Căn cứ vào độ tuổi hạ sĩ quan và binh sĩ được chia thành mấy nhóm 2024?

Căn cứ vào độ tuổi hạ sĩ quan và binh sĩ được chia thành mấy nhóm 2024? Nghĩa vụ quân sự được xem là điều vẻ vang của mỗi công dân, được pháp điển hóa trong Luật Nghĩa vụ quân sự. Khi đến đội tuổi nhất định và đáp ứng yêu cầu của pháp luật, công dân là nam giới phải nhập ngũ tham gia phục vụ trong quân đội. Nhóm tuổi của quân nhân là quy định được ghi nhận trong luật nghĩa vụ quân sự và dành được sự quan tâm khá lớn của độc giả. Bài viết dưới đây của HoaTieu.vn sẽ cung cấp thông tin để giải đáp thắc mắc về câu hỏi Căn cứ vào độ tuổi hạ sĩ quan và binh sĩ được chia thành mấy nhóm? Mời bạn đọc tham khảo.

Luật nghĩa vụ quân sự quy định nhóm tuổi phục vụ của HSQ, BS trong quân đội.
Luật nghĩa vụ quân sự quy định nhóm tuổi phục vụ của HSQ, BS trong quân đội.

1. Căn cứ vào độ tuổi hạ sĩ quan và binh sĩ được chia thành mấy nhóm 2024?

Câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân: Căn cứ vào độ tuổi hạ sĩ quan và binh sĩ được chia thành mấy nhóm?

  • A. 01 nhóm
  • B. 02 nhóm
  • C. 03 nhóm
  • D. 04 nhóm

Đáp án: chọn B. 02 nhóm là đáp án đúng.

Lý giải: 

Nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được quy định tại Điều 26 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, theo đó:

Tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được chia thành hai nhóm.

Vì vậy đáp án B là đúng.

Có thể sẽ có một số bạn đọc đưa ra câu tả lời nhầm lẫn do căn cứ vào lứa tuổi, quân nhân dự bị nam giới ở mỗi hạng được chia thành 3 nhóm theo quy định tại Điều 39 Luật nghĩa vụ quân sự 1981, theo đó: Nhóm A gồm những người đến hết 35 tuổi; Nhóm B gồm những người từ 36 tuổi đến hết 45 tuổi; Nhóm C gồm những người từ 46 tuổi đến hết 50 tuổi.

Tuy nhiên Luật nghĩa vụ quân sự 1981 đã hết hiệu lực rất lâu và được thay thế bởi Luật nghĩa vụ quân sự qua các thời kỳ và hiện nay là Luật nghĩa vụ quân sự 2015 . Do đó khi trả lời câu hỏi này cần chú ý vào hiệu lực của bộ luật.

2. Độ tuổi, nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị?

Việc phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sẽ không vĩnh viễn mà sẽ có độ tuổi nhất định và chia ra thành các nhóm tuổi nhằm bảo đảm các vấn đề liên quan.
Việc phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sẽ không vĩnh viễn mà sẽ có độ tuổi nhất định và chia ra thành các nhóm tuổi nhằm bảo đảm các vấn đề liên quan.

Nhóm tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được quy định tại Điều 26 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, theo đó:

Tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được chia thành hai nhóm.

  • Nhóm 1: Công dân nam đến hết 35 tuổi, công dân nữ đến hết 30 tuổi;
  • Nhóm 2: Công dân nam từ 36 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ 31 tuổi đến hết 40 tuổi.

Thực chất đáp án câu hỏi này cũng giống với câu hỏi ở phần một.

Bởi trong quân đội tất cả hạ sĩ quan, binh sĩ đều được coi là lực lượng dự bị vì chỉ quy định nhập ngũ và phục vụ trong quân đội trong thời gian nhất định. Lực lượng này không được coi là cố định trong biên chế của nhà nước. Khi hết thời gian phục vụ tại ngũ theo luật quy định, đối tượng hạ sĩ quan, binh sĩ này sẽ trở về quê nhà, hoặc bất cứ địa phương nào và bắt đầu cuộc sống bình thường, tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế như công dân bình thường.

Chỉ trong trường hợp cần thiết (ví dụ như có chiến tranh) hay binh sĩ tiếp tục tham gia học các khóa đào tạo dự bị động viên trong quân đội thì mới kéo dài thời gian phục vụ hoặc các binh sĩ đã ra quân mới được gọi quay trở về phục vụ trong quân ngũ.

3. Tại sao lại có quy định chia nhóm căn cứ vào độ tuổi hạ sĩ quan và binh sĩ?

Việc phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sẽ không vĩnh viễn mà sẽ có độ tuổi nhất định và chia ra thành các nhóm tuổi nhằm bảo đảm các vấn đề liên quan.

Thực chất phân chia theo nhóm tuổi sẽ đảm bảo được các vấn đề về sức khỏe, quyền lợi và các chế độ của binh sĩ.

Vì thực tế chắc chắn rằng nhóm hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc đối tượng 2 thì sức khỏe không thể so sánh với những người trẻ hơn thuộc nhóm đối tượng 1. Thêm nữa hầu như những người ở độ tuổi này đã lập gia đình và là lao động chính trong nhà. Khi đi tập trung huấn luyện diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên thì gia đình họ gặp khó khăn. Vì vậy gia đình quân nhân dự bị hạng hai được hưởng các chính sách theo quy định của chính phủ để đảm bảo công bằng và giảm bớt khó khăn cho gia đình họ.

Do đó ta có thể thấy quy định căn cứ vào độ tuổi hạ sĩ quan và binh sĩ được chia thành 2 nhóm đối tượng là hoàn toàn hợp lý, bám sát với thực tế cuộc sống và nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

Bài viết trên đã cung cấp thông tin về câu hỏi Căn cứ vào độ tuổi hạ sĩ quan và binh sĩ được chia thành mấy nhóm? Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Cán bộ công chức mảng Hỏi đáp pháp luật và Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 1.644
0 Bình luận
Sắp xếp theo