu của các bạn để thảo luận, chỉ lấy khoản 2, 3 ý kiến cho 1 chỉ tiêu).

Như vậy đại hội đã thảo luận chỉ tiêu đề ra. Bây giờ Đại hội thống nhất lấy ý kiến các chỉ tiêu vừa thảo luận.

Bạn nào thống nhất ……………………………………. Đề nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Bạn nào thống nhất ……………………………………. Đề nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

11. Bầu cử:

Trước khi tiến hành bầu cử Ban chỉ huy Chi đội năm học ............, tôi xin thông qua cơ chế bầu cử như sau :

Danh sách bầu cử Ban chỉ huy Chi đội nhiệm kỳ 2022-2023, ..... bạn. Nay đề nghị toàn thể đại hội chú ý thực hiện cơ chế bầu cử như sau: Trong .... bạn chúng ta gạch bỏ .... bạn và đề cử ....bạn.

Cách thực hiện bỏ phiếu:

- Phiếu hợp lệ l phiếu gạch bỏ ... bạn và đề cử ... bạn.

- Phiếu không hợp lệ l phiếu: gạch không hết họ và tên, gạch ít hơn hay nhiều hơn ... bạn, không gạch bỏ bạn nào.

Căn cứ Biên bản đại hội Chi đội trù bị ngày………. Thống nhất tổ bầu cử gồm các bạn có tên sau :

1- ……………………………. Tổ trưởng

2- ……………………………. Thành viên

3- ……………………………. Thành viên

Xin mời Tổ bầu cử lên làm việc.

------------------------------------------------

Tổ bầu cử làm việc

· Ban chỉ huy mới ra mắt Đại hội và xin hứa.

------------------------------------------------

12. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

Tiếp theo xin mời bạn………. Thư ký đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội.

13. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Kính thưa:

- Quý đại biểu khách dự! Quý thầy, cô! Và tất cả các bạn Đội viên.

- Thưa Đại hội!

Qua 45 phút làm việc của Đại hội, với không khí khẩn trương và sôi nổi, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng bản dự thảo phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Chi đội nhiệm kỳ mới. Đã có nhiều ý kiến rất thiết thực nhằm đưa ra những chỉ tiêu, những phương pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung trong kế hoạch năm học 2019 – 2020 của Chi đội.

* Kính thưa Đại hội!

- Đến đây Đại hội chúng ta đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội Chi đội……. trường……. nhiệm kỳ ............ và xin chúc tất cả các bạn đầy đủ nghị lực và niềm tin bước vào năm học mới.

Sau đây xin mời quý khách dự, quý đại biểu cùng toàn thể các bạn đứng lên để chào cờ bế mạc.

- Nghiêm!

- Chào cờ! ………… Chào!

- Thôi!

Lễ chào cờ đã kết thúc, chương trình Đại hội Chi đội……. trường………….nhiệm kỳ ............. Xin mời quý khách dự, quý thầy cô và các bạn nghỉ.

(Nhạc nền bài: Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh)

3. Chương trình đại hội chi đội số 2

I, KHAI MẠC

Đã đến giờ là việc em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên đứng lên làm lễ chào cờ.

- Nghiêm! Chào cờ! Chào!

- Quốc ca

- Đội ca

- Vì Tổ quốc XHCN, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại – Sẵn sàng!

Em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên ngồi xuống.

II, TUYÊN BỐ LÝ DO – GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa toàn thể các bạn đội viên!

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của những ngày đầu năm học mới, được sự đồng ý của Liên đội .................., hôm nay Chi đội ............ long trọng tổ chức đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2022-2023 nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kì vùa qua đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong nhiệm kì mới.

Về dự với đại hội của chúng ta hôm nay có: ................................................

Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng!

Đặc biệt về dự đại hội còn có đông đủ ... bạn đội viên của chi đội ........... Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh!

III, BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÍ

Để ĐH tiến hành theo đúng nguyên tắc và điều lệ Đội, đề nghị đại hội bầu ra Đoàn chủ tịch.

Theo phiên họp trù bị, đại hội chúng ta đã nhất trí bầu 3 bạn sau vào Đoàn chủ tịch:

1. Bạn ..........................................................................................................

2. Bạn ..........................................................................................................

3. Bạn ..........................................................................................................

Và 2 bạn sau vào đoàn Thư kí:

1. Bạn ..........................................................................................................

2. Bạn ..........................................................................................................

Nếu đại hội nhất trí xin giơ tay biểu quyết.

Còn bạn nào có ý kiến khác không? Như vậy không còn ý kiến nào khác, đại hội nhất trí 100%. Sau đây xin mời Đoàn chủ tịch và thư kí lên làm việc.

IV, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Sau đây, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin thông qua chương trình của đại hội:

1, Khai mạc

2, Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

3, Bầu Đoàn chủ tịch, thư kí

4, Trình bày báo cáo tổng kết năm học ............ và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học ...........

5, ĐH thảo luận

6, Biểu quyết thông qua bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học mới

7, Bầu BCH Chi đội mới

8, Bế mạc đại hội

Tiếp theo chương trình xin mời bạn ................... - Chi đội phó nhiêm kì ............ lên trình bày bản báo cáo tổng kết năm học ............ và bản dự thảo phương hướng năm học ............

Tiếp theo chương trình xin mời bạn .............. lên điều hành tham luận.

V, ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Thưa toàn thể đại hội. Để bản báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học mới được hoàn thiện xin mời ý kiến của các bạn.

Theo phiên họp trù bị, đại hội của chúng ta đã đăng kí tham luận theo trình tự các ban như sau:

1. Ban ...........................................................................................................

2. Ban ..........................................................................................................

3. Ban ..........................................................................................................

4. Ban ..........................................................................................................

5. Ban ..........................................................................................................

6. Ban ..........................................................................................................

Xin mời đại diện các ban lên trình bày tham luận.

Đại hội tiếp tục xin ý kiến của các bạn.

Có ai có ý kiến gì bổ sung cho bản dự thảo phương hướng không ạ?

Như vậy không còn ý kiến nào khác. ĐH xin trân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của các bạn và xin tiếp thu để bổ sung cho bản dự thảo phương hướng được hoàn thiện.

VI, BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU

Thưa đại hội. Vừa rồi ta đã nghe dự thảo phương hướng năm học ............ Xin đại hội biểu quyết các chỉ tiêu ra Chi đội đề ra.

1, Học tập

2, Hạnh kiểm

3, Danh hiệu hoạt động

4, Các phong trào khác

VII, BẦU BCH CHI ĐỘI MỚI

Trước khi bầu BCH chi đội mới, tôi xin thay mặt cho BCH chi đội cũ công bố hết nhiệm kì. Xin mời đại hội bầu ra BCH chi đội mới.

Về cơ cấu:

- 1 chi đội trưởng

- 1 chi đội phó

- 1 ủy viên

Về tiêu chuẩn: học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt, biết tổ chức, điều hành hoạt động Đội.

Vừa rồi tôi đã trình bày đề án nhân sự BCH chi đội nhiệm kì ............ Có bạn nào mạnh dạn ứng cử không?

Ứng cử:

...................................................................................................................

Đề cử: Trong đại hội trù bị, chúng ta đã giới thiệu ... bạn có tên sau tham gia nhân sự BCH chi đội mới:

...................................................................................................................

Xin hỏi đại hội có ý kiến khác không? Như vậy đại hội nhất trí 100%

Để việc bầu cử diễn ra theo đúng nguyên tắc và điều lệ Đội, đề nghị đại hội bầu ra ban bầu cử.

Theo đại hội trù bị, chúng ta đã dự kiến số lượng tổ bầu cử là 2 bạn, gồm các bạn:

1. ...............................................................................................................

2. ..............................................................................................................

Nếu đại hội nhất trí xin cho biểu quyết. Như vậy đại hội nhất trí 100%. Xin mời tổ bầu cử lên làm việc.

Trong khi tổ bầu cử làm việc xin mời các bạn thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

(Sau khi tổ bầu cử làm việc xong)

Tiết mục vùa rồi đã kết thúc chương trình văn nghệ. Xin mời tổ bầu cử tiếp tục làm việc

Sau đây tôi xin mời BCH chi đội mới ra mắt đại hội. Đề nghị đại hội nổ 1 tràng pháo tay!

Để bầu ra các bạn đi dự đại hội liên đội, xin mời các bạn cho ý kiến

Như vậy các bạn có tên sau đi dự ĐH liên đội:

Tiếp theo chương trình em xin trân trong kính mời cô............... lên phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho BCH chi đội mới.

Tiếp theo xin mời ban Thư kí lên đọc biên bản đại hội.

IV, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội chung ta đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã được nghe bản báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học mới,bầu ra BCH chi đội mới. Đại hội cũng đã được nghe những ý kiến của các vị đại biểu dành cho chi đội.

Cuối cùng em xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, các bạn đội viên chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đề ra.

Sau đây em xin kính mời các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên đứng lên làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ! Chào! - Thôi

4. Kịch bản Đại hội chi Đội nhiệm kỳ 2023-2024

5. Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội chi đội năm học 2023-2024

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TAM ĐẢO

***

 Số: ... -KH/CĐ.............., ngày... tháng... năm...

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội chi đội năm học 2023-2024

Căn cứ Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2023-2024 của Hội đồng Đội huyện Tam Đảo và Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 của trường THCS Tam Đảo . Liên đội trường THCS Tam Đảo lập kế hoạch tổ chức Đại hội chi đội: Năm học 2023-2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

- Đại hội tổ chức nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được của chi đội trong nhiệm kỳ 2023-2024 và đề ra phương hướng hoạt động đội năm học 2023-2024 ; làm cơ sở để đội viên rèn luyện và phấn đấu.

- Thông qua Đại hội các em đội viên hiểu được những việc làm thiết thực nhằm xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh về cả tư tưởng chính trị, tổ chức hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học năm học 2023-2024 mà nhà trường đề ra nhằm củng cố tinh thần đoàn kết, giúp các em thêm phần tin yêu vào tổ chức Đội.

II. NỘI DUNG:

- Tồng kết công tác Đội 2022-2023 , xây dựng chương trình công tác của chi đội năm học 2023-2024

- Bầu ra BCH chi đội mới có đủ năng lực, khă năng và lòng nhiệt tình điều hành các nội dung, phong trào của Đội trong năm học 2023-2024 .

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian tổ chức đại hội trù bị: Lớp tự chủ động thời gian

- Thời gian tổ chức Đại hội chính thức : Thứ 2 tiết sinh hoạt ) ngày 25 tháng 09 năm 2023

- Địa điểm: Tại các chi đội các lớp

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu Đội viên:

- Đội Viên

2. Đại biểu khách dự:

- Cô TPT đội, BGH ,GVCN.

V. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ổn định tổ chức.

2. Nghi lễ chào cờ.

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

4. Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

5. Thông qua chương trình Đại hội.

6. Báo cáo hoạt động chi Đội năm học

7. Phương hướng hoạt động chi Đội năm học 2023-2024 .

8. Thảo luận các chỉ tiêu.

9. Bầu ban kiểm phiếu, ban kiểm phiếu lên làm việc.(nếu có)

10. Văn nghệ.(nếu có)

12. Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt.

14. Thư ký tổng kết đại hội.

15. Bế mạc.

VI. CÔNG TÁC THỰC HIỆN:

1. Lập kế hoạch và thông báo triển khai: TPT Đội

2. Chuẩn bị nội dung chương trình đại hội : GVCN

3. Các chi đội gửi báo cáo hình ảnh và biên bản đại hội .Tổng hợp các hình ảnh gửi zalo nhóm chủ nhiệm ,biên bản gửi TPT.

VII. TRANG PHỤC:

- Học sinh mặc đồng phục trường.

- Đội viên phải đeo khăn quàng

- Các anh chị phụ trách phải đeo khăn quàng đỏ.

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội chi đội năm học 2023-2024 .

của Liên đội trường THCS Tam Đảo , đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc có hiệu quả./.

Duyệt của Hiệu trưởngTổng phụ trách Đội

Mời các bạn tải file đầy đủ bản Word doc hoặc PDF về tham khảo và chỉnh sửa

6. Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đội mới nhất

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Đại hội Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại các Chi đội

Căn cứ Quyết định số 319-QĐ/TWĐTN ngày 10/9/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X về việc “Ban hành Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-HĐĐTW ngày 10/08/2015 của Hội đồng Đội Trung ương về việc “Ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”;

Hội đồng Đội tỉnh ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại các Chi đội cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm tạo tính thống nhất trong việc tổ chức Đại hội tại các Chi đội.

- Góp phần giáo dục, rèn luyện đội viên, thiếu niên, nhi đồng và nâng cao chất lượng hoạt động Đội tại cơ sở.

- Công tác tổ chức Đại hội phải được đảm bảo trang nghiêm, nội dung phải phù hợp với tâm sinh lý của học sinh.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Các Chi đội tổ chức Đại hội vào thời gian đầu năm học trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm.

- Thời gian diễn ra Đại hội không quá 02 giờ (đối với Chi đội trường học và Chi đội trên địa bàn dân cư).

III. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Về trang trí:

- Băng rôn khẩu hiệu treo phía bên ngoài với dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu về tham dự Đại hội đại biểu Chi đội... nhiệm kỳ... Cụ thể:

+ Địa điểm tổ chức Đại hội cần trang trí: cờ Tổ quốc, cờ Đội hoặc huy hiệu Đội, ảnh Bác Hồ hoặc tượng Bác (cờ Đội có thể do đội viên cầm khi chào cờ theo nghi thức Đội), dòng chữ Đại hội đại biểu Chi đội ….......... nhiệm kỳ ................

+ Phông trang trí.

2. Về số lượng tham gia Đại hội:

- Chi đội: Phải có trên hai phần ba đội viên của Chi đội có mặt.

3. Địa điểm: Có thể tổ chức Đại hội Chi đội ở hội trường, trong lớp học, phòng truyền thống, nơi có ý nghĩa về lịch sử.

IV. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Tập hợp đội viên, kiểm tra số lượng, tác phong, trang phục.

2. Khai mạc Đại hội:

- Chào cờ theo Nghi thức Đội, hô đáp khẩu hiệu (Chi đội trưởng hoặc Tổng phụ trách Đội hô). (Đại hội Chi đội có thể có phút sinh hoạt truyền thống).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố số lượng đội viên chính thức dự Đại hội.

- Phát biểu khai mạc Đại hội (có thể có giáo viên Tổng phụ trách Đội hoặc Chi đội trưởng đối với Đại hội Chi đội.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch: Từ 03 đến 05 đội viên đối với Đại hội Chi đội và có thể có giáo viên Tổng phụ trách Đội để hướng dẫn và điều hành Đại hội. Đoàn chủ tịch lên làm việc.

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội (02 đội viên), công bố chương trình và nội dung Đại hội.

5. Đọc báo cáo tổng kết của nhiệm kỳ qua và dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới.

6. Các đại biểu dự Đại hội thảo luận.

7. Phụ trách Chi đội hoặc đại diện đại biểu phát biểu ý kiến đối với Đại hội Chi đội

8. Bầu Ban Chỉ huy Chi đội mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên đội.

- Đoàn Chủ tịch công bố Ban Chỉ huy Chi đội cũ hết nhiệm kỳ, nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban Chỉ huy Chi đội mới. Số lượng Ban Chỉ huy Chi đội thực hiện theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Thảo luận và quyết định cơ cấu, số lượng Ban Chỉ huy Chi đội mới.

- Ứng cử và đề cử.

- Nếu có đội viên nào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút tên thì nêu rõ lý do, Đoàn Chủ tịch sẽ hội ý và quyết định có cho đội viên đó rút tên hay không.

9. Ban kiểm phiếu làm việc: Ban kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (Phiếu hợp lệ là phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra, đúng tên người trong danh sách bầu cử, không thừa so với số lượng quy định).

Người trúng cử phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống (Có thể bầu trực tiếp Chi đội trưởng (Chi đội trưởng là lớp trưởng) hoặc các Chi đội phó (các Chi đội phó là các lớp phó của lớp).

10. Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ (Khi Ban Kiểm phiếu làm việc).

11. Ban Kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. Nếu bầu lần 01 chưa đủ số lượng thì Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để bầu lại hoặc sẽ bầu bổ sung trong các kỳ họp sau.

12. Ban Chỉ huy Chi đội mới ra mắt Đại hội

Trao cấp hiệu cho Ban Chỉ huy Chi đội và Đại diện Ban Chỉ huy (Chi đội trưởng) phát biểu nhận nhiệm vụ.

13. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên đội

Quy trình bầu tiếp tục như trình tự bầu Ban Chỉ huy Chi đội.

14. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội; Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

15. Đoàn Chủ tịch đánh giá kết quả Đại hội, cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

16. Chào cờ bế mạc (Không thực hiện bài trống chào cờ, không hát Quốc ca, Đội ca, không hô khẩu hiệu).

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

1. Về nội dung của chương trình Đại hội Đội:

- Căn cứ theo đặc điểm, tình hình của đơn vị, các Chi đội xây dựng nội dung chương trình sao cho phù hợp với từng khối lớp, lứa tuổi; đảm bảo được nhiệm vụ và quyền hạn của đội viên khi tham gia Đại hội của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Đại hội Chi đội phải đảm bảo được các yêu cầu sau:

+ Đội viên thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình; được tham gia vào hoạt động mang tính tổ chức; hiểu được nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong hoạt động Đội.

+ Đội viên phải nắm được và tán thành chương trình công tác của Chi đội.

+ Bầu ra Ban Chỉ huy Đội mới.

+ Bầu chọn đại biểu tham dự Đại hội Đội cấp trên

2. Đại hội Đội là nơi thể hiện tinh thần làm chủ tập thể của các em đội viên:

- Đại hội do chính các em điều khiển, bàn bạc dân chủ để quyết định công việc của mình.

- Nên chú ý đến màu sắc thiếu nhi từ nội dung đến hình thức, sao cho phù hợp tâm lý lứa tuổi và trình độ của các em đội viên.

3. Đại hội Đội là hoạt động trọng tâm của nhà trường đầu năm học:

- Tổng phụ trách Đội cần xây dựng kế hoạch, tham mưu với Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường; phối hợp tốt với Ban Chấp hành Chi đoàn giáo viên nhà trường và giáo viên chủ nhiệm (phụ trách Chi đội) để tạo điều kiện về thời gian, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội.

- Chọn thời điểm thích hợp tổ chức Đại hội để không gây ảnh hưởng đến việc học tập và các công tác khác của nhà trường.

- Cần thống nhất với phụ trách Chi đội về thời gian tiến hành, nội dung văn kiện, chương trình Đại hội, nhân sự dự kiến vào Ban Chỉ huy Đội.

4. Các trường hợp khác:

Đối với các Chi đội đầu cấp (lớp 6) và các Chi đội được hình thành do sáp nhập lớp học hoặc luân chuyển sau mỗi lớp: do số lượng đội viên từ nhiều Chi đội khác nhau tập trung về. Chi đội mới có thể tổ chức Hội nghị Chi đội để bàn và biểu quyết về chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Chi đội (không cần thiết phải xây dựng báo cáo tổng kết), sau đó tiến hành bầu Ban Chỉ huy Đội theo quy trình hướng dẫn trên.

VI. CÔNG TÁC SAU ĐẠI HỘI:

- Sau khi kết thúc Đại hội Chi đội; Tổng phụ trách Đội lập danh sách Ban Chỉ huy Đội gửi về Hội đồng Đội đề nghị công nhận và ghi vào sổ Tổng phụ trách.

- Trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các Chi đội tổ chức và tham gia phong trào Đội tại đơn vị, Tổng phụ trách cần phát huy vai trò của Ban Chỉ huy Đội, vai trò tự quản của đội viên.

- Các Liên Đội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng Chỉ huy Đội để nâng cao kỹ năng, phát huy vai trò của Chỉ huy Đội trong việc thiết kế và tổ chức hoạt động tại Liên đội, Chi đội.

- Các liên Đội định kỳ tổ chức hội thi Chỉ huy Đội, sinh hoạt câu lạc bộ Chỉ huy Đội để tạo môi trường cho các em sinh hoạt, rèn luyện, nâng cao năng lực, bản lĩnh của Chỉ huy Đội.

7. Nhiệm kỳ đại hội chi đội

Tham khảo bài viết: Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội bao lâu?

8. Cách viết biên bản đại hội chi đội

Biên bản đại hội chi đội là văn bản do ban thư ký đại hội ghi lại toàn bộ quá trình, nội dung, kết quả của chương trình Đại hội chi đội, bao gồm các nội dung như:

  • Thời gian diễn ra đại hội.
  • Địa điểm tổ chức
  • Thành phần, đại biểu tham dự
  • Các nội dung trọng tâm của cuộc họp: Báo cáo kết quả nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới; trình bày ý kiến về các tham luận; kết quả bầu cử ban chỉ huy chi đội mới...

Có thể thấy, thông qua biên bản đại hội đã phản ánh chân thực hoạt động của chi đội trong năm học và trong chương trình đại hội. Nó là căn cứ để báo cáo, trình bày với liên đội cấp trên, nhà trường về những kết quả chi đội đã làm được. Chính vì vậy, biên bản đại hội và người viết biên bản có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý của chi đội.

Dưới đây là mẫu biên bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2023-2024 mới nhất

Liên đội..................................

Chi đội........... Lớp.................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CHI ĐỘI NĂM HỌC 20.... - 20 .....

I. Thời gian, địa điểm diễn ra đại hội:

Vào lúc: ........giờ .......phút, ngày........tháng..........năm 2023

Tại địa điểm: Phòng ...........Lớp ............., Trường ................

II. Thành phần tham dự đại hội chi đội:

- Thầy/ cô: .......................................................................là giáo viên chủ nhiệm

- Cùng ..............................đội viên của chi đội ............................của lớp ................

Vắng thành viên: ..................................................................................................

III. Những nội dung trọng tâm của Đại hội chi đội

Phần 1: Khai mạc đại hội:

Ổn định tổ chức, chào cờ Đội, hát Quốc ca, Đội ca, hô và đáp khẩu hiệu Đội
Tuyên bố lí do tổ chức đại hội chi đội
Giới thiệu các đại biểu là các thành phần tham dự được nêu trong phần mục II.

Phần 2: Các nội dung của Đại hội chi đội

- Giới thiệu thành phần chủ tạo và thư ký Đại hội (bao gồm 01 chủ toạ và 02 thư ký):

+ Chủ toạ: ................................................................................

+ Thư ký 01: ...............................................................

Thư ký 02:...............................................................

Chủ toạ thông qua chương trình Đại hội gồm có ..........phần. Trình tự tiến hành như sau:

1. - Bạn: .............................................giữ chức vụ .......................................

2. Phát biểu của thầy/ cô ...........................................giáo viên chủ nhiệm và định hướng một số hoạt động trọng tâm như sau: (ghi ra các nội dung diễn ra trong đại hội chi đội)

- .......................................................................

- ......................................................................

- .......................................................................

3. Đại hội chi đội thảo luận các biện pháp thực hiện chương trình công tác Đội trong năm, cụ thể:

Đại hội chi đội đã nhất trí cao với bản dự thảo chương trình hoạt động Đội năm học 2023 - 2024. Đồng thời Đại hội chi đội bổ sung một số biện pháp và chỉ tiêu cụ thể sau:

- ........................................................................

- .......................................................................

- .......................................................................

4. Phần bầu cử:

- Chủ toạ nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban chỉ huy mới. Danh sách đề cử, ứng cử Ban chỉ huy nhiệm kỳ 2023 - 2024.

- Bầu Ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ mới 2023 - 2024. Hình thức: Bầu tín nhiệm từng cá nhân tương ứng với từng chức vụ bằng cách giơ tay biểu quyết. Bảng kết quả như sau:

STT

Họ và tênChức vụTổng số đồng ý/đội viên có mặt
1Chi đội trưởng
2Chi đội phó HT
3Chi đội phó HD
4UV (Thi đua)
5UV (Thư ký)

- Kết quả Đại hội bầu vào Ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ 2023 -2024 gồm có 05 bạn

- Ban chỉ huy mới ra mắt. Ban chỉ huy phát biểu nhận nhiệm vụ và GVPT chỉ đội giao nhiệm vụ

- Đại hội chi đội nhất trí chọn cử ..........đại biểu tham dự Đại hội đại biểu liên đội có tên như sau:

+ ................................................

+ ................................................

+ ...............................................

+ ...............................................

+ ...............................................

5. Ban thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội chi đội, Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết

6. Chủ toạ phiên Đại hội đánh giá kết quả Đại hội, tuyên bố kết thúc và chào cờ bế mạc

Đại hội chi đội kết thúc vào lúc .............giờ ................phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘIBAN THƯ KÝ

1...................................................

2...................................................

Tham khảo: Biên bản đại hội liên đội 2023-2024

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Chương trình đại hội chi đội nhiệm kỳ 2023-2024 để sử dụng cho trường của mình. Mời các bạn cùng tham khảo và tải file mẫu chương trình đại hội chi đội bản word hoặc pdf về để sử dụng cho thuận tiện.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 23.902
0 Bình luận
Sắp xếp theo